Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 17/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Xuất hiện ổ dịch tay chân miệng ở Tiền Giang, cả trường phải nghỉ học

Một học sinh mắc tay chân miệng ở Tiền Giang đã lây lan cho gần 20 bé học cùng mầm non. Sau khi phát hiện, lãnh đạo trường Mầm non Thạnh Mỹ đã cho tất cả học sinh nghỉ học, đóng cửa 10 ngày để vệ sinh, khử trùng, dập dịch.

Ngày 16/11, ông Trần Văn Dũng, trưởng phòng giáo dục huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, vừa cho tất cả các học sinh của Trường mầm non Thạnh Mỹ nghỉ học vì ở trường xảy ra dịch tay chân miệng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Dũng, cho biết, ngày 23/10, tại trường Mầm non Thành Mỹ xuất hiện 1 ca mắc bệnh tay chân miệng, sau đó lây lan cho 16 học sinh.

Trường mầm non Thạnh Mỹ. (Ảnh: báo Tuổi Trẻ)

Vì thế, phòng giáo dục đã quyết định cho học sinh của trường nghỉ học 10 ngày (từ ngày xảy ra dịch đến ngày 19/11 thì đi học lại) nhằm để cách ly mầm bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh.

Cũng theo ông Dũng, ngay khi phát hiện ổ dịch, tại trường mầm non xã Thạnh Mỹ, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Tân Phước vừa tiến hành phun hóa chất (4 lần) khử trùng ổ dịch tay chân miệng. Đồng thời, phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiến hành vệ sinh, khử trùng dụng cụ học tập và đồ chơi của trẻ.

Xuất hiện ổ dịch tay chân miệng, cả trường nghỉ học. (Ảnh minh họa)

Vietnamnet đưa tin, đến nay, Trung tâm y tế huyện Tân Phước đã ghi nhận 106 ca bệnh tay chân miệng, giảm 4 ca so với cùng kỳ và 41 ca bệnh suất xuất huyết, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm 2017.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phụ huynh nên thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe các em.

Gần 200 trẻ mầm non ở Hà Nội nhập viện sau bữa liên hoan mừng ngày 20/11

Sau bữa liên hoan buffet trưa nhân ngày 20/11, 3 cô giáo và 188 trẻ mầm non ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu do có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, sốt cao, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Từ trưa 14/11 đến chiều 16/11, các bệnh nhân lần lượt được đưa vào hai bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Đa khoa Bắc Thăng Long. Bệnh nhân đều là cô trò trường mầm non Xuân Nộn ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội, theo báo VnExpress.

Ông Chu Đình Năng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cho biết bệnh viện tiếp nhận 116 bệnh nhân. Hai bệnh nhi sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 bé ra viện. Hiện còn 110 bệnh nhi và một cô giáo vẫn phải điều trị tại viện.

Lãnh đạo 2 bệnh viện cho biết, tất cả các trường hợp nhập viện đều có biểu hiện sốt cao, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Sau hơn 1 ngày điều trị, tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân đã được kiểm soát.

2 trường hợp nặng được chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới sáng nay đã được gây nôn, truyền dịch… Đến cuối giờ chiều nay, sức khoẻ cũng đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi bệnh nhi. Ảnh: M.T

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xác nhận các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

(Xem chi tiết)

Hà Tĩnh: Tỉnh lộ 52 tỷ cụt giữa cánh đồng, ‘giăng bẫy’ người đi lại

Tuyến đường nhánh mở rộng của tỉnh lộ 21, đoạn qua Hà Tĩnh bị bỏ dở nhiều năm khi đã hoàn thành 2,3 km. Một số người đi vào ban đêm, do không biết đường cụt nên cho xe chạy thẳng khiến cả người và xe lao xuống ruộng.

Theo VnExpress, năm 2009, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 21 (nay là quốc lộ 8C) với tổng mức đầu tư 367 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và trái phiếu. UBND huyện Thạch Hà được giao làm chủ đầu tư.

Dự án chia làm 2 đoạn, trong đó có đoạn tuyến nhánh dài 5,6 km, nối từ đường Hàm Nghi kéo dài (TP. Hà Tĩnh) về xã Thạch Xuân (Thạch Hà).

Khởi công từ cuối năm 2014, đoạn đường dài 2,3 km với tổng chi phí 52 tỷ đồng hoàn thành vào tháng 6/2016.

Tuyến đường cụt thẳng tắp, mặt đường được thảm nhựa bằng phẳng, rộng 11 m, được chia thành 4 làn đường, gồm 2 làn dành cho ô tô và 2 làn cho phương tiện thô sơ.

Tuy nhiên, hơn 3 km ở điểm đầu nối TP. Hà Tĩnh không được tiếp tục thực hiện khiến con đường cụt lủn, chơ vơ giữa cánh đồng nhiều năm qua.

ha tinh tinh lo 52 ty cut giua canh dong giang bay nguoi di lai
Đoạn đường cụt dự tính nối về đường Hàm Nghi, (TP. Hà Tĩnh) dẫn ra ruộng. (Ảnh: VnExpress)

Ông Nguyễn Xuân Quý – Phó chủ tịch xã Thạch Xuân đánh giá, đoạn đường 2,3 km qua địa phương rất đẹp và chất lượng, song vì chưa thông tuyến nên cũng bất cập. Một số người đi vào ban đêm, do không biết đường cụt nên cho xe chạy thẳng khiến lao xuống ruộng.

Người tham giao giao thông khi đi đến đoạn đường cụt phải rẽ vào các lối nhỏ bên bờ ruộng để di chuyển hướng khác. Hai năm qua, công trình chủ yếu phục vụ cho người dân trong vùng đi làm đồng. Cả tuyến trở nên nhếch nhác do trâu bò phóng uế bừa bãi.

(Xem chi tiết)

Di dời 19 căn nhà gỗ xây dựng trái phép tại danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm

19 căn nhà gỗ với tổng diện tích 456 m2 buộc phải di dời vì xây dựng trái phép, xâm phạm hành lang bảo vệ lòng hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng). Tuy nhiên, việc hoàn nguyên những điểm xây dựng móng nhà vẫn chưa được thực hiện.

VnExpress đưa tin, ngày 17/11, Công ty CP Đầu tư Lý Khương – chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Hoàng Gia đã di dời 19 nhà gỗ, cách mặt hồ Tuyền Lâm khoảng 100 m. Nhưng việc hoàn nguyên tại các vị trí xây dựng móng nhà chưa được thực hiện.

Khu nhà gỗ trái phép nằm bên cạnh những căn biệt thự kiên cố. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước khi di dời, công trình gồm 19 căn nhà có vật liệu bằng vách gỗ, sàn gỗ, mái tôn với diện tích 24 m2 mỗi căn, tổng diện tích 456 m2. Dãy nhà này đã lấn chiếm hành lang bảo vệ lòng hồ, cách mặt nước hồ Tuyền Lâm chỉ vài mét (theo quy định 30 m). Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có hồ sơ, giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo Báo Tuổi Trẻ, đây không phải lần đầu tiên dự án này xâm hại đến cảnh quan hồ Tuyền Lâm.

Đầu năm 2018, Công ty Lý Khương đã cho san ủi mặt bằng lấp đất xuống lòng hồ Tuyền Lâm, làm biến dạng địa hình hiện trạng, lấp khe tụ thủy với tổng diện tích khoảng 3 ha khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News