Ant-Man and the Wasp là hành trình Scott Lang và những người bạn đã trải qua trước Infinity War. Phim có nhiều chi tiết hấp dẫn mà nếu lơi là, ngay cả fan ruột cũng dễ bỏ lỡ.

Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và chiến binh Ong) là phần thứ hai của phim siêu anh hùng Ant-Man ra mắt năm 2015, là dự án điện ảnh thứ 20 của nhà Marvel.

Sau Avengers: Infinity War, người hâm mộ rất háo hức theo dõi tiếp câu chuyện về Người Kiến, cũng như tìm ra lý do chàng vắng mặt trong cuộc chiến chống lại ác nhân Thanos.

Hope Van Dyne – nữ chiến binh tài sắc

Hope van Dyne sẽ sát cánh cùng Ant-Man trong phần phim này. Cô là con gái của Hank Pym và Janet van Dyne. Hope chính thức khoác lên người bộ giáp siêu anh hùng và trở thành The Wasp đời tiếp theo. Người tiền nhiệm chính là mẹ cô – Janet Van Dyne (Michelle Pffeifer).

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'

Đây không phải lần đầu tiên The Wasp xuất hiện mà cô đã được giới thiệu trong Ant-man 2015. Hank Pym từng chia sẻ con gái ông đã học võ thuật từ sau khi mẹ bị mất tích.

Janet xuất hiện ngay từ ‘Ant-Man 2015’

Ở phần cuối của bộ phim đầu tiên, Scott Lang (Paul Rudd) đã hồi tưởng lại thời gian khi ở lượng tử giới. Ở đó, anh thấy một người đang bay vòng quanh. Đó là mẹ của Hope, Janet Van Dyne.

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'
Janet Van Dyne, mẹ của Hope, thực ra đã xuất hiện từ phần phim năm 2015.

Lý do bởi trong lúc thực hiện nhiệm vụ triệt hạ một tên lửa, Janet phải quyết định thu nhỏ bản thân xuống mức nguyên tử và bị kẹt lại trong Lượng tử giới. Lúc đó, Hope chỉ mới 7 tuổi.

Con gái của Scott Lang trong tương lai sẽ trở thành siêu anh hùng

Scott Lang tự thấy bản thân là một siêu anh hùng tệ hại nhưng con gái anh lại không nghĩ vậy. Cô bé từng nói: “Ước gì con có thể đánh lại kẻ xấu như bố”. Trong truyện, Cassie đã lớn lên dưới cái bóng của những siêu anh hùng, và cô bé cực kỳ gần gũi với họ, đến mức gọi Iron Man là Bác Tony.

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'

Sau cái chết bi thảm của bố, Cassie trở thành thành viên trụ cột trong đội Young Avengers của Marvel và hoạt động dưới nhiều bí danh, từ Stature đến Ant-Girl.

Chuyên viên bảo an X-CON

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'

Sau khi bị bắt giữ như tù binh trong Ant-Man, nhóm của Scott và Luis khá chật vật để tìm kiếm công việc mới. Trong phần phim này, họ đã thành lập một công ty bảo an – đánh dấu bước khởi đầu ổn định.

Năng lực của Janet Van Dyne

Khi bị mắc kẹt tại Quantum Realm (lượng tử giới) suốt 30 năm, Janet Van Dyne không ngờ lại phát triển được những siêu năng lực không tưởng. Đặc biệt là khả năng liên kết tinh thần với Scott Lang, nhằm giúp chồng và con gái tìm ra vị trí của mình.

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'
Janet Van Dyne.

Tình tiết này gợi nhắc đến một tập truyện của Marvel, khi Janet bị tan biến và tưởng chừng như đã chết, cô cũng dùng năng lượng tâm linh để báo hiệu cho các đồng đội.

Laurence Fishburne tái ngộ The Matrix

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'

Góp mặt trong nhiều tác phẩm với các vai diễn đa dạng nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến tài tử Laurence Fishburne qua vai Morpheus cực ngầu và lẫm liệt trong The Matrix.

Người Kiến và chiến binh Ong cũng tri ân đến vai diễn để đời của ông khi để lộ dòng chữ Matrix to rõ trên bảng.

Nhân vật mới Bill Foster (Laurence Fishburn)

Chỉ cần lơi là chút, bạn sẽ lỡ nhiều chi tiết hay trong 'Ant-Man and the Wasp'

Ant-Man and the Wasp có nhân vật mới là tiến sĩ Bill Foster. Từng là trợ lý của Hank Pym, Bill Foster nắm trong tay công thức của hạt Pym do Darren Cross chế tạo nằm trong dự án G.O.L.I.A.T.H.

Sau đó, ông tạo ra một phiên bản tương tự. Nhiều khán giả nhận định Bill Foster đóng vai trò quan trọng trong phim khi là người trực tiếp nghiên cứu Vùng lượng tử và gián tiếp tạo ra bộ giáp cho Ghost.

Hạ Nguyên