Chiều 11/5, một chủ dãy trọ tại Bình Dương đã bị đối tượng khống chế, ra tay sát hại rồi cướp tài sản, tẩu thoát. Đến 18h cùng ngày, Công an tỉnh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu từ báo Vietnamnet, khoảng 14h ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1940) là chủ dãy trọ công nhân trên đường Bình Hòa 20, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An đang ngồi trước ki-ốt bán tạp hóa ở đầu dãy trọ thì bị một thanh niên lao vào dùng dao khống chế.

Nam thanh niên hung hãn kéo ông Tòng vào nhà vệ sinh rồi đâm chết nạn nhân ở bên trong. Đối tượng sau đó đã cướp đi một dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát.

Khu trọ nằm trong khuôn viên có cổng rào kiên cố. (Ảnh: Nguyệt Triều/VnExpress)

VnExpress cho biết, hiều cùng ngày, một người ở trọ đến tiệm tạp hóa của vợ chồng ông Tòng mua đồ nhưng không thấy ai ra bán. Nhìn vào trong, họ thấy máu vương vãi nên tri hô.

Nhiều người đến kéo cửa vào trong, phát hiện cụ ông vong trong nhà vệ sinh, trên cơ thể có nhiều vết thương. Sợi dây chuyền trên người nạn nhân không còn, đồ đạc xung quanh xáo trộn.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Tòng sống cùng vợ trong căn nhà ở đầu dãy trọ. Lúc xảy ra sự việc, vợ ông đi ăn giỗ. Khám nghiệm hiện trường, bước đầu cảnh sát nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Thế Tam (tổng hợp)

Xem thêm: