Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hàng loạt đài truyền hình bị kiện vi phạm bản quyền AFF Cup 2018

Next Media đã gửi hồ sơ ra Tòa án nhân dân (TAND) TP. HCM và Hà Nội để khởi kiện các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền vi phạm bản quyền phát sóng AFF Suzuki Cup 2018 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào.

Sáng nay (10/11), theo Báo Người Lao Động, đại diện Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018 trên hệ thống truyền hình trả tiền, đã đệ đơn lên tòa án Hà Nội và TP. HCM để kiện một số đơn vị vi phạm bản quyền.

Theo đó, ngày 8/11, khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào diễn ra, chỉ có truyền hình K+, HTV và MyTV tuân thủ đúng hợp đồng đã ký khi tiếp sóng trận đấu trên các kênh đã được Next Media cấp phép như Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab), VTC3 (thuộc VTC), đồng thời khóa sóng 2 kênh VTV5, VTV6. Còn một loạt đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền khác đã vi phạm bản quyền do Next Media nắm giữ.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bản quyền truyền hình AFF Cup 2018 tại Việt Nam được 2 đơn vị mua là VTV và Next Media.

Hợp đồng của VTV bao gồm: VTV được cấp phép quyền sản xuất, khai thác, sử dụng độc quyền trên kênh truyền hình mặt đất miễn phí và tiếp phát nguyên vẹn tín hiệu kênh chương trình trên cáp, vệ tinh, IPTV, Internet và di động (không bao gồm trên mạng xã hội); không độc quyền khai thác tư liệu để sản xuất chương trình bên lề và tin tức; không được quyền cấp lại quyền cho bên thứ ba.

Trong khi đó, Next Media sở hữu bản quyền truyền hình trên hệ thống truyền hình trả tiền (Pay TV). Hợp đồng mà Next Media mua lại từ Lagardere Sports bao gồm các quyền như: Độc quyền và quyền được phép phân phối lại cho đơn vị thứ ba trên toàn bộ các hệ thống Pay TV gồm hạ tầng: vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, Internet, mạng di động và cả quyền trình chiếu công cộng trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 8/11, khi AFF Cup khởi tranh, VTV đã phát sóng giải đấu trên hai kênh quảng bá VTV5, VTV6. Còn Next Media đạt được thỏa thuận phát sóng chính thức giải đấu trên kênh truyền hình trả tiền: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab), VTC3 (thuộc VTC).

Điều gây tranh chấp ở đây là các kênh VTV5, VTV6 của VTV lại có trên gói kênh của đơn vị Pay TV như: VTVcab, K+, SCTV, My TV, AVG…

Tối 8/11, trong khi K+, My TV đã chủ động khóa sóng AFF Cup trên VTV5 và VTV6, thì một số đơn vị Pay TV khác vẫn phát sóng trên hai kênh này, như vậy là vi phạm bản quyền.

hang loat dai truyen hinh bi kien vi pham ban quyen aff cup 2018
Một đơn vị truyền hình trả tiền đã thực hiện đúng cam kết khi khóa sóng VTV5, VTV6. (Ảnh: Người Lao Động)

(Xem chi tiết)

Báo Mỹ xếp hạng Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 502 toàn cầu về lĩnh vực Vật lý

Báo Tin tức Mỹ (US News) công bố Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 502 về lĩnh vực Vật lý trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities rankings).

Báo Người Lao Động đưa tin, Đại học quốc gia Hà Nội đứng thứ 502 toàn cầu về lĩnh vực Vật lý trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities rankings) lần thứ 5 năm 2018 do tờ US News công bố.

Theo Báo Tiền Phong, kết quả xếp hạng lĩnh vực của Đại học quốc gia Hà Nội theo các tiêu chí trên như sau: Uy tín nghiên cứu Vật lý khu vực (Physics regional research reputation) có thứ hạng 62; Công bố Vật lý từ hợp tác nghiên cứu (Physics percentage of total publications with international collaboration) xếp thứ 83, các tiêu chí khác được xếp từ vị trí 252-696, trong đó uy tín nghiên cứu Vật lý toàn cầu có thứ hạng 472.

bao my xep hang dai hoc quoc gia ha noi dung thu 502 toan cau ve linh vuc vat ly
Đại học Quốc gia Hà Nội xếp 502 toàn cầu trong lĩnh vực vật lý. (Ảnh: VTC News)

