Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 21/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Lộ 2 thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học cao bất thường ở Lạng Sơn

Sau Hà Giang gây xôn xao dư luận, mới đây lộ thêm 2 thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học cao bất thường ở Lạng Sơn.

Theo đó, tổng điểm thi của thí sinh N.N.H. là 38,9 với điểm số các môn lần lượt Toán 9, Ngữ văn 8,75, Lịch sử 1,75, Địa lí 4,50, Giáo dục Công dân 5,50, Tiếng Anh 9,40. Điểm trung bình các môn của thí sinh này là 6,48.

Như vậy, nếu xét tuyển khối D1, em H. đạt 27,75, chưa tính điểm ưu tiên được cộng theo quy định.

Thí sinh tự do N.T.Đ. dự thi 3 môn có tổng điểm 27,3, số điểm các môn Toán 9,4, Ngữ văn 8,5, Tiếng Anh 9,4. Theo một số nguồn tin, em Đ. có nguyện vọng vào học khối ngành công an.

Được biết, vào sáng 21/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát nốt các khâu cuối cùng về điểm thi, chấm thi. An ninh tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn vẫn được thắt chặt, phóng viên túc trực bên ngoài chờ kết luận vụ việc.

Bảng điểm của em H.

Bảng điểm của em Đ.

Trước đó vào rạng sáng ngày 20/7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do ông Sái Công Hồng (Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo) làm Trưởng đoàn đã kết thúc buổi làm việc đầu tiên về nghi vấn điểm thi cao bất thường của nhiều thí sinh tại Lạng Sơn.

Sau Hà Giang, tại hai địa phương khác là Lạng Sơn và Sơn La lại xuất hiện những thông tin cho rằng điểm thi THPT Quốc gia một số môn có những dấu hiệu “bất thường”. Cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ những thông tin này.

Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ cho xác minh thông tin về “bảng điểm” bất thường. (Ảnh: GĐ)

Đoàn công tác (gồm cán bộ Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Giáo dục và đại diện A83 Bộ Công an) đã làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lạng Sơn sau những thông tin của dư luận nghi vấn về nhiều trường hợp thí sinh tự do có điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua tại tỉnh này. Buổi làm việc kéo dài 15 giờ đồng hồ.

Mưa lũ “cuốn” bay hai cây cầu ở Tân Sơn, Phú Thọ

Chiều 21/7, ông Tân Khai Hồng – Chủ tịch UBND xã Tân Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ cho biết, mưa lũ mấy ngày hôm nay đã “cuốn” trôi một cầu treo, đánh sập mố cầu Văn Luông, theo VOV.

Theo ông Hồng, cây cầu treo nối giữa các xã ở Vân Luông với huyện Thanh Sơn, Phú Thọ bị hư hỏng hoàn toàn. Còn với cây cầu Vân Luông bị sập ngay mố cầu bên địa phận xóm Bến Gạo.

Mố cầu bị nước lũ đánh sập. (Ảnh: VOV)

Lãnh đạo xã cho hay, đêm qua mưa lớn, nước gần tràn mặt cầu, khoảng sáng nay nước rút xuống khoảng gần 3m so với gầm cầu thì dòng nước xoáy mạnh tạo hàm ếch đánh sập mố cầu.

“Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng, lần đầu nó sập mất khoảng 5m, khoảng 7-8 phút sau sập hơn 5 m nữa”, ông Hồng cho hay.

Sự việc không gây thiệt hại về người. Hiện xã đã làm barie, bóng điện, máy phát điện và dùng lưới B40 chắn rào cách 50-70m để tránh mọi người đến gần. Việc lưu thông của người dân và các phương tiện sẽ chuyển sang cây cầu Thanh niên cũ gần đấy.

Hiện lãnh đạo, tỉnh, huyện và Sở GTVT có chỉ đạo cảnh báo, đôn đốc nhắc nhở, cảnh báo để phòng. Chủ tịch huyện và và bí thư huyện cũng xuống trực tiếp để kiểm tra công tác phòng chống bão lũ.

Tuy nhiên việc tiếp cận rất khó khăn vì hiện nay xã có 8000 dân với gần 30km2 nhưng mỗi xóm như một ốc đảo, mênh mông nước.

Bơi ra cứu cháu bé, phó bí thư bị nước lũ cuốn trôi tử vong

Thấy cháu bé bị mắc kẹt, ông Đặng Phúc Tài, Phó Bí thư Thường trực xã Nậm Mười (Yên Bái), bơi ra dòng nước ứng cứu thì bị nước lũ cuốn trôi dẫn tới tử vong, còn cháu bé bị mất tích.

Sáng 21/7, một lãnh đạo UBND xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ việc thương tâm khiến 1 người tử vong và 1 cháu bé mất tích vào sáng 20/7, theo Người Lao Động.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Yên Bái. (Ảnh: VOV)

Đến trưa ngày 20/7, thi thể ông Tài đã được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 5 km. Còn cháu bé vẫn mất tích, đến nay chưa tìm thấy.

Thi thể Phó Bí thư xã Nậm Mười sau đó được đưa về địa phương để làm thủ tục an táng.

Trước đó, theo báo cáo, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 20/7, toàn tỉnh Yên Bái đã có 26 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ. Trong đó, có 8 người chết, 9 người mất tích và 9 người bị thương.

Về tài sản, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 3.000 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó gần 80 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, gần 100 nhà bị hư hỏng từ 50 đến 70%; gần 2.900 nhà bị ngập nước, sạt lở ta luy, tốc mái hư hỏng nhẹ… Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đến nay ở Yên Bái trên 170 tỉ đồng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News