Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo giải thích lý do không bắt tay ở trận Myanmar

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận cuối cùng, khép lại vòng bảng AFF Cup 2018.

Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Zing)

Trước đó, HLV Park Hang-seo có tình huống tranh cãi với HLV trưởng tuyển Myanmar trong trận đấu hôm 20/11. Ông Park cũng từ chối bắt tay người đồng nghiệp sau trận đấu. Nhiều dư luận trái chiều xuất hiện từ tình huống đó.

Giải thích cho quyết định ấy, ông Park nói: “Tôi đọc báo và biết được HLV Myanmar viết gì đó lên mạng xã hội. Tôi đánh giá cao và cảm ơn hành động ấy, bởi ông ta đã đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên, điều quan trọng là trước khi chỉ trích ai, khuyên nhủ ai, ta phải xem trận sân họ đã làm gì”.

“Trận gặp Myanmar có tình huống Công Phượng va chạm với cầu thủ đội bạn. Sau đó, HLV Myanmar nói gì đấy với Công Phượng. Đó là hình ảnh không đẹp. Tôi nói với ông ấy rằng muốn gì thì bảo với tôi, chứ sao lại nói cầu thủ. Nhưng ông ta phớt lờ tôi và tiếp tục làm phiền Công Phượng. Đó là lý do tôi từ chối bắt tay ông ta”.

“Điều cuối cùng tôi muốn nói về chuyện này là trước khi HLV Myanmar khuyên nhủ ai, ông ấy nên xem lại hành động của mình. Từ ngày mai, tôi hy vọng ông ấy tuân thủ những luật cơ bản của bóng đá, nhất là các hành động trên sân”, ông Park khẳng định.

Học sinh trên đảo Phú Quý, Bình Thuận nghỉ học tránh bão số 9

Ngày 23/11, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, cho biết đã yêu cầu Văn phòng Sở GD&ĐT thông báo qua điện thoại cho tất cả hiệu trưởng và phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh kế hoạch của ngành giáo dục ứng phó bão số 9, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Theo đó, từ trưa 23/11, toàn bộ học sinh các cấp học ở huyện đảo Phú Quý sẽ được nghỉ cho đến hết ngày 24/11.

Riêng các huyện, thị xã, thành phố trong đất liền, đề nghị các hiệu trưởng và các phòng GD&ĐT thông báo cho học sinh các cấp bắt đầu nghỉ học và dừng các hoạt động giáo dục khác từ sáng 24/11 để tránh bão số 9.

+ Bà Rịa-Vũng Tàu, học sinh các cấp nghỉ học ngày 24/11 để phòng tránh bão; thực hiện việc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão.

“Lãnh đạo các nhà trường đảm bảo điện thoại cá nhân thông suốt, thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; các nhà trường, cơ sở quản lý giáo dục phân công trực 24/24 giờ từ ngày 24 đến 25/11…” – công văn nêu rõ.

(Xem thêm)

Hai kịch bản của bão Usagi: Khu vực và thời gian bão đổ bộ sẽ thay đổi

Theo các chuyên gia, khi đi vào Biển Đông, trên điều kiện nền nhiệt nước biển ở khu vực Biển Đông đang cao (trên 27 độ C), cùng lúc ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống, tương tác của không khí lạnh và bão sẽ ảnh hưởng tới sự dịch chuyển cũng như cường độ của cơn bão số 9.

Dự báo đường đi của bão số 9 có khả năng dịch chuyển xuống phía Nam. (Ảnh: ĐS&PL).

Đánh giá về bão số 9, các chuyên gia khí tượng đưa ra hai kịch bản:

  1. Kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất (70%): Bão vào Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ
  2. Kịch bản thứ 2 (với khả năng khoảng 20-30%): Bão sẽ đổi hướng dịch về phía Nam và suy yếu dần.

(Xem chi tiết)

Tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu đi Côn Đảo còn 3 giờ

VnExpress thông tin, Công ty TNHH MTV 189 – Bộ Quốc phòng vừa hạ thủy tàu cao tốc hai thân mang tên Côn Đảo Express 36 tại TP. Hải Phòng.

Tàu có sức chứa 598 hành khách, chiều dài thân 46,85 m, chiều rộng lớn nhất 12,2 m; được trang bị bốn máy Roll-Royce MTU 12V4000M53 với tổng công suất 7404 mã lực. Tốc độ tối đa của tàu là 35 hải lý/giờ – nhanh nhất Việt Nam hiện nay.

Côn Đảo Express 36 được thiết kế với vách ốp da, sàn cách âm chống ồn theo công nghệ Châu Âu, hệ thống âm thanh giải trí với tai nghe không dây. Khoang hành khách chia 2 tầng, với 3 hạng ghế gồm: Phổ thông, Delux và VIP. Mỗi ghế VIP có màn hình giải trí riêng biệt, ghế tàu có thể ngả sau 120 độ.

tau cao toc lon nhat viet nam rut ngan thoi gian tu vung tau di con dao con 3 gio
Tàu cao tốc Côn Đảo Express 36 có sức chứa 598 hành khách. (Ảnh: Kiến Thức)

Theo Báo Tuổi Trẻ, tàu Côn Đảo Epress 36 sẽ được vận hành, phục vụ hành khách trên tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo; Trần Đê – Côn Đảo từ quý I/2019. Dự kiến, với tốc độ 35 hải lý/giờ, tàu cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu tới Côn Đảo còn khoảng 3 giờ (giảm 1/2 so với trước đây).

(Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News