Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 21/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Truyền thông quốc tế viết về tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ở tuổi 62 vào sáng nay tại Hà Nội, một loạt hãng truyền thông và báo chí nước ngoài đã đưa tin nhanh về sự việc, theo VnExpress.

Các báo dẫn lại thông tin từ truyền thông Việt Nam rằng Chủ tịch nước qua đời lúc 10h05 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

Hãng tin Reuters đưa tin “Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần sau khi lâm bệnh nặng”. Reuters cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời tại bệnh viện quân đội vì “lâm bệnh nặng dù các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước đã nỗ lực cứu chữa”.

“Chúng tôi rất buồn khi nghe tin Chủ tịch nước đã từ trần”, Reuters dẫn lời chia sẻ của Bui Duc Phi, lãnh đạo địa phương tại quê nhà của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hãng thông tấn Pháp AFP điểm lại thời gian lãnh đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhấn mạnh vai trò của ông trong việc đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài đến Việt Nam và chủ trì các sự kiện ngoại giao lớn nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang Sinh Ngày 12/10/1956. Ông đã qua đời vào lúc 10 giờ 5 phút sáng tại Bệnh viên Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: VnExpress)

Hãng thông tấn Mỹ AP nhắc đến những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bao gồm một cuộc họp của Bộ Chính trị và buổi đón tiếp phái đoàn Trung Quốc hôm 19/9.

Hầu hết báo lớn trên thế giới như New York Times của Mỹ, DW của Đức, Mainichi Shimbun của Nhật hay Straits Times của Singapore đều đăng lại tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần từ những hãng thông tấn này.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg đăng tin buồn với dòng tít nhấn mạnh: “Chủ tịch nước Việt Nam, người ủng hộ thắt chặt hơn quan hệ với Mỹ, đã qua đời”.

Các trang South China Morning Post của Trung Quốc, The Hindu của Ấn Độ, The Irish Sun của Ireland, The Sun của Anh, Daily News Egypt của Ai Cập, Channel NewsAssia, The Straits Times của Singapore, Al Jazeera, The Austalian, Stuff.co.nz của New Zealand, Huffington Post và Fox News của Mỹ, thậm chí các báo địa phương của Mỹ như San Francisco Chronicle cũng đưa tin về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang./.

Việt Nam dẫn đầu BXH FIFA Đông Nam Á; bầu Hiển hứa thưởng 3 tỷ cho Cần Thơ

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 9. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Việt Nam xếp hạng 102 (thứ hạng không tăng giảm), xếp trên Philippines (hạng 114, tăng 1 bậc), Thái Lan (hạng 122), Myanmar (138), Indonesia (164), Singapore (166, tăng 3 bậc), kế đến là Campuchia (169), Malaysia (171), Lào (179). Đối với khu vực châu Á, Iran (hạng 33) dẫn đầu, xếp theo sau lần lượt là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi.

Ở bảng xếp hạng mới nhất vừa công bố hôm 20/9, Bỉ tăng 1 bậc vươn lên chia sẻ ngôi đầu với Pháp khi có cùng 1.729 điểm. Đây là lần đầu tiên có 2 đội cùng giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng FIFA trong lịch sử 25 năm.

Theo SaoStar, bầu Hiển đã vào Cần Thơ để gặp mặt thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Theo thông tin từ đội bóng Tây Đô, buổi gặp mặt có lãnh đạo CLB Cần Thơ và bầu Hiển hứa thưởng 3 tỷ đồng nếu đội bóng này trụ hạng thành công ở mùa này.

