Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 18/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rào về đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (18/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, Hà Nội chuyển lạnh. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị)

Dự báo: Khoảng tối và đêm nay (18/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 19/11, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay (18/11), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ tối và đêm nay (18/11), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ ngày 19/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội: Từ đêm nay (18/11) có mưa, mưa rào. Ngày mai 19/11 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ.

Bỏ khái niệm ‘ca khúc trước 1975’, bài hát không vi phạm đều được quyền phổ biến?

Báo Người Lao Động thông tin, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ soạn thảo một nghị định mới về biểu diễn nghệ thuật với nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Quang Vinh – quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch) cho biết, trong tháng 11 Cục sẽ trình Chính phủ phê duyệt dự thảo.

Điểm mới trong dự thảo lần này việc loại bỏ cách cấp phép cho ca khúc, tổ chức biểu diễn như hiện nay.

Theo đó, việc cấp phép phổ biến ca khúc trước năm 1975 và tác phẩm của người Việt định cư tại nước ngoài sẽ được xem xét loại bỏ. Ông Vinh cho rằng, không nên khắc sâu ranh giới quá khứ, vì vậy sẽ không còn khái niệm bài hát trước hay sau năm 1975. Tác phẩm không đi ngược với pháp luật, kể cả giai điệu, ca từ thì đáng được đến với công chúng. (Xem chi tiết)

Vụ điện giật làm 6 học sinh thương vong ở Long An: Viện Khoa học hình sự xác định nguyên nhân

Sáng 17/11, ông Nguyễn Văn Thình – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an vừa có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, nguyên nhân được xác định là do sét đánh trực tiếp vào đường dây điện, sau đó gây ra sự cố đứt đường dây điện trung thế và làm hư hỏng trụ điện số 178. (Xem thêm)

Xác định 2 đội đầu tiên chính thức bị loại tại AFF Cup 2018

Cụ thể, đội tuyển Lào đang xếp ở vị trí cuối bảng A. Đội bóng xứ triệu voi lần lượt thua tuyển Việt Nam 0-3, thua Malaysia 1-2 và thua Myanmar 1-3. Cơ hội kiếm điểm số danh dự của thầy trò HLV Varadaraju Sundramoorthy là trận đấu diễn ra ngày 20/11, gặp Campuchia trên sân nhà.

Trong khi đó trận đấu tối qua giữa Philippines và Đông Timor thuộc lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2018. Không có bất ngờ thực sự lớn nào xảy ra khi những đội bóng được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng. Thua Philippines 2-3, Timor Leste chưa thể có điểm nào sau 3 trận và trở thành đội đầu tiên bị loại tại AFF Cup 2018, theo báo Dân Việt.

Giữa trưa, News Feed trên Facebook tê liệt, không hiện nội dung

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News