Xem lịch sử theo dõi vị trí, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi Facebook và Google biết rõ bạn ở đâu từng phút từng giây.

Có một sự thực là Facebook và Google đang theo dõi vị trí của bạn còn hơn cả phụ huynh hay vợ của bạn nữa
Facebook và Google đang theo dõi vị trí của bạn rất chi tiết thông qua smartphone.

Không phải tự nhiên mà các hãng smartphone có quyền truy cập thoải mái vào dữ liệu người dùng Facebook như lời cáo buộc gần đây của The New York Times. Đổi lại, Facebook cũng thoải mái khai thác dữ liệu trên điện thoại người dùng.

Tất nhiên, bằng cách nào đó họ đã thông báo trước cho người dùng để đảm bảo tính pháp lý nhưng ai mà ngờ được họ theo dõi người dùng từng phút từng giây.

Có một thực tế là ứng dụng Facebook trên di động theo dõi vị trí của bạn liên tục, kể cả khi bạn không mở nó lên. Tính năng theo dõi được kích hoạt mặc định. Chỉ cần truy cập vào địa chỉ này bạn sẽ thấy danh sách tất cả địa điểm bạn đã từng đến, được đánh dấu chính xác trên bản đồ.

Google cũng nguy hiểm không kém. Ứng dụng Google Maps trên smartphone còn biết rõ bạn đang đi đâu, làm gì. Khi truy cập vào lịch sử vị trí của ứng dụng này, bạn có thể thấy được chi tiết từng quãng đường mà bạn đã đi qua, tốc độ và thời gian di chuyển như thế nào. Những dữ liệu này được lưu lại nhiều năm và dựa vào đó Google hiểu cả thói quen của bạn.

Có một sự thực là Facebook và Google đang theo dõi vị trí của bạn còn hơn cả phụ huynh hay vợ của bạn nữa
Có một sự thực là Facebook và Google đang theo dõi vị trí của bạn còn hơn cả phụ huynh hay vợ của bạn nữa

Việc lưu lại lịch sử vị trí như vậy không có quá nhiều tác dụng mà đôi khi còn mang đến sự phiền phức. Ví dụ như Facebook có thể sẽ thông báo cho một người bạn của bạn khi hai người ở gần nhau. Lúc đó có thể bạn đang bận hoặc chỉ đơn giản là không muốn gặp mặt người kia, thế mà người ấy lại chủ động muốn gặp bạn vì biết rằng bạn đang ở rất gần. Tình huống ấy quả là phiền phức!

Nếu không có nhu cầu gì đặc biệt, tốt nhất bạn nên tắt các dịch vụ theo dõi vị trí, nhất là việc lưu lịch sử vị trí trong thời gian dài. Dưới đây là cách thực hiện với ứng dụng Facebook, các ứng dụng khác cũng tương tự như vậy. Tính năng theo dõi vị trí thường nằm trong mục Cài đặt của các ứng dụng, hãy dành một chút thời gian mò mẫm và tắt tính năng này đi bạn nhé.

Có một sự thực là Facebook và Google đang theo dõi vị trí của bạn còn hơn cả phụ huynh hay vợ của bạn nữa
3 bước tắt tính năng theo dõi vị trí trên Facebook.

Ngọc Hải