Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung với Công ty Cổ phần Kim Long Nam vì xả thải trực tiếp ra biển.

VOV đưa tin, tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 8 diễn ra hôm 7/8, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thủ phạm xả thải ra bãi biển tối 5/8 là Công ty Cổ phần Kim Long Nam.

Khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện 4 cống xả nước từ công trình dự án Time Square Condotel của công ty này đấu nối với cống thoát nước chung của thành phố trên đường Võ Nguyên Giáp.

Hiện cơ quan Cảnh sát môi trường và UBND quận Sơn Trà đã lập biên bản và chuẩn bị báo cáo UBND thành phố. Theo ông Nam, với sai phạm này mức xử phạt có thể lên đến 700 triệu đồng. Sở TN-MT cũng đã mời chủ doanh nghiệp lên làm việc.

Đà Nẵng: Yêu cầu xử phạt kịch khung với Công ty Kim Long Nam vì xả thải trực tiếp ra biển
Ông Lê Quang Nam-Giám đốc Sở TN-MT báo cáo sự việc. (Ảnh: CAND)

Theo Báo Giao Thông, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt Kim Long Nam với khung cao nhất.

Đà Nẵng: Yêu cầu xử phạt kịch khung với Công ty Kim Long Nam vì xả thải trực tiếp ra biển
4 cống nước thải của Công ty Công ty Cổ phần Kim Long Nam đấu nối chung vào hệ thống thoát nước của thành phố. (Ảnh: VOV)

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 5/8, tại bờ biển Phước Mỹ, đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà), một số người dân trong lúc ngồi hóng mát đã phát hiện dòng nước thải đen ngòm, chưa qua xử lý bốc mùi hôi thối chảy ồ ạt từ bên trong hệ thống cống xả An Đồn ra biển. Sự việc được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và phát hiện “thủ phạm” như đã nói ở trên.

Bình An