Có lẽ các chuyên viên thiết kế của Google cần đến Việt Nam du lịch và thưởng thức bia hơi để biết một cốc bia sủi bọt trông như thế nào.

Mới đây, tại sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm của Google, CEO Sundar Pichai đã gửi lời xin lỗi tới mọi người chỉ vì 2 emoji gây tranh cãi.

Một trong số đó là emoji cốc bia sủi bọt. Trước đây lượng bia trong cốc chỉ khoảng 50%, ấy vậy mà vẫn có bọt tràn ra ngoài miệng cốc, quả là hết sức vô lý. Công ty đã thiết kế lại emoji này và để lượng bia trong cốc hợp lý hơn.

Emoji thứ hai có vấn đề là hình một chiếc bánh hamburger. Cuối năm ngoái nó đã khiến cộng đồng mạng được một phen tranh cãi vì vị trí miếng pho mát. Nhiều người cho rằng miếng pho mát phải được kẹp ở giữa mới đúng kiểu. Emoji của Apple và các công ty công nghệ khác đều như vậy, chỉ có riêng emoji của Google là khác biệt.

“Tôi không nghĩ lại có nhiều người quan tâm đến vị trí của miếng pho mát như vậy. Hóa ra,chúng tôi đã sai.” – ông Sundar Pichai vui vẻ nhận lỗi.

Google cái gì cũng biết nhưng lại thiết kế sai emoji cốc bia sủi bọt
CEO Google đang giải thích vị trí đúng của miếng pho mát là nằm ở tầng giữa hamburger.

Còn bạn, bạn đã bao giờ ăn bánh hamburger và để ý miếng pho mát nằm ở đâu hay chưa?

Việt Đức

Từ Khóa: