Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Sáng 22/9 (giờ Hà Nội), Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng phát đi tuyên bố của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

“Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam”, Nhà Trắng hôm 21/9 công bố thư chia buồn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo báo VnExpress.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đến Hà Nội, tháng 11/2017. (Ảnh: Phạm Hải)

Báo Dân Trí thông tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chia buồn: “Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11/2017, và tôi cảm ơn ông về cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ – Việt Nam.

Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế”. (Chi tiết)

Tranh chấp ở trường Pascal – Hà Nội: Hàng loạt biển trường bị che bịt khi thanh tra vào cuộc

Báo Lao Động đưa tin, TP. Hà Nội đang thanh tra toàn diện dự án xây dựng Trường Tiểu học Pascal tại Khu đô thị mới Nam Cường (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) sau vụ tranh chấp dẫn đến đổ gạch đá khiến trường Tiểu học – THCS Pascal không thể khai giảng.

Ngay khi có quyết định, các trường nằm trên lô đất trên bất ngờ che bịt kín biển trường học nhưng hoạt động giáo dục vẫn bình thường.

Trên khu đất này đang có 3-4 đơn vị khác thuê để hoạt động giáo dục, trong đó nhiều cơ sở chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Biển trường được phủ che cẩn thận. (Ảnh: Lao Động)

Theo thông tin của bà Nguyễn Thị Ngân Hoa – thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường Tiểu học – THCS Pascal, toàn bộ các lô TH1, TH2 và MN đều thuộc dự án được cấp phép đầu tư để xây dựng trường Tiểu học – THCS Pascal nhưng hàng loạt trường khác lại được treo biển hoạt động ở đây. (Chi tiết)

Cảnh cáo nguyên giám đốc sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi về hưu

Ngày 21/9, Zing đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật những cán bộ, đảng viên có sai phạm trong giai đoạn 2015 – 2020.

Theo đó, ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo vì mắc nhiều sai phạm như điều động, bổ nhiệm trái quy định hàng loạt cán bộ trước khi về hưu. (Chi tiết)

Hơn 7 tấn rác thải tấp vào bờ biển Đà Nẵng

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 22/9, 40 công nhân công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng vẫn đang thu gom lượng lớn rác thải dọc 8 km bờ biển từ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) đến khu vực Mân Quang (quận Sơn Trà).

Người dân và du khách tham quan phản ánh, 3 ngày nay củi khô, túi nilon và chai nhựa theo sóng dạt vào, ứ đọng lại bờ biển Đà Nẵng, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác và đang ô nhiễm nặng.

Ngoài ra, lượng lớn rác thải và nước thải chảy ra từ các hệ thống cửa xả thoát nước mưa phía Đông của thành phố cũng gây ô nhiễm thêm.

Rác thải ngập ngụa bãi biển Đà Nẵng khiến du khách không dám tắm. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhiều du khách tham quan đi bộ ra khu vực bãi biển Mỹ Khê tỏ ra nuối tiếc không được tắm biển vì lượng rác thải tấp vào quá nhiều. Trong khi đó, các công nhân tích cực thu gom rác không xuể.

Anh Phạm Tấn Hải (du khách đến từ Hải Phòng) cho biết. “Thành phố nên có đội công nhân vệ sinh môi trường túc trực thường xuyên tại các bãi biển. Mỗi khi rác tấp vào, dù nhiều đến mấy, việc thu gom cũng trở nên dễ dàng hơn. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, du khách tham quan sẽ cảm thấy lo lắng và bất an hơn vì sợ bãi biển bị ô nhiễm”.

Rác được thu gom lại chủ yếu là củi khô, túi nilon, chai nhựa đủ loại. (Ảnh: Người Lao Động)

Phía đại diện công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng cho rằng, có thể do mưa lớn nên rác từ đầu nguồn các sông đổ về rồi chảy ra biển, tấp vào bờ. Trong chiều nay, toàn bộ lượng rác thải khoảng hơn 7 tấn sẽ được các công nhân thu gom và đưa đi xử lý.

40 công nhân ra khu vực có rác tấp vào để thu gom theo từng đoạn. (Ảnh: Người Lao Động)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News