Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 8/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

‘Tuyết rơi mùa hè’ trên đỉnh Fansipan

Sáng nay (7/4), du khách tham quan đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ khi băng giá xuất hiện vào tháng Tư.

Thông tin trên báo Kinh tế đô thị, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc lúc 7h đo được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi: Thành phố Lào Cai chuyển rét 16,4 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 16 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 10,6 độ C; Sa Pa nhiệt độ xuống còn 5,2 độ C. Đỉnh Fansipan (cao 3.143m) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Có thời điểm vào đêm nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu xuống -3 độ C.

Ông Lê Tuấn Anh, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan cho biết: “Vào khoảng 5 – 7h sáng, đỉnh Fansipan đã bị băng tuyết phủ kín, tạo nên cảnh tượng vô cùng kỳ thú”.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục tác động đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18, vùng núi 12-14, vùng cao có nơi dưới 10 độ. Đợt rét dự báo hết ngày 7/4, sau đó trời hửng nắng.

Một số hình ảnh băng tuyết trên đỉnh Fansipan:

Băng phủ kín các cành cây.
Băng phủ kín các cành cây.
Hiện tượng băng tuyết giữa tháng 4 khiến nhiều người thích thú.
Hiện tượng băng tuyết giữa tháng 4 khiến nhiều người thích thú.
Khung cảnh mờ ảo
Khung cảnh mờ ảo…

Cháy lớn thiêu rụi nhiều căn nhà ở Mỹ Tho

Khoảng 11h30 ngày 7/4, nhiều người dân sống tại khu vực đường Trưng Trắc, phường 7, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một ngôi nhà gần đó. Sau đó đám cháy lan rất nhanh sang những nhà xung quanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm lên khoảng 7 căn nhà, khói đen bốc cao hàng trăm mét, theo Thethaovanhoa.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Ngọn lửa lan rất nhanh, cả dãy nhà bốc cháy ngùn ngụt. (Ảnh: Mậu Trường)
Vụ hỏa hoạn làm 7 căn nhà bị thiêu rụi. (Ảnh: Phương Hà – Lê Lang)

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Ngoài các xe chữa cháy, các sà lan bơm cát đậu gần đó cũng được dùng để hỗ trợ dập lửa.

Ngoài các xe chữa cháy trên bộ, một số sà lan đang đậu dưới sông Bảo Định và nhiều người dân tại địa phương cũng tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Tại hiện trường, có khoảng 7 căn nhà bị thiệt hại nặng, phần mái hiên và vách tôn đã bị cong vênh, biến dạng do sức nóng của lửa. Các khung sắt hở trơ trọi, nhiều mảng tường đổ xụp.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Xăng dầu đồng loạt tăng giá 

Theo thông cáo của Bộ Công Thương, từ 15h ngày 7/4, giá xăng E5 RON 92 tăng 592 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 638 đồng/lít; dầu hỏa tăng 521 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 425 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.932 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tối đa là 16.354 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.081 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.953 đồng/kg.

Đối với xăng RON 95, kỳ này giá xăng RON 95 cũng tăng tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành, tức là không quá 20.700 đồng/lít.

Sở dĩ giá xăng dầu tăng cao, theo liên bộ là do giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây có xu hướng đi lên.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 07 tháng 4 năm 2018 là 76,963 USD/thùng xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92) tăng 3,710 USD/thùng. Giá dầu diesel 0.05S là 81,174 USD/thùng dầu, tăng 4,108 USD/thùng. Giá dầu hỏa cũng tăng 4,267 USD/thùng đạt mức 81,906 USD/thùng…

Tại kỳ điều hành giá này, mức thuế bình quân gia quyền cho quý II cũng bắt đầu được áp dụng.

Theo Công văn số 3993 ngày 5/4 của Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu Quý II năm 2018 như sau: xăng 10%; dầu diesel 0,96%; dầu hỏa v0,11%; dầu mazut 3,12%.

Tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở trong Quý II năm 2018 là: 53,04% từ nguồn nhập khẩu và 46,96% từ nguồn sản xuất trong nước (Quý I năm 2018, tỷ trọng là: 51,36% từ nguồn nhập khẩu và 48,64% từ nguồn sản xuất trong nước).

Tại buổi họp về điều hành giá cả mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý Bộ Công thương và Tài chính sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu hợp lý để giá xăng dầu không tăng mạnh, gây áp lực tới giá cả mặt hàng thiết yếu.

Công an huyện Phú Quốc “tạm giam”… 2 con bò 

Những ngày qua, người dân tới làm việc tại trụ sở Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) không khỏi bất ngờ khi thấy 2 con bò bị “tạm giam” do liên quan đến tai nạn giao thông.

 dẫn lời Ông Diệp Tấn Hiền, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết, vài ngày trước, một trong 2 chú bò bị giam giữ kể trên đã gây tai nạn giao thông tại tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc khiến 1 người bị thương nhẹ, theo báo Người Lao Động.

“Trong thời gian này, chúng tôi phải cho người chăm sóc con bò cẩn thận. Chúng tôi chỉ muốn gặp chủ nhân con bò để tuyên truyền, giáo dục nhưng vẫn chưa thấy ai đến nhận”, ông Hiền nói.

Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ tai nạn do đâm phải bò thả rông dẫn đến những hậu quả nặng nề. Trước đó, tối 15/3, khi tan ca ở một công trình về nhà, anh Cao Thiên Như (An Thới, Phú Quốc) đã tông phải một con bò thả rông.

Cú tông mạnh khiến anh Như bị ngã xuống đường và chấn thương sọ não. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, anh Nhu đã không qua khỏi. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra được ai là chủ của con bò thả rông khiến anh Như gặp nạn.

Ngày 24/3, anh Hồ Nhật Tân (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển taxi BKS 43A – 176.26 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài từ hướng phường Hòa Hiệp Nam về xã Hòa Liên. Đến đoạn Khu đô thị Goiden Hills thì gặp phải “tập đoàn” bò hơn chục con đang ngủ giữa đường.

Lúc này anh Tân giảm tốc độ tìm cách né, nhưng một con bò thấy ánh đèn xe giật mình chạy rồi đâm vào đầu xe taxi. Hậu quả phần đầu xe taxi hư hỏng nặng.

Trên thực tế, tình trạng bò thả rông gây tai nạn giao thông không chỉ xảy ra ở Phú Quốc mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cuối năm 2017, lực lượng chức năng huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt nhốt 35 con bò của nhiều hộ dân thả rông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện.

Năm 2015, để xử lý vấn nạn bò của người dân nuôi thả rông vào các khu công nghiệp, khu đô thị và trên đường uy hiếp an toàn giao thông, Chủ tịch Tp. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu một khu vực để nhốt những con bò “đi hoang’ này.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc!

———–

Đại Kỷ Nguyên News