Để bảo vệ di tích cấp quốc gia Thành Điện Hải, UBND TP Đà Nẵng đặt vấn đề thu hồi Dự án nhà hàng bến du thuyền ven sông Hàn của ông Vũ “nhôm”.

Vào ngày 10/4,  tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng cho biết, nhiều năm qua Đà Nẵng đã nỗ lực để phục hồi Thành Điện Hải, thành phố đã giải tỏa 80 hộ dân và bố trí lại đất ở khu vực trung tâm. Việc làm rất khó nhưng đã thực hiện được.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở thừa nhận khu vực Trung tâm hành chính cũng nằm trong khu vực này vì chỉ cách di tích chưa đến 10m.

Dự án nhà hàng bến du thuyền của ông Vũ “nhôm” được thu hồi để bảo vệ di tích. (Ảnh: Soha)

 

Theo ông Huỳnh Hùng, Sở đã đặt vấn đề làm việc với nhà đầu tư, thu hồi lại khu nhà hàng bến du thuyền để thông thoáng khu vực, nhằm đảm bảo di tích phải được bảo vệ rộng ra với bán kính 50m kéo dài đến xuống tời đường Bạch Đằng.

 

Được biết, dự án du thuyền trên là của Công ty TNHH I.V.C làm chủ đầu tư. Công ty này của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Thời điểm nhắc đến sự việc này diễn ra vào ngày 31/1 vừa qua, tức là sau thời điểm Vũ “nhôm” bị bắt.

Thanh Thanh.