Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Người nghi gây nhiễm HIV cho dân xã nghèo ở Phú Thọ không phải là bác sĩ?

Người nghi gây nhiễm HIV cho dân xã nghèo ở Phú Thọ không phải là bác sĩ?
Trung tâm y tế huyện Tân Sơn – nơi ông Th. làm việc. (Ảnh: VTV)

Ngày 13/8, trao đổi với VTC News, ông Lê Quang Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết: “Ông Th. – người được dân xã Kim Thượng tin tưởng thường xuyên tới nhà để tiêm, truyền dịch và bị nghi ngờ dùng chung kim tiêm khiến nhiều người nhiễm HIV – không phải là bác sĩ.

Chúng tôi đang điều tra để tìm hiểu danh tính người này. Việc tiêm chung mới chỉ là lời đồn, chứ vẫn chưa có cơ sở”.

Người nghi gây nhiễm HIV cho dân xã nghèo ở Phú Thọ không phải là bác sĩ?
Giấy ra viện của bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng). (Ảnh: Người Lao Động)

“Có thể người ta muốn che giấu những hành động họ không muốn tiết lộ như mua bán mại dâm, sử dụng bơm kim tiêm không an toàn trong quá trình tiêm chích, chúng tôi sẽ phải mời cơ quan công an tiến hành điều tra”, ông Thọ cho biết thêm.

Người nghi gây nhiễm HIV cho dân xã nghèo ở Phú Thọ không phải là bác sĩ?
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Sơn. (Ảnh: VTC News)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Sơn cho biết: “Anh Th. hiện được đơn vị giao trách nhiệm y sĩ phụ trách khoa Khám bệnh. Anh Th. khi về Trung tâm với vai trò là điều dưỡng, sau đó tiếp tục đi học và chuyển qua làm y sĩ. Anh Th. có kinh nghiệm làm việc từ năm 2009.

Trung tâm chỉ quản lý về mặt nhà nước. Còn cán bộ của Trung tâm về nhà thực hiện thăm khám thì Trung tâm không thể nắm bắt, kiểm soát được. Khi bà con phản hồi thì chúng tôi mới biết anh Th. tiêm truyền tại nhà.

Về trách nhiệm quản lý địa phương, chúng tôi đã rất sát sao rồi. Còn cá nhân nào làm sai thì tự phải chịu trách nhiệm”.

“Ngày 12/8, đơn vị có mời Th. lên giải trình. Anh Th. khẳng định mình không sử dụng chung bơm kim tiêm”, bà Hoa thông tin.

Hiện, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ mở rộng tư vấn và xét nghiệm miễn phí cho người dân có nhu cầu. Trong trường hợp phát hiện nhiệm HIV, Sở có trách nhiệm cung cấp thuốc hỗ trợ. Đồng thời, sớm ổn định tinh thần người dân, tránh hoang mang trong thời điểm này.

Khoảng 14h chiều nay, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan để có thống kê đầy đủ về vụ việc.

Bão số 4 giật cấp 10 liên tục đổi hướng nhắm vào vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 5 km/giờ. Sau đó, bão quặt theo hướng Tây Tây Bắc, mạnh lên cấp 9, tiến sát tỉnh Quảng Đông và vượt qua bán đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ chiều 15/8.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Bão số 4 giật cấp 10 liên tục đổi hướng nhắm vào vịnh Bắc Bộ
Đường đi của bão số 4 lúc 9 giờ sáng nay. (Ảnh: NCHMF)

Đến 7 giờ ngày 16/8, tâm bão ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định khoảng 120-150 km. Sức gió mạnh nhất đạt 75 km/giờ, cấp 10 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 15-17/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa cả đợt khoảng 250-350 mm).

Bão số 4 giật cấp 10 liên tục đổi hướng nhắm vào vịnh Bắc Bộ
Bão Bebinca liên tục đổi hướng do chịu tác động của Yagi. (Ảnh: VnExpress)

VnExpress đưa tin, đường đi của bão đã liên tục thay đổi, chếch xuống phía Nam và tiến xa đảo Hải Nam nhiều hơn. Do đó, thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam cũng chậm hơn khoảng nửa ngày.

Bebinca có đường đi khúc khuỷu, liên tục đổi chiều do chịu sự tương tác với cơn bão Yagi đang hướng vào Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện ngoài Bebinca, Yagi, biển Đông còn cơn bão Leepi – đường đi gần như song song với Yagi.

