Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

7 trường đại học Việt Nam lọt top 500 đại học hàng đầu Châu Á

Danh sách 505 đại học hàng đầu Châu Á có 7 trường của Việt Nam, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội đứng vị trí 124, tăng 15 bậc so với năm ngoái.

Ngày 23/10, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh công bố kết quả xếp hạng 505 đại học tốt nhất châu Á năm 2019 (QS Asia 2019), theo VnExpress.

7 trường Việt Nam lot top gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 124), Đại học Quốc gia TP. HCM (144), Đại học Bách khoa Hà Nội (nhóm 261-270), Đại học Tôn Đức Thắng (nhóm 291-300), Đại học Cần Thơ (nhóm 351-400), Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (nhóm 451-500).

Riêng Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 15 bậc, Đại học Quốc gia TP. HCM tăng 30 bậc so với năm ngoái. Đây là vị trí cao nhất từ trước đến nay.

7 truong dai hoc viet nam lot top 500 dai hoc hang dau chau a
Vị trí xếp hạng của 7 trường đại học. (Ảnh: VnExpress)

Trong khi đó, đại học Quốc gia TP. HCM giảm 2 bậc so với năm ngoái, Đại học Cần Thơ từ nhóm 301-350 tụt xuống nhóm 351-400. Tương tự, đại học Huế và Đại học Đà Nẵng cũng tụt hạng. Đại học Tôn Đức Thắng là trường mới lọt vào top năm nay ở nhóm 291-300.

7 truong dai hoc viet nam lot top 500 dai hoc hang dau chau a
Đứng đầu trong danh sách là Đại học Quốc gia Singapore. (Ảnh chụp màn hình)

(Xem chi tiết)

Mưa lớn đường ngập thành sông, người dân TP. Thanh Hóa lội bì bõm đi làm

Sáng nay (24/10), mưa lớn đúng vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ở TP. Thanh Hóa bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân chật vật đi làm và đưa con đến trường. 

mua lon duong ngap sau nguoi dan tp thanh hoa loi bi bom di lam
Nhiều tuyến đường ở TP. Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 7h sáng 24/10, mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đã khiến hàng loạt các tuyến đường ở TP. Thanh Hóa chìm trong biển nước.

Một số tuyến đường bị ngập sâu như: Trần Phú, Đại lộ Lê Lợi, khu vực vòng xuyến đường Phan Chu Trinh, đường tránh (trước Khu trung tâm Hội chợ Triển lãm), đường Dương Đình Nghệ (gầm cầu vượt Phú Sơn), đường Phan Chu Trinh (đối diện Ga Thanh Hóa), đường Triệu Quốc Đạt…

Các tuyến đường này ngập khoảng nửa mét, thậm chí có chỗ sâu đến 1 m, xe cộ khó khăn khi di chuyển.

mua lon duong ngap sau nguoi dan tp thanh hoa loi bi bom di lam
Nước ngập mênh mông trên đường Bà Triệu. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại tuyến đường đại lộ Lê Lợi, đoạn cầu vượt Phú Sơn (TP. Thanh Hóa), các phương tiện dừng lại trên cầu tránh ngập nước khiến ùn ứ, giao thông kẹt cứng.

Đến khoảng 9h 30′, mưa bắt đầu ngớt, các tuyến đường ngập lụt nước rút dần, phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại.

(Xem chi tiết)

800 công nhân may Khu chế xuất Linh Trung 2 ở TP. HCM đình công vì bất ngờ bị cho thôi việc

Trong ngày 23/10, khoảng 800 công nhân Công ty TNHH Yesum Vina (quận Thủ Đức, TP. HCM) đã đình công để phản đối việc nhiều người bất ngờ bị cho thôi việc.

Theo Báo Thanh Niên, các công nhân gắn bó với Công ty TNHH Yesum Vina (công ty may của Hàn Quốc) trong nhiều năm rất bất ngờ khi nhận thông tin sẽ bị sa thải. Anh Đỗ Thành Công (29 tuổi) làm ở công ty này gần 4 năm là một trường hợp. Chiều 22/10, nam công nhân này cùng một số đồng nghiệp nhận được thông báo sẽ bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 22/11, với lý do không có đơn hàng.

Phía công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với công nhân, chỉ bồi thường tháng lương 13 mà không bảo đảm quyền lợi làm họ bức xúc. Bên cạnh đó, việc cắt hợp đồng xảy ra cận kề dịp tết khiến công nhân bị thôi việc sẽ không kịp xin việc làm mới.

Các công nhân cũng làm đơn gửi công đoàn Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP. HCM (Hepza). Song, công ty này chưa thể đưa ra được phương án đảm bảo quyền lợi cho họ.

(Xem chi tiết)

Cậu bé 10 tuổi ở Khánh Hòa tự chế nước tẩy tự nhiên từ vỏ trái cây

Thấy mẹ hằng ngày phải dùng các chất tẩy rửa hóa học gây hại cho sức khỏe và môi trường, em Nguyễn Hữu Hoàng (Khánh Hòa) thử nghiệm thành công loại chất chiết xuất tự nhiên từ vỏ trái cây. 

Vốn bản tính tò mò lại ham học hỏi, khi để ý thấy mẹ làm việc nhà phải sử dụng hóa chất tẩy rửa dễ làm hỏng da tay và gây hại cho môi trường, em Nguyễn Hữu Hoàng (10 tuổi, Nha Trang, Khánh Hòa) luôn suy nghĩ: “Liệu có sản phẩm nước rửa chén, nước lau nhà nào vừa có thể làm sạch chén và lau sạch nhà vừa không ảnh hưởng đến môi trường?”.

Biết ý tưởng của con trai, chị Nguyễn Thu Hồng cũng là người làm nghiên cứu khoa học đã động viên con thử nghiệm.

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, từ tháng 3/2018, dự án của chàng trai lớp 5 được khởi động. Từ gợi ý của mẹ, Hoàng tìm những phụ phẩm nông nghiệp từ vỏ trái cây, cây sả… để làm nguyên liệu. Em thường bắt đầu việc nghiên cứu từ 21-23 giờ mỗi đêm sau khi học bài xong.

Hoàng tự lên men những phụ phẩm trên một cách tự nhiên để tạo nên các loại enzyme (chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein) như: protease, lipase, acid citric…

Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại do mùi hương chưa dịu nhẹ, cậu bé không nản lòng, đến tháng thứ 3 thì cho ra mẫu đầu tiên thành công.

cau be 10 tuoi o khanh hoa tu che nuoc tay tu nhien tu vo trai cay
Những sản phẩm từ vỏ trái cây của Nguyễn Hữu Hoàng. (Ảnh: Pháp Luật TP. HCM)

Hoàng đã đặt tên cho sản phẩm của mình là “Green E – I love U Mom” (E là viết tắt của enzim) để thể hiện tình yêu với mẹ mình. Em nói sẽ phát triển sản phẩm tốt hơn dành cho các bà mẹ trên khắp thế giới, để đôi tay không bị ảnh hưởng bởi hóa chất và luôn toát lên mùi hương thơm tự nhiên từ các loại trái cây.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News