Là tài tử hàng đầu Hong Kong, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD nhưng Châu Nhuận Phát lại chọn lối sống giản dị, ăn cơm bình dân, đi lại bằng xe buýt…

Sự nghiệp lẫy lừng vượt lên tuổi thơ nghèo khó

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 trong một gia đình nghèo khó tại Hong Kong. Từ nhỏ, anh đã phải bươn chải nhiều công việc như trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh… để phụ giúp cha mẹ.

Cuộc đời Châu Nhuận Phát chính thức bước sang trang mới khi anh đọc được thông báo tuyển diễn viên của hãng phim TVB năm 1973. Với chiều cao nổi bật và ngoại hình sáng, Châu Nhuận Phát nhanh chóng được công chúng nhớ mặt.

chau nhuan phat su nghiep dinh cao dai gia bat dong san va cuoc song binh di tuoi 63
Châu Nhuận Phát thời trẻ

Năm 1980, nam diễn viên đảm nhận vai Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải và tạo tiếng vang lớn. Đây cũng là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển nhất mà TVB từng sản xuất.

Hai năm sau, Châu Nhuận Phát tiếp tục gặt hái thành công khi tham gia Anh hùng bản sắc. Tác phẩm trở thành hiện tượng khuynh đảo điện ảnh Hong Kong lúc bấy giờ, biến Châu Nhuận Phát một bước từ người hùng màn ảnh nhỏ thành biểu tượng của màn ảnh rộng.

chau nhuan phat su nghiep dinh cao dai gia bat dong san va cuoc song binh di tuoi 63
Ngoại hình điển trai của Nhuận Phát hút hồn nhiều trái tim thiếu nữ lúc bấy giờ.

Một bộ phim đáng nhớ khác của Châu Nhuận Phát là Ngọa hổ tàng long (2000). Tác phẩmcòn giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2001.

chau nhuan phat su nghiep dinh cao dai gia bat dong san va cuoc song binh di tuoi 63
Châu Nhuận Phát trong Ngọa hổ tàng long

Không chỉ tài năng, Châu Nhuận Phát còn được khán giả yêu mến bởi tấm lòng rộng lượng. Chính anh là người nâng đỡ Lưu Đức Hoa trở thành ngôi sao hạng A như hiện tại. Cho đến bây giờ, mỗi khi được hỏi về tình bằng hữu với Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa luôn khẳng định nếu đàn anh xảy ra bất cứ chuyện gì sẽ dốc lòng giúp đỡ.

Hôn nhân không con cái và đại gia giản dị

Châu Nhuận Phát có 2 đời vợ. Người vợ đầu là Dư An An – một diễn viên của đài ATV. Cả hai chung sống 9 tháng đã ly dị. Năm 1986, Châu Nhuận Phát tái hôn với Trần Oải Liên, một nữ cảnh sát Singapore có nhan sắc và xuất thân bình thường.

Thời điểm mới công khai, cặp đôi từng phải đối mặt với không ít lời gièm pha từ dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Oải Liên không xứng với tài tử hàng đầu Hong Kong. Tuy nhiên, sau 32 năm, tình cảm của họ vẫn bền chặt và ngọt ngào.

chau nhuan phat su nghiep dinh cao dai gia bat dong san va cuoc song binh di tuoi 63
Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên

Năm 1991, Trần Oải Liên mang thai con gái đầu lòng. Cô chia sẻ: "Gần thời điểm dự sinh, vợ chồng tôi háo hức chờ con ra đời. Lần đầu tiên được làm cha, Châu Nhuận Phát hạnh phúc lắm. Anh ấy hào hứng đi mua nôi, thậm chí còn lau chùi quét dọn phòng cho con".

Nhưng niềm vui lại không trọn vẹn khi đến tháng cuối của thai kỳ, Oải Liên sảy thai do em bé bị tràng hoa quấn cổ. Nỗi đau mất con khiến bà xã Châu Nhuật Phát đau đớn và trầm cảm. Không muốn chứng kiến vợ gặp biến cố một lần nữa, nam tài tử quyết định không sinh con.

Dù căn nhà thiếu vắng tiếng trẻ thơ, vợ chồng Châu Nhuận Phát vẫn hạnh phúc, nắm tay bên nhau hơn 3 thập kỷ qua.

Ở tuổi 63, Châu Nhuận Phát là một trong những ngôi sao có tài sản lớn nhất làng giải trí Hong Kong. Không chỉ đóng phim, anh còn kinh doanh bất động sản. Khối tài sản của tài tử họ Châu lên đến 5,6 tỷ HKD (hơn 700 triệu USD).

Giàu có là vậy nhưng Châu Nhuận Phát lại sống rất giản dị. Trong một bài phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Bến Thượng Hải tiết lộ anh chi tiêu rất tiết kiệm: trung bình mỗi tháng chỉ tốn khoảng 800 HKD (gần 2,4 triệu đồng).

Châu Nhuận Phát không chi tiêu hoang phí vào áo quần hay những món đồ không cần thiết khác. Anh thẳng thắn cho biết 17 năm qua chỉ trung thành với chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" đời đầu. Châu Nhuận Phát chỉ "lên đời" điện thoại vào 2 năm trước, sau khi điện thoại cũ hỏng.

chau nhuan phat su nghiep dinh cao dai gia bat dong san va cuoc song binh di tuoi 63
Hình ảnh giản dị của “đại gia” Châu Nhuận Phát.

Tài tử sinh năm 1955 cũng chỉ mua sắm ở những khu chợ bình dân thay vì xài hàng hiệu xa hoa. Áo phông bình thường của anh chỉ khoảng 100 HKD (gần 300.000 đồng) trong khi đôi dép vẻn vẹn 15 HKD (gần 45.000 đồng).

Anh quan niệm: "Tôi có mặc quần áo cho người khác đâu. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là đủ rồi".

Người hâm mộ cũng thường xuyên thấy Châu Nhuận Phát xuất hiện giản dị trên phố. Anh thường chỉ đi tàu điện ngầm hoặc xe bus, ăn tại hàng quán vỉa hè.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát đã lập một quỹ từ thiện từ 7 năm trước. Cả hai tích cực tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện khác trong và cả ngoài nước.

chau nhuan phat su nghiep dinh cao dai gia bat dong san va cuoc song binh di tuoi 63

Châu Nhuận Phát giải thích về lựa chọn này: "Đồng tiền chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc, trong khi giấc mơ cuộc đời tôi là hạnh phúc, làm một người bình thường. Điều khó khăn nhất trong cuộc sống không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm thế nào để tâm trí bình yên, sống phần còn lại của cuộc đời một cách giản đơn, vô âu vô lo, vậy thôi".

(Tổng hợp)