Trong lúc đang vào đất liền để tránh bão Yutu, một tàu cá cùng 24 ngư dân Vũng Tàu gặp nạn, có nguy cơ chìm.

Vào 10h ngày 30/10, tàu cứu nạn đã tiếp cận và cứu nạn thành công 24 ngư trên tàu BV 4469 TS bị phá nước trên vùng biển thành phố Vũng Tàu, theo Báo VOV.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm 3) nhận được thông tin từ ông Nguyễn Thanh Thuận (ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) – chủ tàu BV 4469 TS về việc tàu này đang trên hành trình về bờ để tránh bão Yutu thì bị phá nước phần mũi, có nguy cơ chìm.

Tàu cá BV 4469 TS báo tin đang thả trôi ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 46 hải lý về phía Đông Nam, yêu cầu cứu nạn khẩn. Trên tàu bị nạn có 24 ngư dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm tra cứu thông tin về vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp, yêu cầu tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tâm 3 cũng điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 tại TP.Vũng Tàu khẩn trương rời vị trí neo đậu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu cá BV 4469 TS. Đến 10 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu BV 4469 TS ở khu vực gần vị trí bị nạn lúc ban đầu, theo báo Thanh Niên.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Trung tâm 3 cho hay, do ảnh hưởng của bão Yutu, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có gió cấp 5 – 6, giật cấp 7, sóng biển cao trên 2 m nên việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tâm đã cử một tổ kỹ thuật sang kiểm tra, khẩn trương hỗ trợ bơm nước và khắc phục chống chìm, đồng thời tiến hành chăm sóc động viên tư tưởng cho các thuyền viên trên tàu. Để bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên, tàu SAR 413 sẽ hỗ trợ đưa tàu BV 4469 TS cùng 24 thuyền viên về bờ trong điều kiện thời tiết đảm bảo./

Thanh Thanh (tổng hợp)