Với lối kiến trúc sáng tạo và gần gũi với thiên nhiên, Farming Kindergarten – Nhà trẻ xanh và House for trees đã giành hai vị trí cao nhất trong hạng mục thiết kế kiến trúc công trình tại Giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới – A’Design & Compettion 2017-2018.

A’Design Award & Competition là giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới dành cho dân thiết kế. Giải thưởng vinh danh những người có niềm đam mê thiết kế tại hơn 180 quốc gia bằng 40 thứ tiếng.

Mỗi tác phẩm đoạt giải A’Design Award đều được dịch ra các ngôn ngữ chính để kết nối những người thiết kế, báo chí và khách hàng trên thế giới lại với nhau.

Năm nay có 1.962 người đến từ 100 quốc gia đoạt giải thưởng. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, hai tác phẩm đến từ Việt Nam đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng và Huy chương bạc.

1. Công trình Farming Kindergarten (Nhà trẻ xanh) – KTS chính: KTS Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto cùng các KTS Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi.

Nhà trẻ xanh được thiết kế trên một dải đất hẹp chạy dài với hai bên cửa sổ, tận dụng tối đa sự thông gió và nguồn ánh sáng tự nhiên.

Ngoài ra, kiến trúc và phương pháp tiết kiệm năng lượng đã được áp dụng một cách triệt để bao gồm: mái nhà màu xanh lá cây để cách nhiệt, mặt tiền màu xanh lá cây để tạo bóng mát và làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời.

Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Farming Kindergarten được xây dựng ngay cạnh nhà máy giày lớn và được thiết kế cho 500 con em công nhân của nhà máy.
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Công trình này được thiết kế như một mái nhà xanh nhằm cung cấp thực phẩm và giáo dục trẻ em về tầm quan trọng của nông nghiệp cũng như tăng diện tích vui chơi cho trẻ.
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Ở đây, các em được học tập, vui chơi và rèn luyện trong môi trường xanh trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

2. Tân Bình House for trees – KTS chính: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Kosuke Nishijima cùng KTS Nguyễn Tất Đạt.

Công trình được thực hiện với tổng diện tích sàn 226m2. Dựa trên ý tưởng những chậu cây xanh, Tân Bình House for trees được chia làm 5 lăng trụ có thể trồng được cây xanh trên mái.

Khoảng đất trống giữa 5 lăng trụ được tận dụng làm thành những khu vườn nhỏ, tại đây – với những mảng xanh ở khắp mọi nơi, gia chủ có thể tận hưởng bầu không khí trong lành tinh khiết.

Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Từ khu vườn, nội thất cho đến các không gian ngoài trời đều có sự hài hòa và gắn kết mật thiết với thiên nhiên, mang đến cảm giác trong lành và yên bình.
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới
Chiêm ngưỡng hai công trình Việt đoạt giải thiết kế hàng đầu thế giới

Ở những quốc gia có nhịp đô thị hóa đang diễn ra sôi nổi như ở Việt Nam thì việc đưa những thiết kế, sáng tạo gần gũi với thiên nhiên, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ tạo ra khoảng không gian sống xanh, sạch, đẹp, các thiết kế này còn tôn vinh tầm ảnh hưởng của mẹ thiên nhiên và sự gắn kết mật thiết giữa mỗi cá nhân với môi trường.

Sam Sam