Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 5/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tiền vệ Quang Hải lọt top 500 cầu thủ ảnh hưởng nhất hành tinh

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được tạp chí World Soccer chọn vào danh sách 500 cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá thế giới.

Quang Hải có phong độ chói sáng trong tuyển U23 Việt Nam vừa qua. (Ảnh: VFF)

Tạp chí World Soccer giới thiệu ấn phẩm “500 cầu thủ quan trọng nhất hành tinh” phiên bản 2018. Trong đó, bóng đá Việt Nam có 1 cầu thủ được điền tên là tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho cầu thủ 20 tuổi của CLB Hà Nội với những dấu ấn ở các sân chơi tầm quốc tế. Sau khi cùng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup năm 2017, đến đầu năm 2018, tài năng trẻ này tiếp tục gây tiếng vang lớn ở đấu trường châu lục.

Video: Siêu phẩm cầu vồng trong tuyết của Quang Hải đẹp nhất giải U23 châu Á 2018

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Quang Hải được đánh giá là nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần giúp U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành học bổng gần 6 tỷ đồng bằng bài luận về chuyến từ thiện

Nguyễn Ngọc Phương Linh (cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) giành suất học bổng 5,5 tỷ đồng du học Mỹ nhờ bài luận viết về chuyến từ thiện gây quỹ ở làng trẻ em SOS Hà Tĩnh.

Nguyễn Ngọc Phương Linh. (Ảnh: VTC)

Khi được hỏi về bài luận giúp cô giành học bổng 5,5 tỷ đồng, Phương Linh chia sẻ trên VTC: “Bài luận chính của em viết về những ngày em làm trang phục phục vụ buổi trình diễn thời trang, gây quỹ từ thiện tại làng trẻ em SOS Hà Tĩnh.

Khi đó, em cùng các bạn tự làm những bộ trang phục bằng giấy. Ban đầu, rất khó làm vì chưa quen, chưa thông thạo. Tuy nhiên, khi chúng em cùng nhau tìm ra hướng giải quyết hợp lý, tham khảo ý kiến của nhau nên thấy được hiệu quả của làm việc nhóm”.

Lần đầu tiên Trung Quốc đưa robot sang Việt Nam chữa cháy tại khu công nghiệp

Trong quá trình sang Việt Nam tham gia khống chế đám cháy xảy ra sáng 4/4 tại Khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, ngoài 6 xe nghiệp vụ và khoảng 50 lính cứu hỏa, phía Trung Quốc còn điều robot sang hỗ trợ chữa cháy.

Robot Trung Quốc dập lửa. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và đây là lần đầu tiên, phía Trung Quốc cử lực lượng cứu hỏa sang Móng Cái hỗ trợ công tác chữa cháy.

1 trong 2 robot của Trung Quốc tham gia chữa cháy. (Ảnh: Thanh Niên)

Đám cháy được phát hiện lúc 2h30 sáng 4/4, tại khu vực phân xưởng 4, nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long. Theo thông tin từ người dân, lửa và khói xuất phát từ kho chứa nguyên liệu, nơi có hàng nghìn tấn nguyên liệu chủ yếu là vải sợi và các vật dụng dễ cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra cháy, nhà kho đang chứa khoảng 4.000-5.000 tấn nguyên liệu, hàng hóa. (Ảnh: FB)

Đến 15h ngày 4/4, đám cháy đã được khống chế.  Vụ việc không gây thiệt hại về người và chưa ước tính được mức độ thiệt hại về tài sản.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày vui khỏe và làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News