Công tác dập lửa đang được triển khai rất khẩn trương tại hiện trường vụ cháy lớn công ty giấy nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Đến gần 6h ngày 9/5, lửa cùng khói đen vẫn bốc cao hàng chục mét. Hơn trăm cảnh sát cố gắng khống chế ngọn lửa.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 9/5, tại kho chứa hàng của một công ty nằm tại đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bất ngờ bốc hỏa, theo Zing.

Do khu vực xảy ra cháy chủ yếu là giấy cuộn khiến ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ công ty.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, Bình Tân, quận Tân Phú, Gò Vấp điều động hơn chục xe nước cùng hơn trăm cảnh sát đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Do kho hàng chứa các vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng, rất khó khống chế ngọn lửa đang bùng phát. Khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa mùi khét lẹt.

Lực lượng chức năng đã chia làm nhiều mũi, vừa phun nước vừa ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đồng thời tiến hành phong tỏa phía bên ngoài, tuyến đường 2F bị để phục vụ chữa cháy. Hàng trăm người dân và công nhân các công ty lân cận tỏ ra hoang mang.

Hiện trường vụ hỏa hoạn:

Ngọn lửa bùng phát từ một nhà kho trong khu công nghiệp vào lúc 3h sáng..
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9/5, tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh rộng 1.500m2 nằm trong khu côngnghiệp Vĩnh Lộc. Khói bốc cao hàng chục mét từ hiện trường.

 

(Ảnh: TTXVN)

Tùng Anh