Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 29/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ vào sáng 30/7

Sáng 30/7, Thủy điện Bản Vẽ sẽ xả nước để giữ an toàn cho công trình và chủ động khi lũ về nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào tối 28/7, Ban Chỉ huy PCTT–TKCN tỉnh Nghệ An đã gửi công điện tới các địa phương gồm Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP Vinh, Nghi Lộc về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.

Theo đó, bắt đầu từ 9h ngày 30/7, nhà máy thủy điện Bản Vẽ sẽ xả với lưu lượng từ 340 m3/s đến 1000 m3/s. Bao gồm lưu lượng qua đập tràn và lưu lượng qua 2 tổ máy.

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An lệnh cho nhà máy thủy điện này phải xả nước với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng nước về hồ, để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ khi mực nước hồ đạt 192,5 mét….

Bản Vẽ là thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An (Ảnh: Báo Nghệ An).

Tính đến 10h sáng 28/7, mực nước tại Trạm thủy văn Nam Đàn là 3,09 mét, dưới báo động I là 2,31 mét. Lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ lúc 18h ngày 28/7 là 1.207m3/s. Mực nước tại hồ cùng thời điểm là 190,18 mét.

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2018

Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 49 được tổ chức tại Bồ Đào Nha từ ngày 21 đến ngày 29/7 với sự tham gia của 86 nước và vùng lãnh thổ. 5 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi năm nay đều đã có giải, theo Báo điện tử VTC.

Huy chương vàng thuộc về 2 em Trần Đức Huy, học sinh lớp 12, trường THPT Hà Nội – Amsterdam và Nguyễn Ngọc Long, lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Huy chương bạc thuộc về 2 em Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐH quốc gia Hà Nội và Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Bắc Giang.

Em Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước, đoạt huy chương đồng, theo Zing.

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2018
Thành tích của 5 học sinh tham dự Olympic Vật lý 2018. (Ảnh: Zing)

Tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2018, Việt Nam là một trong số 10 nước đoạt từ 2 Huy chương vàng trở lên.

Từ 1/8, TP. HCM tăng thời gian cấm xe tải dưới 2,5 tấn vào nội đô

Từ ngày 1/8, xe tải, xe chở hàng dưới 2,5 tấn không được đi vào nội đô TP. HCM từ 6h-9h và từ 16h-20h. Quy định cũ cấm loại xe này vào khung giờ buổi sáng chỉ từ 6h-8h, theo Vnexpress.

Còn ô tô tải trọng trên 2,5 tấn thì không được vào nội đô thành phố từ 6h-22h (trừ một số tuyến hành lang được quy định). Quy định cũ loại xe này bị cấm từ 6h-24h.

Khu vực nội đô TP.HCM được giới hạn bởi các tuyến đường sau:

Hướng Bắc và Tây: Đường Quốc lộ 1 (đoạn từ giao lộ Quốc lộ 1 – Xa Lộ Hà Nội đến giao lộ Quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh).

Hướng Đông: Xa Lộ Hà Nội (đoạn từ giao lộ Quốc lộ 1 – Xa Lộ Hà Nội đến nút giao Cát Lái) – Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống (đến đường Võ Chí Công).

Hướng Nam: Đường Võ Chí Công (từ Đồng Văn Cống đến cầu Phú Mỹ) – cầu Phú Mỹ – đường Trên cao (từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Khu A Nam Sài Gòn) – đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Khu A Nam Sài Gòn đến Quốc lộ 1).

Thành phố cũng bãi bỏ hàng loạt giấy tờ trong hồ sơ cấp phép cho các loại xe đi vào giờ cấm như: giấy CMND, ủy quyền, chứng nhận đăng kiểm, đăng ký kinh doanh. Riêng với xe quá tải, quá khổ, siêu trường, siêu trọng, xe đi vào đường cấm thì không bỏ các loại giấy tờ này.

Từ 1/8, TP. HCM tăng thời gian cấm xe tải dưới 2,5 tấn vào nội đô
Khu vực nội đô và các tuyến đường hành lang cấm xe. (Ảnh: VnExpress)

Các xe được cấp phép phải gắn hộp đen giám sát hành trình để truyền dữ liệu liên tục, ổn định về Sở Giao thông thành phố nhằm kiểm soát thời gian, lộ trình di chuyển.

Cũng từ 1/8, TP. HCM sẽ thu phí ô tô đỗ dưới lòng đường ở 23 tuyến tại các quận 1, 5 và 10. Mức phí mới sẽ tăng lên tối thiểu 20.000-30.000 đồng mỗi giờ, thay vì chỉ 5.000 đồng mỗi lượt.

Việc thu phí sẽ triển khai theo hình thức công nghệ, người có nhu cầu gửi xe phải cài đặt và sử dụng ứng dụng My Parking trên điện thoại thông minh.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News