Việc một đội bóng của nhóm hạt giống thứ 4, từng không thể thắng đội tuyển Việt Nam nhưng lại trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng là một bất ngờ lớn của Asian Cup 2019.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sau khi đá bại Úc 1-0 ở trận mở màn, Jordan tiếp tục gây ấn tượng bằng lối chơi đầy hiệu quả và kỷ luật trước Syria. Chỉ 26 phút sau khi bóng lăn, Jordan đã vượt lên nhờ công của Musa Al-Taamari sau cú chạm bóng cận thành tinh tế.

Tỉ số 2-0 cho Jordan ở phút 43 và người lập công là Tareq Khattab với cú đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của đồng đội. Bị dẫn trước 2-0, Syria quyết tâm dồn lên tìm bàn gỡ. Họ cầm bóng nhiều hơn và gây sức ép khá lớn lên phần sân Jordan.

Tuy nhiên, những pha tấn công khá đơn điệu của Syria khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới Jordan, chấp nhận tỉ số thua 0-2.

Các cầu thủ Jordan ăn mừng bàn thắng vào lưới Syria. (Ảnh: AFC)

Theo báo VTC News, việc đội tuyển Jordan giành 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên và trở thành đội vượt qua vòng bảng sớm nhất là một bất ngờ lớn của Asian Cup 2019. Ở bảng B, Australia và Syria mới là những ứng viên hàng đầu tranh hai vị trí nhất, nhì trong khi Jordan bị đánh giá thấp hơn.

Tại Asian Cup 2019, Jordan nằm ở nhóm hạt giống thứ tư khi bốc thăm chia bảng. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của Jordan (109) cũng không cao, chỉ xếp trên sáu đội trong số 24 đội dự giải và đứng dưới cả đội tuyển Việt Nam (100). Đội bóng này cũng không đánh bại được tuyển Việt Nam trong cả hai lần so tài ở vòng loại (hòa 0-0 lượt đi và 1-1 lượt về).

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)