Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 01/9 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Olympic Việt Nam 1-1 Olympic UAE (penalty 3-4): Tuyển Việt Nam vuột mất HCĐ Asiad 2018

Olympic Việt Nam bắt đầu với trận đấu tranh HCĐ đầy quyết tâm khi chủ động dâng cao chơi tấn công trước Olympic UAE. Tuy nhiên, từ một sai lầm của tuyến giữa khiến Olympic Việt Nam bị thủng lưới ở phút 18. Chỉ mất 10 phút, Olympic Việt Nam đã tìm được bàn gỡ hòa do công của Văn Quyết.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sau khi có được bàn gỡ, Olympic Việt Nam đã chơi tấn công tốt hơn khoảng thời gian đầu, đặc biệt trong tấn công ở hiệp hai. Đáng tiếc cho các học trò của HLV Park Hang Seo, họ vẫn thiếu đi một chút sắc nét để có thể xuyên thủng mành lưới Olympic UAE dù chơi vượt trội. Không ghi được thêm bàn thắng, Olympic Việt Nam chấp nhận phải giải quyết thắng thua với đối phương bằng loạt sút luân lưu.

Bốn tuyển thủ của UAE sút đều thành công, trong khi đó Quang Hải và Minh Phương của Olympic Việt Nam sút hỏng, chiến thắng 4-3 chung cuộc đã thuộc về đội bóng Tây Á. Như vậy Olympic UAE đã có tấm HCĐ Asiad, trong khi Olympic Việt Nam ngậm ngùi xếp vị trí thứ tư.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

– LƯỢT 1 (1-1): Olympic Việt Nam đá trước và hậu vệ Vũ Văn Thanh lãnh ấn tiên phong. Rất điềm tĩnh và lạnh lùng, anh sút quyết đoán vào góc xa còn thủ môn đội bạn cũng đã bị đánh lừa. Về phần Olympic UAE thì số 7 Alhashmi cũng thành công dù Tiến Dũng đoán đúng hướng sút.

– LƯỢT 2 (1-2): Quang Hải là người thứ 2 sút luân lưu 11m cho Olympic Việt Nam và dù đánh lừa được thủ môn đối phương nhưng cú đá chìm của anh đã đi chệch cột dọc. Trong khi đó, Alameri đã thành công để giúp Olympic UAE dẫn ở màn đá luân lưu 11m.

– LƯỢT 3 (2-3): Cả Hà Đức Chinh của Olympic Việt Nam và Aldhanhani của Olympic UAE đều thành công với lượt sút của mình.

– LƯỢT 4 (3-4): Phan Văn Đức khiến hàng triệu con tim CĐV Việt Nam như thắt lại khi cú luân lưu của anh bị thủ môn UAE chạm được tay vào bóng nhưng may không thể đẩy ra ngoài thành công. Còn Shaheen Al-Darmki vẫn đánh bại Tiến Dũng như 3 đồng đội trước đó.

– LƯỢT 5 (3-4): Màn đá luân lưu sớm dừng lại khi thủ môn Olympic UAE lại tiếp tục xuất sắc chặn đứng cú đá luân lưu rất căng của Minh Vương. Bóng đập xà ngang rồi nảy ra ngoài. Vậy là, Olympic Việt Nam đã thất bại.

Đội hình ra sân của đội tuyển Olympic Việt Nam(Ảnh: Zing)

TP. HCM muốn thuê siêu máy bơm giá 9,9 tỷ đồng mỗi năm

Trung tâm chống ngập TP HCM vừa đưa ra mức giá thuê máy bơm khủng chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung đầu tư) là gần 9,9 tỷ đồng mỗi năm. Mức giá này chỉ hơn 1/3 so với đề xuất của chủ đầu tư (24 tỷ đồng), theo VnExpress.

Theo đó, thời gian thuê dịch vụ 7 năm, bắt đầu từ ngày 2/10/2017 (ký hợp đồng nguyên tắc), thời điểm thanh toán vào tháng 12 hàng năm.

Máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Nội dung này sẽ được UBND thành phố xin ý kiến Thường trực Thành ủy, trước khi ký hợp đồng chính thức với chủ đầu tư.

