Vật liệu chính xây dựng cồng làng Ninh Vân là những khối đá xanh cỡ lớn, được chạm khắc tinh xảo. Dự án cổng làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình có mức đầu tư 11 tỷ đồng. 

Xung quanh chiếc cổng làng, vỉa hè, lan can cũng được lát và làm bằng đá xanh. Đây là chiếc cổng làng lớn bậc nhất ở Ninh Bình hiện nay với số tiền đầu tư cũng vào bậc lớn nhất.

Cổng làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân nằm bên đường Tỉnh lộ 447 hướng vào khu vực làng nghề. Cổng làng được chạm khắc khá kỳ công.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Chủ đầu tư cổng làng Ninh Vân là UBND huyện Hoa Lư; Nhà thầu thi công là doanh nghiệp kinh doanh, chế tác đá mỹ nghệ tại làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân.

Tổng mức đầu tư dự án gần 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn huy động hợp pháp khác.

Những phiến đá tự nhiên khổng lồ tập hợp để xây dựng cổng làng.

Để hoàn thành chiếc cổng làng đồ sộ, đơn vị thi công đã trạm khắc đá bên dưới, sau đó gắn các phiến đá lại với nhau. Mọi chi tiết trên cổng được thi công rất công phu và tỷ mỉ. Ngay khi trước cổng làng thành hình hài, nhiều người dân khi đi qua không khỏi trầm trồ.

Theo đó, cổng làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân được khởi công xây dựng từ năm 2015, đến cuối năm 2017 hoàn thiện.

Những hình rồng được khắc nổi ngay dưới chân đế cổng làng trên những phiến đá lớn.

Ảnh: Dân Trí/Tiền Phong

Tùng Anh (TH)