Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 12/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Thí điểm Công nghệ giáo dục, Phó Thủ tướng nói gì?

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, tranh luận vừa qua chỉ là về phương pháp phát âm, Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới.

Sáng 12/9, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục với nội dung cho ý kiến về vấn để cải cách tiếng Việt, đổi mới giáo dục, một loạt câu hỏi được đặt ra cho những người đại diện Chính phủ – cơ quan trình luật Giáo dục (sửa đổi), theo Dân Trí.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, về giáo dục Việt Nam vẫn phải luôn đổi mới nhưng bàn về giáo dục phải rất thận trọng.

“Tôi khẳng định lại cải cách tiếng Việt thì Chính phủ chưa có chủ trương ít nhất là trong giai đoạn một số năm tới đây”, Phó thủ tướng nói thêm.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: VnExpress)

Trả lời câu hỏi của bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về một số thí điểm trong giáo dục, Phó thủ tướng cho VnExpress biết, gần đây có rộ lên câu chuyện tài liệu dạy tiếng Việt cho trẻ mới đi học, năm trước là câu chuyện phát âm liên quan đến đề xuất của nhà giáo Bùi Hiền.

“Ngay lúc đó tôi đã nói Chính phủ hoàn toàn không có chủ trương cải cách tiếng Việt. Những tranh luận thời gian qua chỉ là về phương pháp dạy phát âm cho trẻ chứ không phải đổi mới hay cải cách tiếng Việt”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

(chi tiết)

Các nhà đài sẽ không được tiếp sóng AFF Cup 2018 từ VTV vì lý do bản quyền

Sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup 2018, nhưng VTV sẽ không được phép chia sẻ sóng truyền hình giải bóng đá này trên lãnh thổ Việt Nam vì các điều khoản ràng buộc.

Ngay trong thời điểm đội tuyển Olympic Việt Nam đang tranh tài ở ASIAD 2018, Công ty Lagardere Sports đã công bố thông tin về các đài truyền hình có bản quyền phát sóng AFF Cup 2018, trong đó ở Việt Nam là VTV, theo Báo Người Lao Động.

Nhà cung cấp bản quyền AFF Cup 2018 cho biết, VTV đã chính thức ký hợp đồng mua gói bản quyền AFF Cup 2018 trên hạ tầng truyền hình phát sóng quảng bá mặt đất và sẽ phát sóng trên kênh VTV6.

Tuy nhiên, theo quy định của gói bản quyền này thì Đài truyền hình Việt Nam – VTV sẽ bị hạn chế quyền phát sóng, cụ thể như sau:

1. VTV Không được quyền phát sóng trên mạng xã hội.

2. Không được cấp quyền chia sẻ các clip về giải đấu.

3. Không có quyền chia sẻ sóng sạch cho các đài truyền hình.

4. Không được phép cấp quyền tiếp sóng cho các đài khác.

Với những điểm mới quy định về bản quyền trong mùa AFF Suzuki Cup 2018 như trên, các báo điện tử sẽ không được cắt clip dưới 90s trích dẫn lại hình ảnh mà không vi phạm bản quyền giống một số giải đấu khác như World Cup 2018 hay EURO.

ICTnews đưa tin, chính vì quy định ngặt nghèo này nên một số đài truyền hình địa phương sẽ không được cấp phép tiếp sóng AFF Cup 2018 từ VTV. Các trang báo mạng, các ứng dụng di động, truyền hình cáp… cũng gặp khó khăn trong việc sử dụng clip hình ảnh để thực hiện tin bài bên lề, chương trình bình luận tại các trận đấu có đội tuyển U23 Việt Nam tham dự.

(Chi tiết

25 m bờ sông sạt lở ‘ăn’ sâu móng nhà, An Giang khẩn cấp di dời 11 hộ dân 

Bờ sông Hậu sạt lở ăn sâu vào đất liền 25 m và tiếp tục lan rộng, khiến hàng loạt hộ dân ở cù lao Ông Hổ (An Giang) phải di dời khẩn cấp nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn. 

Vào 6h ngày 11/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Hậu xảy ra tại khu vực cù lao Ông Hổ (tổ 2, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang). Sạt lở đã làm sụp lún đường đi và phần sân trước 13 căn nhà của 11 hộ dân, với 43 nhân khẩu, theo Dân Trí.

Khu vực sạt lở tiếp tục lan rộng khiến 11 hộ dân trong khu vực phải khẩn cấp di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện tại, địa phương đã cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm này để hạn chế người qua lại. Hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ có nhà phải di dời để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Khu vực này tiếp giáp sông Hậu, năm 2011 từng xảy ra sạt lở; sau khi khắc phục đến nay bị sạt lở trở lại.

25 m bo song sat lo an sau mong nha an giang khan cap di doi 11 ho dan
Những căn nhà bị sạt lở tới sát phần móng và có nguy cơ bị trôi xuống lòng sông bất cứ lúc nào. (Ảnh: Báo An Giang)
25 m bo song sat lo an sau mong nha an giang khan cap di doi 11 ho dan
11 hộ dân tại khu vực đã phải di dời khẩn cấp. (Ảnh: Báo An Giang)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News