Khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội trong khu vực tổ hợp khách sạn, nhà hàng và quán bar, karaoke Avatar trên đường Nguyễn Sĩ Sách, TP. Vinh khiến 1 người thiệt mạng.

Trên Dân Việt, vào 14h ngày 18/3, một cán bộ Công an phường Hưng Bình (TP. Vinh) cho biết, vụ cháy đã khiến một người chết. Một số người vẫn còn mắc kẹt bên trong. Những người mắc kẹt đều ở tầng 3 của khách sạn.

Theo đó, vào khoảng hơn 10h ngày 18/3, khách sạn 8 tầng trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, cột khói tỏa ra mù mịt. Nhân viên khách sạn vội hô hoán khách kéo nhau ra đường. Nhiều người bấm điện thoại gọi cứu hỏa, trong khi cột khói đã bốc cao cả chục mét.

Vụ cháy khiến nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng nằm cạnh khách sạn hoảng loạn, chạy xuống đất.

“Tôi đang chăm sóc bệnh nhân ở tầng một thì nghe còi cứu hỏa, một lúc sau thấy khói cuồn cuộn bao quanh khách sạn. Chúng tôi hướng dẫn gần 100 bệnh nhân nội trú và người nhà di tản an toàn”, VnExpress dẫn lời nữ y tá nói và cho biết, đám cháy không lan tới bệnh viện.

Cảnh sát chữa cháy phun nước. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Gần 12h, khói lửa bao trùm các tầng dưới của khách sạn trong khi 5 người mắc kẹt phía trên. Các phòng khách sạn có nhiều đệm mút, chất dễ cháy nên lửa lan nhanh gây khó khăn cho việc cứu hỏa. Ba xe cứu thương cùng hàng chục bác sĩ được điều động đến hiện trường.

“Cảnh sát mang theo bình oxy xông vào bên trong, lần lượt tìm kiếm các phòng, kết hợp với xe thang đưa 5 người xuống đất. Một nữ nhân viên không may mắc kẹt trong phòng tắm ở lầu cao, bị ngạt khói bất tỉnh, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay khi phát hiện nhưng chị đã tử vong”, lãnh đạo Công an tỉnh nói.

Một lãnh đạo UBND phường Hưng Bình, TP. Vinh xác nhận, vụ hỏa hoạn làm bà N.T.T. (52 tuổi, ngụ phường Lê Mao, TP. Vinh) tử vong. Ba người được cứu nạn an toàn ra khỏi hiện trường.

Đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều tài sản ở tầng 1 và tầng 2 của khách sạn bị cháy rụi, hư hỏng.

Theo nhiều nhân chứng, sáng nay một nhóm công nhân đến sửa chữa, hàn xì tại khách sạn và đây là nghi vấn khiến ngọn lửa bùng phát.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Thanh Thanh (tổng hợp)