Theo GĐĐH CLB Cần Thơ – Nguyễn Thanh Danh, chuyện bầu Hiển treo thưởng liên quan đến chiến lược kinh doanh của XSKT Cần Thơ. Có thể tạm hiểu là bầu Hiển thưởng với tư cách đối tác làm ăn bên ngoài chuyện bóng đá, thấy tình cảnh đội bóng Tây Đô gặp khó nên treo thưởng với tư cách mạnh thường quân. Bởi chuyện kinh doanh của bầu Hiển ở thành phố Cần Thơ có khá nhiều.

bong da viet 219 viet nam dan dau bxh fifa dong nam a bau hien hua thuong 3 ty cho can tho
Bầu Hiển hứa thưởng 3 tỷ cho Cần Thơ nếu đội bóng này trụ hạng. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong ba vòng cuối, CLB Cần Thơ gặp lần lượt Hải Phòng, Hà Nội và Nam Định. Nếu chơi tốt để duy trì được khoảng cách điểm không quá 3 điểm với đội Nam Định thì Cần Thơ có cơ hội đá “chung kết ngược” tại sân nhà ở vòng cuối V.League 2018.

(Xem chi tiết)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kiểm tra việc in, phát hành sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra gồm 4 người (1 trưởng đoàn và 3 thành viên) đến NXB Giáo dục Việt Nam để kiểm tra quy trình in ấn, xuất bản, phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019.

Đầu năm học 2018-2019, tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP. HCM xảy ra tình trạng khan hiếm, “cháy hàng” sách giáo khoa, đặc biệt là các bộ sách giáo khoa đầu cấp cho học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10.

Sách giáo khoa. (Ảnh minh họa).

Sợ con không có sách để học, nhiều phụ huynh đã phải “đặt gạch” ở cửa hàng, tìm mua sách trên mạng hoặc mua tạm sách cũ cho con.

VnExpress đưa tin, ngày 20/9, để làm rõ những phản ánh về việc in và phát hành SGK của NXB Giáo dục Việt Nam, Bộ GD-ĐT đã quyết định kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019 đối với NXB này. Đoàn kiểm tra gồm 4 thành viên, được thành lập theo quyết định của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng ký một ngày trước đó.

(Xem chi tiết)

Trường học đưa khiêu vũ hiện đại vào giờ ra chơi

Thay vì các động tác thể dục thông thường trong giờ ra chơi, nhiều học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình (Bình Chánh, TP. HCM) tỏ ra thích thú với vũ điệu cha cha cha.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Video: Facebook Huỳnh Duy Phương)

Mới đây, đoạn video ghi lại giờ ra chơi của học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình (Bình Chánh, TP. HCM) đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thay vì tập thể dục giữa giờ, các em được học nhảy cha cha cha.

Ngay khi xuất hiện, đoạn vieo nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Ngoài việc tỏ ra thích thú với 2 “nhân vật chính”, một số người đã tìm ra tình huống hài hước khác trong video.

“Hai đứa nhảy hăng say và rất tập trung còn bạn bè xung quanh nhảy trong tuyệt vọng!”, tài khoản Y.N viết.

“Đằng sau có bạn nam đang nhảy một mình”, tài khoản K.L chia sẻ.

Ngày 21/9, cô Nguyễn Thị Ngọc Linh – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình chia sẻ với Báo Dân Trí: “Tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhiều em phản ánh hoạt động giữa giờ giống như một buổi học thể dục nên học sinh cảm thấy không thích thú. Chính vì thế, nhà trường đã thay đổi tập thể dục giữa giờ bằng nhảy cha cha cha. Trước mắt là để các em giải trí còn sau này khi có các hội thi các em có thể thi đua giữa các lớp”.

Cô Linh cũng chia sẻ thêm, ban đầu học sinh còn bỡ ngỡ, e ngại nhưng càng về sau, lũ trẻ càng mạnh dạn hơn.

Mô hình sinh hoạt giữa giờ tương tự đã được nhiều trường trên cả nước áp dụng từ lâu. Đơn cử như trường Tiểu học Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa); trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; trường THCS-THPT Phan Châu Trinh (TP.HCM)…

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Thầy và trò trường tiểu học thuộc huyện Mường Lát, Thanh Hóa, nhảy Cha Cha Cha trong giờ thể dục.(Video: Hoàng Lê Thành)

Sau khi xem video, nhiều người cho rằng những bài nhảy này ấn tượng và thú vị hơn nhiều so với những bài tập thể dục truyền thống. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng thấy hứng thú hơn mỗi khi nghỉ giữa giờ.

(Xem chi tiết)

 

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News