Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 29/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Siêu phẩm sút phạt của Minh Vương U23 Việt Nam

Minh Vương U23 Việt Nam rút ngắn tỉ số trong trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Siêu phẩm sút phạt của Minh Vương U23 Việt Nam. (Ảnh: Bóng đá 24h).

Phút 70 tiền vệ Minh Vương của đội tuyển U23 Việt Nam thực hiện 1 pha sút phạt từ khoảng cách khoảng 28m đánh bại thủ môn Jo Hyeon-woo. Rút ngắn tỉ số xuống còn 3-1 cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Việt Nam có Huy chương Vàng ASIAD thứ 4 

Tiếp theo tấm HC Vàng ở nội dung đối kháng Pencak Silat hạng cân 90-95kg của Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam đã xuất sắc đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HC Vàng thứ 4 tại ASIAD 18 ngay trước lúc U23 xuất trận.

tin vui truoc luc u23 xuat tran viet nam co huy chuong vang asiad thu 4
Võ sĩ Trần Đình Nam giánh HC Vàng thứ 4. (Ảnh: Thanh Niên)

Chiều 29/8, đội tuyển Việt Nam liên tiếp giành được HC Vàng trong bộ môn Pencak Silat.

Khoảng 15 giờ, trong trận chung kết hạng 70-75kg, võ sĩ Trần Đình Nam mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi đánh bại võ sĩ Malaysia Khalid Mohd Fauzi với tỉ số 5-0.

Trước đó, ở hạng cân 90-95kg, võ sĩ Nguyễn Văn Trí đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HC Vàng thứ 3 tại ASIAD 18 sau khi thắng đối thủ người Malaysia ở chung kết nội dung đối kháng Pencak Silat.

Trong trận đấu giữa Nguyễn Văn Trí và Yaacop Mohd Khaizul (Malaysia), võ sĩ của Việt Nam bị đối thủ dẫn trước đến cuối hiệp 3 mới vượt lên giành chiến thắng, theo Thanh Niên.

tin vui truoc luc u23 xuat tran viet nam co huy chuong vang asiad thu 4
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HC Vàng thứ 3. (Ảnh: Thanh Niên)

Pencak Silat Việt Nam còn góp mặt ở 3 nội dung chung kết quyền gồm đơn nam Vũ Tiến Dũng, đôi nữ Nguyễn Thị Thu Hà/Nguyễn Thị Huyền, đồng đội nữ Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình.

Thương lái muốn thu mua sầu riêng phải đóng tiền bảo kê 2 triệu đồng/tấn 

VTC News đưa tin, ngày 28/8, công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Lương (31 tuổi, ở xã Cư Né) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Người dân phản ánh, huyện Krông Búk gần đây xuất hiện nhiều băng nhóm tìm cách đe dọa, chèn ép các thương lái đến địa phương mua sầu riêng. Những kẻ này thường buộc thương lái phải chung chi tiền để được thu mua hoặc buộc chủ vườn bán lại sầu riêng cho chúng với giá thấp hơn thị trường.

Công an xác định Phạm Văn Lương là nghi can cầm đầu trong đường dây bảo kê sầu riêng này. Lương từng chịu án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 25/8, trong lúc Lương đang nhận tiền từ một thương lái thì bị lực lượng trinh sát bắt quả tang.

 

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News