Trong lúc tránh bão số 15, tàu cá BĐ 98116 TS (Bình Định) gặp sự cố không thể vào tàu, rất may sau đó thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Lúc 10 giờ ngày 22/12, tàu SAR 413 đã lai dắt tàu cá BĐ 98116 TS, do anh Trần Bảo (sinh năm 1985 trú tại Hoài Thương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân bị nạn trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu vào đến Vũng Tàu an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng, theo báo Bình Định.

Trước đó, chiều 20/12/2017, tàu cá BĐ 98116 TS trên đường hành trình về bờ tránh trú cơn bão số 15, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 106 hải lý về phía Đông Nam thì tàu hết nhiên liệu, mất khả năng điều động, nước vào tàu.

Các nhân viên cứu nạn đã hoàn thành việc cứu đắm tạm thời cho tàu cá, đảm bảo an toàn cho các thuyền viên và phương tiện (Ảnh: GOV)

Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có sóng cao 5-7 mét, nguy cơ tàu bị sóng đánh chìm, đe dọa tính mạng của ngư dân. Thuyền trưởng Trần Bảo đã yêu cầu hỗ trợ, cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu BĐ 98116 TS thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời, chuẩn bị trang thiết bị cứu sinh trong trường hợp xấu nhất, đồng thời khẩn cấp điều động tàu SAR 413 đang ứng trực tại Vũng Tàu lên đường đi cứu nạn khẩn cấp.

Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng to gió lớn, đến 3h ngày 21/12, tàu SAR 413 đã đến khu vực tàu cá bị nạn, triển khai tìm kiếm và phát hiện được tàu BĐ 98116 TS đang có nguy cơ chìm trong sóng lớn, tinh thần các ngư dân rất hoảng loạn vì không thể ngăn được nước vào tàu. Lực lượng cứu nạn đã lập tức chuyển nhiên liệu sang tàu cá để bơm nước cứu tàu khỏi đắm.

Đưa ngư dân vào bờ an toàn (Ảnh: Báo Tin Tức)

Trong điều kiện thời tiết hết sức nguy hiểm, sóng cao, gió lớn, nhưng với sự quyết tâm cao độ, đến 08h15 ngày 21/12, các nhân viên cứu nạn đã hoàn thành việc cứu đắm tạm thời cho tàu cá, đảm bảo an toàn cho các thuyền viên và phương tiện.

Do sóng lớn, việc chuyển 15 ngư dân sang tàu SAR 413 không an toàn, nên lực lượng cứu nạn đã quyết định tổ chức hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ 98116 TS và 15 ngư dân về bờ./.

Ánh Tuyết