Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn nhất Sài Gòn

Theo Tuổi Trẻ, công an đã phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia do Phan Hữu Hiệu (còn gọi Chuột, 48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú TP. HCM) cầm đầu.

Đến ngày 13/7, công an TP. HCM đã bắt giữ 7 người, thu 179 bánh heroin cùng nhiều tài liệu, tang vật khác.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Trong đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia này, những kẻ cầm đầu có mối quan hệ bạn bè, đồng hương và có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy nên rất kinh nghiệm trong việc đối phó với lực lượng chức năng.

VnExpress đưa tin, nguồn ma tuý được Hiệu lấy từ Lào, vận chuyển qua các cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình hoặc Lao Bảo, Quảng Trị vào Việt Nam. Địa điểm giao nhận hàng ở Đà Nẵng, mỗi lần giao dịch 100-150 bánh heroin.

Đàn em của Hiệu sau đó lái ô tô ra Đà Nẵng nhận hàng, đưa về nhà ông trùm tại đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Các đại lý cấp dưới của Hiệu mỗi lần lấy từ 40-60 bánh và đều được giao tận nơi.

Trùm ma túy bị bắt ở Sài Gòn cùng 179 bánh heroin
Phan Hữu Hiệu cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Miễn, giảm phí cho người dân 7 xã qua trạm BOT Tân Đệ 

Chiều 12/7, Bộ GTVT phát đi thông tin về dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ (Thái Bình) theo hình thức hợp đồng BOT, theo Tuổi Trẻ.

Từ tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra căng thẳng giữa lái xe và nhân viên thu phí trạm BOT Tân Đệ. Tài xế cho rằng, trạm đang đặt sai vị trí, việc thu phí cho đường tránh Quốc lộ 10 qua thị trấn Đông Hưng cách đó khoảng 20 km là không hợp lý.

Xung quanh vấn đề này, Bộ GTVT cho hay, việc bổ sung hạng mục tuyến tránh Quốc lộ 10 qua thị trấn Đông Hưng vào Hợp đồng BOT Dự án theo đề xuất của tỉnh Thái Bình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Bộ khẳng định việc thu phí này phù hợp quy định pháp luật.

Bộ GTVT cũng thừa nhận, đối với hình thức thu phí lượt không thể đảm bảo công bằng một cách tuyệt đối. Một số phương tiện đi lại quanh khu vực trạm thu phí vẫn phải trả phí.

Miễn, giảm phí cho người dân 7 xã qua trạm BOT Tân Đệ
Người dân và lái xe phản đối bất cập tại BOT Tân Đệ. (Ảnh: Dân Trí)

Theo VietNamNet, về thời gian thu phí tại trạm BOT Tân Đệ, hợp đồng ban đầu ký năm 2008 dự kiến thu 21,33 năm và có điều chỉnh sau khi quyết toán, lưu lượng xe thực tế.

Do đó, tháng 7/2014, thời gian thu phí trạm BOT Tân Đệ giảm còn 12,25 năm; tới tháng 10/2016 giảm còn 11,9 năm (đến tháng 1/2021).

Bộ GTVT khẳng định, thông tin về trạm thu phí Tân Đệ đã hết thời hạn thu phí là không chính xác.

Hơn 100 ngôi nhà ở Cà Mau sập, tốc mái do giông lốc

Trong ngày 11-12/7, giông lốc khiến cho khoảng 110 ngôi nhà tại Cà Mau bị sập, tốc mái. Thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng.

Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, tối ngày 11/7 và ngày 12/7, có khoảng 110 căn nhà bị sập và tốc mái do giông lốc. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng, không có thương vong về người, theo Thanh Niên.

Hơn 100 ngôi nhà ở Cà Mau sập, tốc mái do giông lốc
Nhiều huyện tại Cà Mau chịu thiệt hại do giông lốc. (Ảnh: Dân Trí)

Những huyện bị thiệt hại gồm: Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình và TP. Cà Mau.

Ngoài ra, rạng sáng 12/7, giông lốc kèm mưa lớn cũng làm gãy, chìm 4 phương tiện thủy của người dân ở ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời), theo Báo Giao Thông.

Hơn 100 ngôi nhà ở Cà Mau sập, tốc mái do giông lốc
3 phòng chức năng của trường THPT Huỳnh Phi Hùng bị tốc mái ngày 5/7 (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Nam Bộ đang trong mùa mưa nên mưa lớn, giông lốc thường xuyên xuất hiện gây thiệt hại lớn về tài sản.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!
———–—

Đại Kỷ Nguyên News