Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Văn Toàn trở thành công thần của đất nước, gia đình tưng bừng mở tiệc trong đêm, cả xóm kéo tới chung vui

Chứng kiến bàn thắng quý như vàng của con trai, bố Văn Toàn khóc nghẹn khi con trai ghi bàn thắng lịch sử cho Olympic Việt Nam.

Dự đoán Văn Toàn sẽ tỏa sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, nhiều người dân ở Hải Dương đã tập trung rất đông tại nhà cầu thủ này để cùng xem trận đấu với gia đình anh.

Ngày 27/8, người dân phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương), quê tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn “hành quân” sang nhà của tuyển thủ Văn Toàn để cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Là 1 trong 20 bậc cha mẹ Việt Nam có con thi đấu môn bóng đá nam của ASIAD 2018, ông Nguyễn Văn Tạo và bà Tăng Thị Đua vui vẻ đón tiếp dân làng với niềm phấn khích, tự hào. Hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt và một màn hình tivi cỡ lớn đã được gia đình chuẩn bị để tiếp người dân đến xem.

Từ khi Văn Toàn ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Việt Nam, mỗi trận đấu lớn của Toàn đều kéo theo một buổi xem bóng đá tập thể được tổ chức ngay tại nhà riêng của anh. Bà con làng xóm kéo đến xem bóng đá và dành những lời chúc mừng cho gia đình. Bố Toàn cho biết đó là món quà kỳ diệu mà con trai đã dành cho ông.

“Toàn ơi, bác nhắn này, bình tĩnh tự tin nhé cháu, nếu được vào sân, hãy gắng hết sức cống hiến cho đội tuyển và làm rạng danh Hải Dương quê mình”, một người bác ruột của tiền đạo mang áo số 9 nhắn nhủ đến cháu trai.

Gần đây, Văn Toàn có thời gian đá chính không nhiều nhưng vẫn được HLV Park Hang Seo tin tưởng gọi vào danh sách 20 cầu thủ sang Indonesia dự ASIAD 2018. Có người nói Văn Toàn chính là ẩn số mà thầy Park sẽ chờ cơ hội để sử dụng.

Còn với cha mẹ và những người thân của cậu tại quê nhà Hải Dương, dù có tỏa sáng hay không thì Văn Toàn vẫn luôn là lý do để họ có một kỳ ASIAD đầy tự hào và cảm xúc.

Suốt hiệp 1, dù Văn Toàn không thi đấu nhưng hàng chục người theo dõi tại nhà anh vẫn cuồng nhiệt cổ vũ cho cả đội. Mỗi tình huống cầu thủ Việt Nam qua người hoặc phòng ngự thành công đều đi kèm với nhiều tiếng gieo hò. Mọi người đều tin tưởng Văn Toàn sẽ có cơ hội vào sân trong hiệp 2.

Và không phụ lòng mong đợi của người thân và CĐV nước nhà, Văn Toàn được tung vào sân trong hiệp 2. Trong tình huống phản công ở phút 108, Anh Đức dứt điểm dội xà ngang khung thành Olympic Syria bật ra.

Ngay lập tức, Văn Toàn đã có pha chớp thời cơ sau pha bóng chạm xà ngang của Anh Đức, ghi bàn thắng quý hơn kim cương cho đội tuyển U23 Việt Nam, chính thức tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên vào tới bán kết ASIAD.

Ảnh: Zing

Bỏ quy định cha mẹ phải khai số chứng minh thư trên đơn thuốc của trẻ

Đơn thuốc ngoại trú của trẻ dưới 6 tuổi sẽ chỉ ghi số tuổi, cân nặng, tên bố hoặc mẹ thay vì cần số chứng minh thư, số căn cứ như trước.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú vừa được Bộ Y tế ban hành đã bỏ quy định phải ghi số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ trên đơn thuốc của trẻ dưới 6 tuổi.

Thay vào đó là ghi số tuổi, cân nặng, tên bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đưa trẻ đến khám. Từ ngày 15/10, Bộ Y tế sẽ chính thức áp dụng mẫu đơn thuốc mới thay thế cho các đơn thuốc trước đây.

Quy định đơn thuốc ghi số chứng minh thư từng gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Zing)

Trước đó, từ ngày 1/3, khi đưa trẻ dưới 6 tuổi đi khám bố mẹ phải đem theo chứng minh thư nhân dân để khi kê đơn các bác sĩ điền đầy đủ các thông tin trên.

Quy định nhằm quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh diễn ra phổ biến. Song quy định này bị nhiều cha mẹ, thậm chí các bác sĩ phản ứng vì gây phiền hà.

Ngoài ra, theo thông tư mới việc kê đơn thuốc gây nghiện phải do bác sĩ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh điều trị nội trú thực hiện. Số lượng thuốc mỗi lần kê đơn tối đa là 10 ngày.

Đồng thời, khoa dược của các bệnh viện phải cung ứng thuốc gây nghiện cho người bệnh ngoại trú trong trường hợp trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở bán thuốc gây nghiện.

Vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị vừa bắt 3 đối tượng cùng 65.800 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng và tang vật vụ án. (Ảnh: Báo Biên Phòng)

Vào lúc 5 giờ ngày 28/8, tại mốc 604 thuộc tổ 4 Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Liep Latsavong, 19 tuổi, trú tại Som Tha Von, Mường Phìn, Savanakhet, Lào vận chuyển 329 gói màu đen, theo Báo Biên Phòng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Liep Latsavong khai trong đó chứa 65.800 viên ma túy tổng hợp.

Qua mở rộng đấu tranh, lực lượng phòng chống tội phạm bắt thêm 2 đối tượng, gồm: Trần Khắc Hoàng (sinh ngày 16/5/1991, thường trú tại Chợ Mới, Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang và Nguyễn Anh Quỳnh (sinh ngày 14/2/1999, dân tộc Sán Chỉ, thường trú tại Khầu Lầu, Sơn Dương, Tuyên Quang). Hai đối tượng này đã đặt cọc tiền thuê đối tượng người Lào vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục, điều tra mở rộng vụ án.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News