Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam năm qua đã cán đích 31 tỷ USD, và một nửa trong số đó là phần thặng dư thương mại.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho biết xuất khẩu dệt may trong năm 2017 đã quay lại với mức tăng trưởng 2 con số sau khi chỉ tăng gần 6% trong năm 2016 – mức tăng thấp nhất trong suốt 10 năm của giai đoạn 2006 – 2016.

Cụ thể, xuất khẩu dệt may kết thúc năm 2017 đạt 31 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với con số 28,3 tỷ USD của năm trước.

Trong số đó, xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 25,91 tỷ USD (tăng 8,7%), xuất khẩu xơ sợi đạt 3,51 tỷ USD (tăng 19,9%), xuất khẩu vải không dệt đạt 472 triệu USD (tăng 13,73%), xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt 1,1 tỷ USD (tăng 17,3%).

Theo ông Vũ Đức Giang, chủ tịch VITAS, một thành quả đáng khích lệ là thặng dư thương mại của ngành gia tăng đáng kể.

Năm 2017, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 18,91 tỷ USD, tăng 11,43% so với năm 2016. Nếu trừ đi lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ làm hàng phục vụ thị trường nội địa, thặng dư thương mại đạt 15,5 tỷ USD.

Một kết quả đáng chú ý khác, theo lời ông Giang, là “đơn hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ được các doanh nghiệp trong ngành ký đều đặn, trái với những dự báo trước đó về khả năng suy giảm xuất khẩu bởi Mỹ đã rút lui khỏi Hiệp định TPP”.

Kết quả là Mỹ vẫn đứng đầu trong các thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam khi chiếm tỷ trọng 48,3%, đạt kim ngạch 12,53 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2016.

Ngoài ra, dệt may Việt Nam cũng tạo một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Trung Quốc với giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam trong năm qua đã nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới bên cạnh việc sản xuất những mặt hàng mới để khai thác các thị trường truyền thống như ASEAN, Đông Âu, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau nhiều năm phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, giờ đây ngành dệt may đã có được tỷ lệ nội địa hóa tăng rõ rệt sau giai đoạn đầu tư vừa qua. Xuất khẩu xơ sợi sản xuất trong nước năm qua đã vươn ra được nhiều thị trường xuất khẩu lớn, đạt kim ngạch trên 3,5 tỷ USD. Ngoài ra, xuất khẩu vải không dệt và nguyên phụ liệu cũng đạt 1,5 tỷ USD.

Trong năm 2018, xuất khẩu dệt may đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch 33,5 tỷ USD, có thể tiếp tục là ngành kiếm ngoại tệ nhiều thứ hai về cho Việt Nam.

Xuân Tú