Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 27/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bé Phú Thọ sinh cực non khi mới 24 tuần, nặng vỏn vẹn hơn 7 lạng sống sót kỳ diệu

Ngày 26/10 báo Eva thông tin, 6 tháng trước bé Thành chào đời chỉ có 750g và 24 tuần tuổi quả là một thách thức không chỉ đối với vợ chồng trẻ mà còn là một thử thách đối với khoa Sơ sinh bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (sinh năm 1993 ở Tam Nông, Phú Thọ) kể: “Mang thai 05 tuần bác sĩ chẩn đoán tụ dịch màng nuôi dọa sảy tôi đã bắt đầu lo sợ; 12 tuần tuổi thai lại ra máu dọa sảy nỗi sợ nhân lên, đến 23 tuần tuổi thai tôi bắt đầu có cơn gò tử cung. Chúng tôi đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm khám. Các bác sĩ nói tôi có dấu hiệu sinh non phải nhập viện để điều trị giữ thai. Mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng chỉ kéo dài thêm được 1 tuần để chặn quá trình sinh non của tôi”.

Bé Thành khỏe mạnh cân nặng 4,6kg theo mẹ đến cảm ơn các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. (Ảnh: Sức khỏe và đời sống)

Ngày 23/4/2018, tròn 24 tuần tuổi thai chị Trang sinh bé trai cân nặng 750g.

“Sau khi sinh con được 1 ngày tôi được lên Khoa sơ sinh non tháng để gặp con. Tim của tôi như ngừng lại khi nhìn thấy con yêu mong manh, và thật dễ vỡ. Cơ thể bé nhỏ của bé bị bủa vây với cơ man các ống dẫn, dây điện và máy móc hỗ trợ. Thật khó mà chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, xót xa lắm, đau lắm. Giá như mẹ chịu được thay con”, chị Trang chia sẻ.

Bé Thành (tên con trai chị Trang) không tự thở được nên phải cần đến máy thở. Bé cũng không ăn uống gì được vì cơ thể nhỏ bé vẫn chưa sẵn sàng. Được sinh khi mới chỉ 24 tuần tuổi nên bé quá yếu ớt và phổi chưa phát triển hoàn thiện. Bé phải cần nhiều sự hỗ trợ hơn bình thường, thậm chí là cả chuyện thở nữa…

Bé Thành được các bác sĩ thăm khám kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: Sức khỏe và đời sống)

Sau 95 ngày điều trị, bé trai Hán Công Thành được xuất viện về nhà với gia đình. Quay trở lại bệnh viện kiểm tra sau 6 tháng, ngoài dấu hiệu viêm đường hô hấp trên bé Thành khỏe mạnh cân nặng 4,6 kg.

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sắp được phóng lên vũ trụ

Hôm nay ngày 27/10 Báo Vietnamnet thông tin, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang trong những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho việc phóng vệ tinh Microdragon lên không gian vào cuối năm 2018. Theo dự kiến, vào tháng 12 tới đây, vệ tinh Microdragon sẽ được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa tại bãi phóng thuộc nhóm đảo Kyushu và Okinawa ở phía nam Nhật Bản.

Theo đại diện JICA tại Hà Nội, 36 thạc sĩ ngành Công nghệ vệ tinh của Việt Nam đã được đào tạo tại Nhật Bản để chuẩn bị nguồn nhân lực phát triển vệ tinh. Đội ngũ này với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản đã nghiên cứu, chế tạo thành công vệ tinh thử nghiệm MicroDragon (50 kg).

Vệ tinh MicroDragon đã sẵn sàng để phóng lên vũ trụ. (Ảnh: VNSC)

Kinh phí để tạo ra một vệ tinh cỡ MicroDragon là trên 5 triệu USD. Đây là thành quả nghiên cứu bởi chính đội ngũ kỹ sư và các nhà khoa học trong nước.

