Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2018

Vào chiều 12/5, lễ bế mạc Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 (Asian Physics Olympiad, viết tắt là APhO 2018) được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

8/8 học sinh của đoàn Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 4 giải vàng, 2 giải bạc và 2 giải đồng. Đây là thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam trong các kỳ tham dự Olympic Vật lý châu Á.

Bốn huy chương vàng của Việt Nam được trao cho học sinh Trần Đức Huy (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Long (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá), Nguyễn Văn Thành Lợi (lớp 12, THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước) và Trịnh Duy Hiếu (lớp 11, THPT chuyên Bắc Giang).

Riêng thí sinh Trần Đức Huy (chuyên Hà Nội Amsterdam) được trao thêm giải “Thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất”.

Với kết quả trên, Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn về số huy chương, sau Trung Quốc (có 8 huy chương vàng) và Cộng hoà Liên bang Nga (5 huy chương vàng).

Olympic Vật lý châu Á 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6/5. Có 185 học sinh đến, 48 lãnh đoàn, 29 quan sát viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Cứu sống một trẻ sơ sinh bị thoát vị rốn bẩm sinh 

Đại diện lãnh đạo Khoa Sản Bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, tuần qua, đơn vị y tế vừa tiếp nhận sản phụ Lê Thị T.(29 tuổi) thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Sản phụ chuyển mổ trong tình trạng thai chuyển dạ lần 2, thai 38 tuần 3 ngày ngôi đầu, dư ối, thoát vị rốn thai nhi/ vết mổ đẻ cũ.

Trước đó trong quá trình mang thai 16 tuần, bệnh nhân phát hiện thai bị thoát vị rốn, đã tiến hành chọc ối làm chẩn đoán trước sinh. Đến ngày 08/5/2018, bệnh nhân nhập viện và được chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai tại bệnh viện.

Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sỹ (BS) Chẩn đoán bé bị thoát vị rốn nghẹt và chỉ định phẫu thuật mổ cấp cứu trả tạng thoát vị rốn vào ổ bụng cho bé.

Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện lỗ thoát vị rốn kích thước 3x3cm, có mạng bọc, có tạng thoát vị là các quai hồi tràng và tiến hành cắt bỏ màng bọc thoát vị rốn vào ổ bụng trả tạng thoát vị về ổ bụng cho bé.

Sau 30 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa thành công nội tạng của bệnh nhi vào khoang bụng. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và đang được theo dõi tại Khoa sơ sinh bệnh viện.

Thác bản Giốc xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, nước dâng cao 2,5 mét 

Trận mưa lớn chưa từng có trong lịch sử tại Thác Bản Dốc, tỉnh Cao Bằng khiến khoảng hơn 50 hộ dân bị thiệt hại, ngoài ra có khoảng 50 du khách vào khu du lịch động Ngườm Ngao bị mắc kẹt hơn 2 giờ đồng hồ chờ nước rút mới ra được bên ngoài.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vào sáng 11/5, trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có mưa lớn dẫn đến xảy ra tình trạng lũ quét ở khu vực thác bản Giốc, xã Đàm Thuỷ gây thiệt hại nghiêm trọng về hoa màu cũng như cuộc sống của người dân.

Ông Mê Văn Đạt – Chủ tịch UBND xã Đàm Thuỷ thông tin: Vào khoảng 7h, trên địa bàn xã bắt đầu xuất hiện mưa, khoảng 30 phút sau mưa lớn dữ dội.

Ảnh: FB

 

Ảnh: FB
Ảnh: FB
Đường vào thác Bản Giốc bị chìm trong lũ, các thuyền bè phục vụ khách du lịch cũng đã nhanh chóng được chuyển đi.

Xe buýt hai tầng mui trần Hà Nội sẽ hoạt động từ cuối tháng 5 

Dự kiến cuối tháng 5, xe buýt hai tầng mui trần ở Hà Nội bắt đầu hoạt động với tần suất 30 phút một lượt, từ 9h đến 17h hàng ngày.

Bất chấp ‘nắng nóng mưa giông’, xe buýt hai tầng sẽ hoạt động ở Hà Nội. (Ảnh: Thời Đại)

Theo Sở GTVT Hà Nội, trong tuần tới, 3 chiếc xe 2 tầng thuộc giai đoạn I của dự án sẽ được vận chuyển về Hà Nội, nhiều phương án vé linh hoạt cho hành khách lựa chọn như: vé trong ngày, vé 24h, vé 48h…

13 điểm dừng, đỗ để đón trả khách được đặt gần các điểm du lịch trên tuyến đường tham quan, như: Nhà hát Lớn, bưu điện Hà Nội, bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, nhà thờ Cửa Bắc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam… trong đó có một điểm cung cấp thông tin cho hành khách đặt tại khu vực Bờ Hồ.