Không để thí sinh ‘được rớt’, Đại học Hồng Đức mở lớp đào tạo… 1 sinh viên

Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao vì trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai có mức điểm chuẩn cao vượt trội. So sánh với phổ điểm thi năm nay cũng như mức độ khó của đề thi, điểm chuẩn của Cao đẳng Sư phạm Gia Lai được đánh giá là quá cao, khó có thể tuyển được sinh viên.

khong de thi sinh duoc rot dai hoc hong duc mo lop dao tao 1 sinh vien
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Lý giải về trường hợp này, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Gia Lai chia sẻ trên Zing: “Thực chất, điểm chuẩn vài ngành của trường không cao đến mức 20, 23. Nhưng với thực tế nhiều ngành chỉ có vài ba thí sinh đăng ký nguyện vọng, nếu các em trúng tuyển, chúng tôi cũng không thể mở lớp, bố trí giảng viên… Để không hạn chế cơ hội học tập của những thí sinh này, nhà trường buộc phải đưa ra mức điểm chuẩn cao hơn điểm thi của thí sinh để loại các em. Như vậy, các em sẽ có cơ hội trúng tuyển vào ngành hoặc trường khác ở nguyện vọng 2, 3 trong đợt xét tuyển lần một”.

Không để thí sinh "được rớt", Đại học Hồng Đức mở lớp đào tạo... 1 sinh viên
Điểm chuẩn của trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. (Ảnh: Zing)

Không chỉ ngành Sư phạm Ngữ văn, năm nay việc tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cũng gặp khó khăn, hiện mới chỉ tuyển được 3 ngành.

Việc tuyển được số ít sinh viên trong tổng chỉ tiêu không chỉ diễn ra ở trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) năm nay có tuyển tổng 80 chỉ tiêu cho 4 ngành chất lượng cao nhưng mới có 20 sinh viên đủ điều kiện xét tuyển. Trong đó ngành Toán hiện mới chỉ tuyển được 1 sinh viên, ngành Lý chưa có sinh viên nào.

Không để thí sinh "được rớt", Đại học Hồng Đức mở lớp đào tạo... 1 sinh viên
Trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh: Saostar)

Tuy số lượng ít nhưng lãnh đạo trường Đại học Hồng Đức khẳng định, dù chỉ có một sinh viên, nhà trường vẫn sẽ mở lớp đào tạo, đáp ứng yêu cầu của đề án, theo Saostar.

Ông Hoàng Dũng Sỹ – Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Hồng Đức cho biết, việc mở lớp khi chỉ có một sinh viên cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn về giờ giấc, cơ sở vật chất, thời gian…, tuy nhiên nhà trường chấp nhận ưu tiên hàng đầu cho việc đào tạo chất lượng cao này.

Ông Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã có chia sẻ trên Báo Lao Động: “Đây là điều đáng khuyến khích, rõ ràng nhà trường đang quyết tâm đi theo mục tiêu, mặc dù không đạt được chỉ tiêu về số lượng sinh viên nhưng vẫn không hạ điểm chuẩn xuống.

Có 1 sinh viên nhà trường vẫn dạy, sẵn sàng lấy chỗ này bù qua chỗ kia và đảm bảo tốt chất lượng thì nhà trường sẽ đảm bảo được thương hiệu sau này. Đầu ra nếu đảm bảo được, sinh viên ra trường dạy tốt ở các trường chuyên có chất lượng thì người ta sẽ hiểu và sẽ vào học. Xu hướng của giáo dục ngày nay là chất lượng”.

 

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2019 ở mức 5,3 %

Báo Dân Trí đưa tin, sáng 13/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 ở mức 5,3 %; mức tăng vùng 1 là 200.000 đồng; vùng 2 là 180.00 đồng, vùng 3 và vùng 4 sẽ là 160.000 đồng.

Sau khi chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ trình lên Chính phủ.

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2019 ở mức 5,3 %
Ảnh minh họa.

Theo Báo Tin Tức, trong 2 phiên họp căng thẳng hồi tháng 7, Hội đồng tiền lương quốc gia chưa thể chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019. Khoảng cách về mức tăng lương giữa người sử dụng lao động và người lao động vẫn còn khá xa.

Phiên họp đầu tiên, phía đại diện chủ sử dụng lao động đề xuất không mức tăng lương tối thiểu vùng. Trong khi, đại diện cho người lao động – Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức 8% (tăng từ 220.000-330.000 đồng tùy từng vùng).

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2019 ở mức 5,3 %
Trong bối cảnh kinh tế phát triển, người lao động cần được hưởng lợi thành quả do người lao động làm ra. (Ảnh: VTV)

Tại phiên họp thứ 2, đại diện chủ sử dụng lao động gồm VCCI đề xuất mức tăng 2%; Liên minh hợp tác xã đề xuất tăng 4%. Tổng liên đoàn lao động vẫn giữ mức đề xuất 8%.

Trước đó, năm 2018 mức tăng lương tối thiểu vùng được đề xuất và chấp nhận ở mức là 6,5% năm 2017 là 7,3%.

Hiện, mức lương tối thiểu vùng năm 2018 áp dụng tại vùng 1 là 3.980.000 đồng/tháng, vùng 2 là 3.530.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.090.000 đồng/tháng, vùng 4 là 2.760.000 đồng/tháng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News