Cơn mưa lớn đầu mùa trên diện rộng chiều 7/5 khiến nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng, giao thông đình trệ và người dân vất vả khi tìm đường về nhà sau giờ làm.

Khoảng 14h ngày 7/5, trời đổ mưa nặng hạt kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Tp.HCM ngập nặng. Theo ghi nhận của Vietnamnet, 18h30 mưa đã ngớt, hàng loạt tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) bị ùn tắc nghiêm trọng.

Mất gần 1 tiếng, dòng phương tiện lưu thông trên đường này mới vượt qua được cầu Bình Triệu (giáp ranh quận Thủ Đức – Bình Thạnh). Hàng chục xe buýt nối đuôi, bóp còi inh ỏi giữa dòng xe không lối thoát.

Dân Sài Gòn kêu trời vì có máy bơm công suất lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông
Kẹt xe nghiêm trọng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về bến xe Miền Đông. (Ảnh: Vietnamnet)

Trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh cũng trong tình trạng tương tự. Từng đoàn xe vật vã vì đường ứ tắc. Đến hơn 20h tối 7/5, dòng phương tiện vẫn bị ùn ứ.

Dân Sài Gòn kêu trời vì có máy bơm công suất lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông
Một cụ ông dắt xe vào sát vỉa hè, di chuyển qua đoạn đường bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đáng buồn nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông, dù UBND Tp.HCM vừa mới ký hợp đồng thuê máy bơm chống ngập cho tuyến đường này.

Theo Người Lao Động, đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn qua phường 22, quận Bình Thạnh) bị ngập ở một số đoạn. Các đoạn đường bị ngập ở phía từ quận 1 hướng về cầu Sài Gòn. Chỗ ngập sâu nhất khoảng 30cm khiến nhiều phương tiện qua đây bị chết máy.

Dân Sài Gòn kêu trời vì có máy bơm công suất lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông
Khu vực bị ngập nằm trong phạm vi thuê máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: NLĐ).

Hàng loạt xe máy qua đây phải dắt bộ vì bị chết máy. Nhiều người phải lội bì bõm qua cung đường ngập này. Một số người dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh cho hay khá bất ngờ bởi mới có cơn mưa đầu mùa mà đã ngập thì những cơn mưa sắp tới đường xá sẽ bị ngập cỡ nào.

Dân Sài Gòn kêu trời vì có máy bơm công suất lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông
Một số công nhân bất lực trước đoạn đường ngập nên lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh ngập.

Ngày 19/4 vừa qua, UBND Tp.HCM đã thuê máy bơm chống ngập của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Dân Sài Gòn kêu trời vì có máy bơm công suất lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông
Xe cứu hộ được huy động đến để giải cứu một ô tô bị chết máy.

Theo hợp đồng này, nếu tuyến đường bị ngập 15cm thì coi như máy bơm chưa hiệu quả. Trước khi ký hợp đồng chính thức, máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã vận hành 13 lần, trong đó chỉ có một lần để xảy ra tình trạng ngập úng.

Dân Sài Gòn kêu trời vì có máy bơm công suất lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông
Người dân một phen khốn đốn khi mưa gây ngập nước, kẹt xe.

Lý giải về vấn đề này, chủ đầu tư cho biết lý do khiến máy bơm hoạt động không hiệu quả là do lượng rác ở các hầm ga quá nhiều.

Chiều 7/5, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, nói đây sẽ là bài học để “có cách xử lý tốt hơn trong các cơn mưa lần sau”.

Thanh Thanh