Bạn chỉ cần để camera của Instagram thấy một khuôn mặt của ai đó, thế là xong!

Cuối tuần trước, Facebook đã bổ sung thêm cho ứng dụng Instagram một tính năng mới có tên gọi là Focus. Đây là tính năng chụp ảnh xóa phông nhưng chỉ áp dụng khi chụp ảnh chân dung.

Trên các hội nhóm người dùng công nghệ, không ít người lầm tưởng Focus có thể xóa phong trong mọi trường hợp, kể cả khi chụp ảnh tĩnh vật. Thực ra không phải vậy, muốn sử dụng Focus bạn buộc phải tìm một khuôn mặt để ứng dụng Instagram nhận diện được.

Bằng thuật toán xử lý hình ảnh đặc biệt, Instagram sẽ làm mờ vùng ảnh nằm ngoài khuôn mặt của chủ thể, mang tới những bức ảnh xóa phông đúng điệu iPhone X.

Đây là cách dùng tính năng chụp ảnh xóa phông đang rất 'hot' của Instagram
Điểm mấu chốt để sử dụng tính năng Focus là bạn phải chụp một khuôn mặt.

Trên giao diện ứng dụng Instagram, Focus nằm ngay cạnh chế độ Superzoom. Bạn chỉ cần vuốt qua trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các chế độ này.

Focus không chỉ cho phép bạn chụp ảnh mà còn hỗ trợ quay video. Bằng cách nhấn và giữ nút chụp, bạn sẽ quay được một đoạn video ngắn với khuôn mặt nổi bật trên phông nền.

So sánh trước và sau khi dùng Instagram Focus

Đây là cách dùng tính năng chụp ảnh xóa phông đang rất 'hot' của Instagram
Vùng ngoại cảnh phía sau cô gái đã được Focus xử lý mù mịt.
Đây là cách dùng tính năng chụp ảnh xóa phông đang rất 'hot' của Instagram
Bạn có thể hơi ngoảnh mặt đi hướng khác Focus vẫn nhận biết chính xác.

Còn đây là ảnh chụp bằng camera iPhone X

Đây là cách dùng tính năng chụp ảnh xóa phông đang rất 'hot' của Instagram
(Ảnh: Melia Robinson – Business Insider)

Có thể nói rằng Instagram Focus cho chất lượng chụp ảnh xóa phông không hề thua kém iPhone X. Đây chính là biện pháp tuyệt vời dành cho người dùng smartphone bình thường chỉ trang bị một camera đơn ở phía sau, không có tính năng tương tự.

T.Vũ

Từ Khóa: