Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 27/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nhiều tỉnh, thành tổ chức xem trận Việt Nam – Syria với màn hình lớn

Báo VnExpress thông tin, chiều 27/8, không khí chuẩn bị cổ vũ trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Syria đã trở nên nhộn nhịp ở nhiều tỉnh, thành. 

Tại Hải Phòng, màn hình led rộng gần 150 m2 được lắp đặt ở sân vận động Lạch Tray để kịp hoàn thành và chạy thử lúc 15h.

Nhiều thành viên trong Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng thực hiện các phần việc như chuẩn bị nước uống, băng rôn, khẩu hiệu, cờ và áo phông để bán cho người hâm mộ.

Một số người dân tranh thủ mang kèn, còi, cờ, áo phông đỏ bày bán dọc hai bên đường Lạch Tray dẫn vào sân.

Tại Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Đài truyền hình Nghệ An tổ chức đêm xem bóng đá ở quảng trường TP. Vinh.

Ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An cho hay, lễ vinh danh ba đội tuyển U11; U13 và U15 được tổ chức ngay trước lúc diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Syria.

Màn hình LED rộng 70 m2 đã được dựng tại quảng trường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Trưa nay, một màn hình LED rộng 70 m2 đã được lắp đặt ở chân đài phun nước của sân quảng trường, cạnh đó là 20 chiếc loa cỡ lớn và hệ thống ánh sáng.

“Màn hình lắp cách mặt đất tại sân 3 m đảm bảo cho tất cả cổ động viện đứng xa hơn 100 m vẫn có thể theo dõi”, nhân viên kỹ thuật cho hay.

Tại Hà Nội, Hội cổ động viên VFS miền Bắc kết hợp với Hội cổ động viên Hà Nội FC – Contras Hà Nội tổ chức “big offline” tại sân vận động Hàng Đẫy.

Một màn hình LED rộng hơn 30 m2 đã được lắp đặt, toàn bộ cổ động viên tham gia xem bóng tại Hàng Đẫy sẽ ngồi tập trung ở khu vực khán đài B. Bên cạnh xem bóng, ban tổ chức cũng đã mời tới chương trình cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương và cầu thủ Nguyễn Thành Chung của Hà Nội FC để giao lưu với người hâm mộ. 

Cây chuối kỳ lạ 1 cuống trổ 5 hoa ở Điện Biên

Chị Lường Thị Thoa (xã Xuân Bao, huyện Mường Ảng, Điện Biên) trong lúc lên nương bất ngờ thấy cây chuối trổ hoa lạ lùng. Trên cuống chuối xuất hiện 5 bắp hoa chuối với hình dạng, kích thước, trọng lượng, màu sắc giống nhau.

Hoa chuối nghi bị đột biến gen cho 5 bắp hoa chuối cùng 1 cuống. (Ảnh: Dân Việt)

Cây chuối trồng trên nương trổ hoa kỳ lạ, cuống hoa dài ngoẵng, chia làm 5 nhánh, mỗi đầu nhánh 1 bắp chuối khiến nhiều người tò mò. (Chi tiết)

Triệt phá đường dây lừa đảo mua bán thận giá hơn 500 triệu đồng

Ngày 26/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa phát hiện, triệt phá đường dây lừa đảo dưới hình thức môi giới mua bán thận và bắt giữ 2 đối tượng Trương Minh Ngọc (32 tuổi, ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (23 tuổi, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Sài Gòn Giải Phóng.

Công an đã tạm giữ hình sự Trương Minh Ngọc và Trần Tuấn Anh. (Ảnh: Zing)

Tại cơ quan công an, Ngọc khai trước đó cũng có nhu cầu bán thận nên đã tìm hiểu khá kỹ và nắm rất rõ thông tin về việc này. Tuy nhiên sau khi được anh T. nhờ mua thận thì Ngọc chuyển hướng lừa đảo anh T. để chiếm đoạt tiền. 

Ngoài vụ lừa ghép thận trên, cảnh sát xác định nhóm người này đã môi giới mua bán thận cho khoảng 40 người. (Chi tiết)

‘Cô gái vàng’ trường Amsterdam giúp môn Toán thú vị hơn bằng mô hình tương tác

Từng gặt hái nhiều thành tích trong nước và quốc tế về Toán học, cô bạn yêu toán Nguyễn Nga Nhi (học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) luôn mong muốn đưa bộ môn này gần gũi, hấp dẫn hơn nữa đối với các bạn học sinh, đặc biệt là các em nhỏ.

"Cô gái vàng" trường Amsterdam giúp môn Toán thú vị hơn bằng mô hình tương tác
Mô phỏng bài Toán đếm hình lập phương có sơn 4 mặt. Những khối lập phương có thể di chuyển để học sinh quan sát trực quan. (Ảnh: Vietnamnet)

Là một trong 7 dự án góp mặt tại Gala “Vietnam’s Young Leader” do Thành đoàn Hà Nội và Trung tâm Ivycation tổ chức, lập trình Toán tương tác của Nguyễn Nga Nhi đã gây ấn tượng mạnh vì cho phép học sinh tự khám phá bài toán một cách trực quan, sinh động, giúp các bạn nhỏ có thể dễ dàng hình dung, tìm lời giải cho nhiều bài Toán.

Mô hình của nữ sinh này đã khiến mỗi bài Toán trở nên đơn giản và thú vị khi tiếp cận. (Chi tiết)

Từ ngày mai, miền Bắc đón mưa lớn

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tăng thêm 1 độ so với hôm qua, ở mức 36 độ C, thời tiết oi bức, khó chịu.

Từ ngày mai, miền Bắc có mưa vừa đến mưa to. Hình minh họa
Hình minh họa

Tuy nhiên, sang ngày mai (28/8), nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt, do một vùng xoáy thấp ở phía Đông đang di chuyển về phía Việt Nam. Vùng xoáy thấp này tác động đến các tỉnh ven biển phía Đông, sau đó mở rộng vùng mưa sang khu vực trung du Bắc Bộ, đến tối và đêm mai sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ đêm 28/8 đến đêm 31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000 m nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt).

Thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày mai (28/8) đến ngày 31/8 có mưa nhiều nơi, riêng ngày 29-30/8 có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 31/8, mưa ở Bắc Bộ giảm dần. Trong những ngày nghỉ lễ từ 1-4/9, ở Bắc Bộ và Hà Nội, trời sẽ có mưa về đêm và sáng; ngày trời nắng, nhưng không xảy ra nắng nóng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News