Như báo Đại Kỷ Nguyên đưa tin trước đó, chiều 18/10, cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố thông tin, Vệ tinh MicroDragon do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) phát triển sẽ được phía Nhật Bản hỗ trợ phóng lên không gian vào tháng 12/2018. (Xem chi tiết)

Chàng trai 9X Hà Thành phát hiện 8 loài vi khuẩn mới gây ấn tượng với giới khoa học quốc tế

VTV cho biết, Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1990, Hà Nội) là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Gen di truyền và sinh học phân tử tại Đại học New South Wales (Úc) gần đây đã phát hiện ra 8 loài vi khuẩn mới. Các loài vi khuẩn này thuộc 7 bộ hoàn toàn mới của lớp vi khuẩn Gammaproteobacteria. Đặc biệt, trong vòng 200 năm qua, các nhà khoa học mới chỉ phát hiện được 14 bộ vi khuẩn thuộc lớp này.

chang trai 9x ha thanh phat hien 8 loai vi khuan moi gay an tuong voi gioi khoa hoc quoc te
Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị hàng đầu thế giới về khoa học ngành vi sinh – ISME17 (Ảnh: VTV)

Với nghiên cứu, phát hiện gây ấn tượng này, Việt Hùng được hội đồng khoa học đánh giá cao, tài trợ toàn bộ chi phí sang Đức để trình bày công trình này cùng các công trình của giáo sư và nhà khoa học hàng đầu thế giới đến từ Harvard, Stanford, MIT. (Xem chi tiết)

chang trai 9x ha thanh phat hien 8 loai vi khuan moi gay an tuong voi gioi khoa hoc quoc te
Nguyễn Việt Hùng trong một hoạt động của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Úc. (Ảnh: VTV)

Cà Mau tìm cách xác định ‘tuổi thọ’ cây cầu dân sinh được thu phí vô thời hạn

Ngày 26/10, theo nguồn tin Báo Dân Việt, UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở GTVT lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập có năng lực, kinh nghiệm để xác định tuổi thọ của cầu Rạch Ráng. Trên cơ sở đó sẽ ấn định thời gian thu phí của cây cầu.

Trước đó, VnExpress đưa tin, người dân ở huyện Trần Văn Thời phản ứng việc Công ty TNHH Liêm Duyên Hải – chủ đầu tư cầu treo Rạch Ráng được phép thu phí vô thời hạn.

Cầu treo Rạch Ráng xây dựng theo hình thức kêu gọi tư nhân đầu tư, kinh phí 15 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010.

Lúc khánh thành, dân ở đây được thông tin thu phí khoảng 10 năm. Khi hết hạn sẽ bàn giao lại cho Nhà nước theo hình thức giống BOT. Song, đến nay đã thu phí được khoảng 8 năm họ mới biết được cầu đang thu phí vô thời hạn.

Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền về việc chừng nào ngừng thu phí qua cầu Rạch Ráng thì vẫn chưa có trả lời.

Ông Huỳnh Quốc Việt – Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Cà Mau cho biết, đây là cầu dân sinh, nên tỉnh cho nhà đầu tư xây dựng cầu thu phí theo tuổi thọ công trình.

Theo ông Việt, không có quy định nào về việc cho thu phí theo tuổi thọ cầu. Đây là trường hợp vận dụng của tỉnh trên điều kiện thực tế nhu cầu đi lại của dân và phí cũng bằng phí qua phà theo quy định của HĐND tỉnh ban hành.

Người dân cho rằng việc thu phí qua cầu lại không xác định thời hạn là vô lý. Và họ phải tốn nhiều chi phí cho việc đi lại mỗi lần qua cây cầu treo này.

Ông Đ.V.P. (ngụ huyện Trần Văn Thời) cho Báo Dân Trí biết, do làm nghề buôn bán nên ngày nào xe chở hàng cũng phải qua cầu và trả phí 90.000 đồng. Chưa kể có những công việc khác khi qua cầu đều phải tốn phí. Bình quân mỗi ngày gia đình ông phải trả trên dưới 200.000 đồng phí qua cầu.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News