Máy bơm chống ngập có công suất lên đến 97.000 m3 mỗi giờ được Công ty Quang Trung đề xuất chính quyền TP HCM sử dụng chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh với cam kết “không hết ngập không lấy tiền”.

Máy bơm chính thức vận hành từ ngày 2/10/2017 vừa qua, tuy nhiên, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước lưu ý, 6 trong 23 lần vận hành máy bơm tuyến đường vẫn ngập, đặc biệt là trong trận mưa lớn đêm 1/6.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thông xe sớm dù chưa hoàn thiện

Bộ GTVT sẽ thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào ngày 2/9 dù nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Tuyến đường này rút ngắn thời gian đi lại từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi chỉ còn một nửa.

Ông Trần Văn Tám – Tổng giám đốc VEC (chủ đầu tư) cho biết trên Zing, tuyến chính của đoạn cao tốc từ TP. Tam Kỳ đi Quảng Ngãi (từ Km 65 đến Km 139+204) đã được nhà thầu thi công xong. Các công nhân đang làm vệ sinh đường để ngày 2/9 sẽ thông xe khai thác tuyến.

Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ thông xe tuyến chính. Còn phần hộ lan và các công trình phụ của dự án chưa thi công xong, trong đó, có khoảng 85 km hàng rào bảo vệ hành lang an toàn.

Tổng giám đốc VEC phân trần việc chậm tiến độ một số hạng mục do người dân chưa bàn giao mặt bằng và cam kết sẽ lắp đặt xong rào chắn trước ngày 30/10.

thieu tien tra no cao toc da nang quang ngai thong xe som du chua hoan thien
Dù còn ngổn ngang, nhưng VEC khẳng định sẽ thông xe, khai thác toàn tuyến để lấy kinh phí hoàn trả tiền vay. (Ảnh: Thanh Niên)

Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định với Báo Người Lao Động: “Về phần rào chắn, trước khi thông xe, chúng tôi sẽ hoàn thành việc lắp đặt ở các khu dân cư. Vấn đề an toàn giao thông với tuyến chính và dân sinh 2 bên đường cao tốc khi thông xe đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là bảo đảm”.

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Hơn 700 cán bộ, giáo viên phải tự kiểm điểm

VnExpress đưa tin, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu tất cả cá nhân tham gia hội đồng thi THPT quốc gia 2018 làm bản tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm của mình trong kỳ thi sau sai phạm.

Diện phải làm kiểm điểm thuộc danh sách đi kèm với quyết định thành lập hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 do Sở Giáo dục ban hành ngày 15/5/2018.

Theo đó, riêng cán bộ, giáo viên tham gia ban coi thi là 660 người, ban chấm thi hơn 70 người. Thành viên Hội đồng thi THPT quốc gia của sở là 12 người, ban thư ký là 10 người.

Trong danh sách bị yêu cầu kiểm điểm có Phó giám đốc Sở Giáo dục Nguyễn Đức Lương với vai trò Trưởng ban chấm thi; Trưởng và Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục là Phó ban chấm thi.

gian lan diem thi o hoa binh hon 700 can bo giao vien phai tu kiem diem
Phó giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình – Nguyễn Đức Lương. (Ảnh: VnExpress)

Hiệu trưởng một trường THPT ở Hòa Bình cho biết, ông không tham gia ban nào, hội đồng nào ở khâu chấm thi mà là làm trưởng một điểm thi, nhưng cũng phải viết bản tự kiểm điểm.

Lý giải về điều này, chiều 31/8, ông Bùi Trọng Đắc – Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, Sở ra yêu cầu tự kiểm điểm dựa trên chỉ đạo từ tỉnh về trách nhiệm của các cá nhân tham gia công tác thi.

gian lan diem thi o hoa binh hon 700 can bo giao vien phai tu kiem diem
Ông Bùi Trọng Đắc – Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình. (Ảnh: Zing)

Zing dẫn lời ông Đắc: “Các cá nhân giải trình công việc được giao và việc thực hiện nhiệm vụ trong hội đồng thi THPT quốc gia. Ai có khuyết điểm thì nhận, những người còn lại đơn giản là trình bày lại quá trình làm việc”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Đến nay, sai phạm điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận chính thức.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News