Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 12/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ngược dòng ngoạn mục, Croatia tiễn Anh về nước

Croatia một lần nữa thể hiện tinh thần thi đấu quật cường tại giải đấu năm nay khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 sau 120 phút trong trận bán kết.

Mở tỷ số ngay từ pha lên bóng đầu tiên do công của Kieran Trippier, tuyển Anh dễ dàng đưa thế trận theo ý mình.

Bước sang hiệp hai, tuyển Anh tiếp tục nhường thế trận cho Croatia để chờ cơ hội tung đòn phản công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Gareth Southgate chỉ có thể kiểm soát tình hình đến phút 68. Khoảnh khắc lóe sáng của Ivan Perisic đã khiến những toan tính của “Tam sư” phá sản. 1-1

Hưng phấn sau bàn gỡ, Croatia tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công khiến khung thành của ĐT Anh liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. 90 phút trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội buộc phải giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ.

Mario Mandzukic tỏa sáng rực rỡ với cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Đông Âu.

Anh và Croatia thi đấu cầm chừng trong phần lớn thời gian. Khi người hâm mộ đã nghĩ về loạt luân lưu may rủi, Mario Mandzukic tỏa sáng rực rỡ với cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Đông Âu.

Cần Thơ chi 10 tỷ từ ngân sách đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

Giai đoạn 2018-2020, Cần Thơ dự kiến có 4 lớp với 80 cán bộ, công chức, viên chức được đưa sang Mỹ bồi dưỡng, với số tiền ngân sách phải chi là 10 tỷ đồng.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ. (Ảnh: Zing)

Chiều 11/7, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tiến hành biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ, tại Đại học California, Riverside, Mỹ, giai đoạn 2018-2020”.

Đề án do UBND TP Cần Thơ trình, với mục tiêu tạo tiền đề mở rộng mô hình hợp tác đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đối với cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ.

Theo đề án, từ nay đến năm 2020, dự kiến có 80 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ tại Đại học California.

Kinh phí cho các cán bộ này đi bồi dưỡng hơn 10 tỷ đồng, chi từ nguồn ngân sách thành phố, với thời gian đào tạo tại nước ngoài khoảng 14 ngày.

Điểm thi THPT quốc gia thấp, điểm sàn đại học sẽ giảm

Với tình hình điểm thi THPT quốc gia 2018 khá thấp so với năm ngoái, nhiều trường đại học có xu hướng giảm điểm sàn để tuyển sinh.

Thí sinh sau giờ thi THPT quốc gia. (Ảnh: Zing)

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 và phổ điểm chi tiết các môn thi, đại diện nhiều trường đại học nhận định điểm sàn và điểm chuẩn sẽ giảm so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Giao thông Vận tải, cho biết dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2018 một số ngành như Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Thông tin, Logistics sẽ không thấp hơn năm 2017. Các ngành còn lại của trường sẽ giảm khoảng 0,5 điểm so với năm ngoái.

“Dự kiến điểm sàn xét tuyển sẽ dao động từ 14,5-15 điểm tùy ngành. Nhà trường cũng đang cân nhắc mức điểm hợp lý để tạo điều kiện cho việc tuyển sinh năm nay”, ông Lâm nói trên Zing.

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2018, mức điểm sàn cụ thể cho từng ngành như sau:

Thời tiết ngày 12/7: Hà Nội nắng nóng trở lại, cao nhất 34 độ C

Ngày 12/7, Hà Nội trời nắng, có lúc nóng với nhiệt độ cao nhất trên 34 độ C. Cùng lúc, TP. HCM trời nắng, mưa dông có thể xuất hiện vào buổi chiều, nhiệt độ 26-33 độ C.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News