Sau lễ tổng kết năm học, một nhóm học sinh cấp 2 ở Quảng Bình đã rủ nhau đi tắm sông. Trong lúc tắm, 3 học sinh nữ không may đuối nước.

Trưa 23/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Mạnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, tại địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh cấp 2 tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch, một nhóm gồm 8 học sinh đã rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua thôn 2, xã Thanh Thạch để tắm.

Sự việc khiến 3 học sinh tử vong. (Ảnh: Dân Trí)

Trong lúc tắm, 3 em học sinh nữ gồm Nguyễn Thị H. T., Nguyễn C. L. và Nguyễn T. H. – cùng sinh năm 2007 và đang là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Thanh Thạch – đã bị đuối nước dẫn đến tử vong, theo Vietnamnet.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Thanh Thạch đã xuống hiện trường tìm hiểu sự việc; đồng thời cử lực lượng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo công tác hậu sự cho 3 học sinh xấu số.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cô cháu cùng tử vong.

Theo đó, khoảng 21h ngày 21/5, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo của chị Quách Thị T., ở phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc về việc con trai chị là cháu Đỗ Thanh P. (SN 2008) cùng chị Đỗ Thị T. (SN 1991, cô họ của P., trú tại huyện Thường Xuân), đi khỏi nhà từ 15h cùng ngày mà chưa thấy về.

Đến 8h sáng ngày 22/5, thi thể chị Đỗ Thị T. được tìm thấy. Tiếp đó, đến 15h30 cùng ngày, lực lượng Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể cháu Đỗ Thanh P.

Thanh Thanh (tổng hợp)