(xem chi tiết)

‘Siêu xe’ chở rác công nghệ Mỹ giá 420.000 USD được vận hành thử tại Việt Nam

6 xe chở rác công nghệ Mỹ với giá 420.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) chuẩn bị vận hành thử ở TP. HCM, Long An, Kiên Giang. Những chiếc xe này có ưu điểm như tỏa ra hương thơm mỗi khi tài xế đạp phanh, camera 4 phía xung quanh, thùng chứa tránh nước thải vương vãi…

VTV đưa tin, ngày 8/11, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã trao tặng 6 xe vận chuyển rác công nghệ Mỹ cho TP. HCM, Long An và Kiên Giang (mỗi tỉnh, thành 2 chiếc).

Đặc biệt, loại xe chở rác này còn có hệ thống phun sương tự động khử mùi hôi, tỏa ra hương thơm mỗi khi tài xế đạp phanh xe, lúc dừng xe thu gom rác, hoặc tại các ngã tư đèn tín hiệu giao thông, giúp người dân xung quanh không còn cảm giác khó chịu. Ngoài ra, xe sử dụng nhiên liệu sạch CNG, góp phần giảm phát thải khí độc ra môi trường.

sieu xe cho rac cong nghe my gia 420000 usd duoc van hanh thu tai viet nam
Những chiếc xe chở rác này có 2 thùng chứa nước rỉ thải hai bên để tránh nước thải vương vãi ra đường phố. (Ảnh: Môi Trường & Cuộc Sống)

Mỗi chiếc xe chở rác trọng tải 10 tấn này có giá 420.000 USD (trên 10 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá nhiều loại xe chuyên chở rác khác đang có mặt tại Việt Nam và cũng cao hơn những xe cùng loại tại Mỹ (hiện chỉ khoảng 380.000 USD).

sieu xe cho rac cong nghe my gia 420000 usd duoc van hanh thu tai viet nam
Thanh phản quang ở hai bên thân xe để người đi đường dễ nhận biết, tránh va quệt. (Ảnh: Tiền Phong)

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: VTC14)

(Xem chi tiết)

Đại học Bách khoa Hà Nội miễn học phí năm đầu cho nam sinh bị trường Sĩ quan trả về

Nhập học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, em Quang Quốc Việt (Quế Phong, Nghệ An) được trường miễn học phí trong năm đầu. Tuy nhiên, từ năm thứ 2 trở đi, nếu không đủ điều kiện về học tập, rèn luyện, nam sinh này sẽ phải tự chi trả học phí.

Báo Tiền Phong đưa tin, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiếp nhận em Quang Quốc Việt (bị trường Sỹ quan Thông tin từ chối nhập học vì không đủ điều kiện sức khỏe) học tập tại trường bắt đầu từ học kỳ II, năm học 2018-2019.

Em Việt theo học ngành Điện tử Viễn thông của Đại Bách khoa Hà Nội với mức học phí khoảng 18 triệu/năm.

Việt được hưởng chế độ miễn giảm học phí dành cho sinh viên là người dân tộc, với mức tối đa là 8,6 triệu đồng/năm.

Ông Trần Văn Tớp – Hiệu phó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, theo quy định về chính sách miễn giảm học phí, Việt thuộc diện được miễn 100% áp dụng với đại học công lập. Tuy nhiên, đây là trường công lập tự chủ tài chính nên phần chênh lệch còn lại khoảng gần 10 triệu đồng/năm, Việt sẽ phải đóng.

dai hoc bach khoa ha noi mien hoc phi nam dau cho nam sinh bi truong si quan tra ve
Em Việt trong căn nhà tuềnh toàng của gia đình ở vùng biên giới Quế Phong, Nghệ An. (Ảnh: VTC News)

Cũng theo ông Tớp, Đại học Bách khoa Hà Nội có chính sách học phí hỗ trợ học tập dành cho sinh viên nghèo. Vì vậy, phần chênh lệch này sẽ được nhà trường cấp dưới dạng học bổng cho Việt vì xét hồ sơ của em đủ điều kiện. Do đó, học kỳ II sắp tới, khi trở thành tân sinh viên, Việt sẽ được nhà trường miễn toàn bộ học phí.

Kể từ năm học thứ hai, để nhận được phần học bổng bù vào học phí chênh lệch kia, Việt sẽ phải cố gắng để đạt được điều kiện về học tập, rèn luyện.

(xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News