Cây phượng già trên đường Lê Duẩn (TP. Huế) bất ngờ bật gốc, đè trúng chiếc xe máy dựng sát vỉa hè. Rất may anh Trương Đức Mạnh Thi (36 tuổi, chủ xe máy) thoát nạn nhờ tránh kịp.

Báo Dân Việt đưa tin, khoảng 16h chiều 23/11, cây phượng cổ thụ trên đường Lê Duẩn, đoạn đối diện cửa Nhà Đồ (TP. Huế) bất ngờ bật gốc, ngã đổ xuống đường.

Lúc đó, anh Trương Đức Mạnh Thi (36 tuổi, ở TP. Huế) đang dừng xe máy cạnh vỉa hè vì hết xăng thì bị cây phượng bật gốc, ngã đè lên người và xe.

Vụ việc khiến anh Thi bị thương nhẹ ở vai do thân cây quất trúng, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

“Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp bỏ xe nhảy ra để thoát thân, nhưng cũng bị cành cây đánh trúng vào vai”, anh Thi kể lại trên Zing.

Tại hiện trường, cây phượng có đường kính chừng 0,3 m, thân dài trên 10 m, phần gốc mục ruỗng và không còn rễ bám. Thời điểm xảy ra sự việc không có mưa hay gió mạnh.

hue dang dung nhin chiec xe may het xang bi cay phuong gia bat goc de trung
Gốc cây bị mục và còn ít rễ bám. (Ảnh: Zing)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công nhân đã đến cắt gọt và dọn dẹp cây đổ.

Ông Lê Như Chính – Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế thông tin trên Báo Người Lao Động, cây phượng đỏ bị ngã này đã nhiều năm tuổi nên phần rễ bị thối. Phía trung tâm sẽ hỗ trợ sửa chữa hư hỏng chiếc xe gắn máy bị cây ngã đè trúng.

Cũng theo ông Chính, toàn bộ cây xanh ở tuyến đường Lê Duẩn đều là phượng đỏ cổ thụ. Trung tâm đã nhiều lần cắt tỉa cành, gia cố bảo vệ nhưng sự việc vẫn xảy ra.

Minh Tú (Tổng hợp)