Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Từ 1/1/2019 tăng lương tối thiểu vùng

Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Theo dự thảo, những đối tượng sau được tăng lương theo quy định:

Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2019);

Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

Mức lương cụ thể dự tính được điều chỉnh tăng như sau:

– Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng)

– Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng)

– Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng)

– Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

Kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 năm 2018 diễn ra tại Nhật Bản, cả 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương.

Đội tuyển Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Cụ thể, HC Vàng thuộc về em Phạm Đức Thắng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

HC Bạc thuộc về em Hoàng Xuân Nhật (học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP Hồ Chí Minh).

2 HC Đồng thuộc về các em Nguyễn Hoàng Hải Minh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và em Nguyễn Khánh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 năm 2018 có tổng số 335 thí sinh đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Kết quả, có 167 thí sinh đoạt Huy chương (29 Huy chương Vàng 55 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng), chiếm tỷ lệ 49,85% số thí sinh tham dự.

Với tỷ lệ đạt huy chương 100%, gồm 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, Việt Nam xếp thứ 12 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Thành tích của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2018 đã khép lại một mùa Olympic khu vực và quốc tế thành công với 38/38 thí sinh dự thi đoạt huy chương (13 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng).

Bộ GD-ĐT sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn Olympic Tin học quốc tế năm 2018 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 13h20 ngày 8/9/2018.

Dự báo thời tiết 9/9: Hà Nội se lạnh

Nền nhiệt thấp nhất trong hôm nay và ngày mai phổ biến ở mức 23-25 độ khiến người dân Thủ đô cảm nhận được không khí se lạnh dễ chịu mùa thu.

Miền Bắc thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.

Miền Bắc đang trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông 2018. (Ảnh minh họa)

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nền nhiệt thấp nhất trong hôm nay và ngày mai phổ biến ở mức 23-25 độ.

Trong khi đó, gió mùa Đông Bắc tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở các tỉnh Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên hôm nay, mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24 giờ).

Dự báo khu vực này tiếp tục hứng mưa lớn đến hết ngày mai.

Thời tiết trong những tháng mùa đông năm nay được quan tâm khi miền Bắc đang trong đợt không khí lạnh đầu tiên.

Theo Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, thời tiết trong các tháng mùa đông năm nay sẽ ít mưa hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Khả năng sẽ có mùa đông ấm hơn khi nhiệt độ ở miền Bắc cao hơn TBNN từ 0,5-1 độ.

Tuy nhiên, trong các tháng chính đông xen kẽ những ngày có nhiệt độ cao có thể xảy ra các đợt rét đậm, rét hại khoảng 5-7 ngày, tập trung trong khoảng tháng 1 và tháng 2/2019.

Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng mưa tuyết, sương muối và băng giá trong thời gian này.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News