Tuyến buýt sẽ hoạt động linh hoạt phù hợp với thời gian tổ chức phố đi bộ. (Ảnh: Dân Trí)

Lộ trình: Nhà hát Lớn – Tràng Tiền – Ngô Quyền – Lý Thường Kiệt – Quang Trung – Tràng Thi – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – Yên Phụ – quay đầu tại điểm mở dưới chân cầu đi bộ gần số nhà 40C Yên Phụ – Yên Phụ – Thanh Niên – Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu – Lê Hồng Phong – Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học – Cửa Nam – Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tông – Nhà hát Lớn.

Ngoài thời gian tổ chức phố đi bộ, điểm đầu cuối được đặt tại: Bờ Hồ – Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Lộ trình: Bãi đỗ xe Bờ Hồ – Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – Lê Thái Tổ – Tràng Thi – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – Yên Phụ – quay đầu tại điểm mở dưới chân cầu đi bộ gần số nhà 40C Yên Phụ – Yên Phụ – Thanh Niên – Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu – Lê Hồng Phong – Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học – Cửa Nam – Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tông – Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng – bãi đỗ xe Bờ Hồ.

Tại tầng 2, các hàng ghế được xếp 2 ghế mỗi bên, chất liệu nhựa Composite để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bao quanh thành xe là lớp kính cường lực trong suốt. (Ảnh: Thời Đại)
Bên trong xe có hệ thống màn hình kết nối với 4 camera giúp tài xế theo dõi lượng hành khách lên xuống. (Ảnh: Thời Đại)
Tại tầng 1 có màn hình, hệ thống âm thanh có thể cắm tai phone để thông báo hành trình, điểm tham quan bằng tiếng Anh và tiếng Việt. (Ảnh: Thời Đại)
Bất chấp ‘nắng nóng mưa giông’, xe buýt hai tầng sẽ hoạt động ở Hà Nội

Đánh giá chung, người dân đón nhận khá tích cực với dự án khi trải nghiệm, loại xe thiết kế hiện đại, tiêu chuẩn Châu Âu, có mui hở như xe du lịch của các đô thị hiện đại trên thế giới.

Người dân đón nhận khá tích cực với dự án khi trải nghiệm. (Ảnh: VOV)

Tuy vậy, với không gian chật hẹp ở phố cổ Hà Nội, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng xe buýt sẽ gây tắc đường ở những khu phố đông đúc, đặc biệt vào giờ tan tầm.

Thương lái Tàu ‘bỏ bom” ngàn tấn dưa hấu, vét sạch rễ hồ tiêu

Thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng mua khiến hàng ngàn tấn dưa hấu ở Quảng Nam chờ giải cứu. Còn ở Đồng Nai, họ lại xuống tận vườn vét mua sạch rễ cây hồ tiêu.

Đầu tháng 4, nông dân trồng dưa ở huyện Tây Sơn (Bình Định) mừng ra mặt vì thương lái Trung Quốc “ăn hàng” nên giá dưa bán tại ruộng đã 8.000-12.000 đồng/kg. Theo người dân trồng dưa, đây là mức giá “trong mơ”, bởi chưa bao giờ dưa được thu mua với giá cao như vậy. Nhờ đó, người dân lãi cả 100 triệu đồng/ha dưa hấu.

Hàng ngàn tấn dưa hấu của bà con nông dân Quảng Nam đang chờ giải cứu do Trung Quốc dừng mua (Ảnh minh họa)

Tương tự, ở Quảng Nam, trước dịp nghỉ lễ 30/4, thương lái cũng tới tận ruộng mua dưa hấu với giá 6.500 đồng/kg – mức giá khá cao giúp người trồng dưa có lãi.

Thế nhưng, niềm vui được mùa được giá chẳng kéo dài bao lâu, bởi gần đây, nông dân trồng dưa ở Quảng Nam như ngồi trên đống lửa. Dưa hấu chín đầy đồng mà thương lái Trung Quốc lại đột ngột dừng mua. Kéo theo đó, giá dưa hấu từ 6.500 đồng/kg giờ xuống chỉ còn 1.000-1.200 đồng/kg mà vẫn không bán được.

Ông Đinh Long Toàn, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Ninh, cho biết, hiện trên địa bàn huyện có gần 100 ha dưa đang trong thời kỳ thu hoạch, ước tính khoảng hơn 3.000 tấn dưa cần được tiêu thụ. Huyện đang kêu gọi các doanh nghiệp, đoàn thể cùng “giải cứu” dưa, giúp người dân thoát cảnh khốn khổ vì dưa mất giá.

Thực tế, mấy năm gần đây, hầu như năm nào cũng diễn ra chiến dịch “giải cứu” dưa hấu cho nông dân miền Trung. Thậm chí, có năm còn phải giải cứu hàng chục ngàn tấn dưa vì thị trường Trung Quốc ngừng mua.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News