Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Xuất hiện siêu bão Trami gần Biển Đông

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), bão Trami hoạt động tại khu vực vùng biển phía Đông Bắc Philippines đã gia tăng cường độ từ cấp 8 (tối 21/9) lên cấp 14 (tối 23/9), sức gió khoảng 213km/h, giật 260km/h.

Trong thang bão 5 cấp của Mỹ, Trami đang dược xếp ở Cat 4 và sẽ nhanh chóng đạt tới Cat 5 – cấp cao nhất khi tiến gần đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản. Bão Trami được dự báo không đi vào Biển Đông mà hướng lên phía Bắc.

Trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và Tây Bắc và có thể đạt cực đại ở mức cấp 16, giật cấp 19, khí áp 915 mbar (tương đương siêu bão Jebi và Maria). Đây có thể là siêu bão thứ 4 trong năm 2018.

Hướng di chuyển dự kiến ít có khả năng vào Biển Đông, nhưng Việt Nam vẫn phải đề phòng tình huống bão đổi hướng.

xuat hien sieu bao trami gan bien dong
Đường đi dự kiến của bão Trami. (Ảnh: Rappler)

(Xem chi tiết )

Đêm nay, gần 10 triệu thuê bao Viettel, MobiFone tiếp tục chuyển về 10 số

Ngày 25/9, hơn 7 triệu thuê bao đầu số 0166 của Viettel sẽ chuyển đổi tự động trên hệ thống, khách hàng không phải thay đổi thẻ SIM hoặc thực hiện thao tác nào, theo báo  Tiền Phong

Trong quá trình chuyển đổi, các thuê bao vẫn được thông suốt dịch vụ và liên lạc bình thường. Trước đó, nhà mạng đã 4 lần chuyển đổi các đầu số 0169, 0168, 0167 về 039, 038 và 037.

Hiện tại, gần 30 triệu thuê bao 11 số chuyển đổi thành công về 10 số. Viettel còn tới 4 đợt chuyển đổi nữa kết thúc vào ngày 7/10.

Cũng theo kế hoạch, đêm nay MobiFone chuyển đổi 2,8 triệu thuê bao có đầu số 0122 về 077. Nhà mạng này đã chuyển đổi thành công đầu số 0120 về 070, đầu số 0121 về 079. Dự kiến còn 2 đợt chuyển đổi vào ngày 28/9 với đầu số 0126 và ngày 2/10 với đầu số 0128.

Sau khi chuyển đổi, các thuê bao gọi đến cả mã mạng cũ và mã mạng mới đều nghe máy được.

(Xem chi tiết )

Núi nứt, hơn 40 hộ dân ở Điện Biên cần được di dời khẩn cấp

Những vết nứt xuất hiện từ tháng 9/2014 có xu hướng phát triển mạnh thêm về phía Đông và tiếp tục làm hư hỏng nhiều công trình, đe dọa tính mạng hàng chục hộ dân, theo  VOV.

Ông Giàng A Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình cho biết, tình trạng nứt, lún trong trung tâm xã Tìa Dình đang ở mức báo động, khả năng sạt lở rất cao.

Qua khảo sát, nhiều vết nứt rộng từ 20 đến 30 cm, có chỗ rộng 50 cm, sâu từ 1,5 mét đến 2 mét. Nhiều ngôi nhà đã bị nghiêng ra phía ngoài 1,5 độ. Tổng số 44 hộ dân của bản Tìa Dình C thì có trên 90% hộ cần di chuyển khẩn cấp.

Nhà cửa hư hỏng, nhiều người dân bản Tìa Dình C phải đi ở nhờ. Vào những ngày trời mưa, cả bản như ngồi trên đống lửa, lo sợ nước mưa ngấm xuống đất làm nhão nền, vết nứt sẽ như một cung trượt sẽ kéo bay cả bản xuống dưới vực sâu.

TTXVN  đưa tin, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tìa Dình, các vết nứt có chỗ rộng đến 20 cm khiến phần khung của một số lớp học bị biến dạng, xô lệch, ảnh hưởng đến việc học hành, sinh hoạt của học sinh và các thầy cô.

nui nut hon 40 ho dan o dien bien can duoc di doi khan cap
Nhiều vết nứt gãy trong một lớp học của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tìa Dình. (Ảnh: TTXVN)

(Xem chi tiết)

Người phụ nữ Lâm Đồng tung tin mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg để… câu like

Ngày 24/9, công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xác minh chủ tài khoản Facebook Huệ Minh đăng thông tin có thương lái mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg là Lê Thị Kim Huệ (40 tuổi, thôn 7, xã Liên Đầm, huyện Di Linh), theo Báo  Người Lao Động.

Bà Huệ trình bày, sau khi cắt chồi cà phê để ghép và bán lại cho một số người ở xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) đã quay video với “lời bình” mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg rồi đưa lên Facebook để câu like, theo  TTXVN.

nguoi phu nu lam dong tung tin mua la ca phe tuoi 50000 dongkg de cau like
Chủ tài khoản Facebook sau khi đăng tin mua lá cà phê 50.000 đồng/kg để câu like đã cải chính. (Ảnh: Người Lao Động)

Đại diện Công an huyện Di Linh cho rằng, việc bà Huệ tung thông tin có thương lái mua lá cà phê khiến nhiều người hiểu nhầm và hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này cải chính thông tin và xử lý nghiêm.

Chiều 23/9, tài khoản Huệ Minh đã đăng thông tin cải chính vụ việc.

nguoi phu nu lam dong tung tin mua la ca phe tuoi 50000 dongkg de cau like
Bà Huệ quay video để tung tin giả mạo việc thương lái mua lá cà phê tươi giá cao hơn nhiều lần so giá cà phê nhân khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, vào chiều 22/9, tài khoản Facebook Huệ Minh đăng video ghi lại cảnh một đống lá cà phê tươi và giọng một phụ nữ nói: “Hôm nay có nhu cầu mua lá cà phê, bà con có lá cà phê bán. Bữa nay lá cà phê còn đắt hơn cả hột cà phê, 50.000 đồng/kg. Huệ Minh đã bứt lá cà phê vô và chuẩn bị bán đây cả nhà ạ…”. Tuy nhiên, video trên đã được gỡ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News