Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Trưởng Ban quản lý chung cư Carina bị bắt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44, Công an TP. HCM) chiều 8/8 khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tuấn (33 tuổi) – Trưởng Ban quản lý chung cư Carina (quận 8) về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 BLHS, theo VnExpress.

Liên quan vụ án, hôm 20/4, Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh – chủ đầu tư Carina) cũng bị bắt về cùng tội danh.

Cư dân Carina được lính cứu hoả giải cứu khỏi vụ cháy. (Ảnh: VnExpress)

Theo điều tra, tháng 12/2016, Công ty TNHH Hùng Thanh ký Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành chung cư Carina với Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn (SEJCO). Trong đó, Công ty SEJCO phải đảm bảo các quy định về vận hành thiết bị PCCC, diễn tập phương án, hướng dẫn cư dân trong công tác phòng cháy, thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra cháy…

Ông Tuấn được Công ty SEJCO bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý chung cư Carina.

Cơ quan điều tra xác định, khi chung cư Carina xảy ra cháy (lúc hơn 1h ngày 23/3), các hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống hướng dẫn thoát hiểm… tại chung cư không hoạt động hiệu quả.

Cụ thể, van khóa của bể nước trên tầng thượng tòa nhà A (cung cấp nước cho đường ống dẫn nước chữa cháy) chỉ mớ hé bằng 1/4 lộ trình; bể nước của chung cư chỉ còn hơn một nửa.

Việc không mở hết van khóa khiến không đủ lượng nước cho các đầu chữa cháy tự động kịp thời dập tắt lửa khi mới phát sinh cháy, hoặc làm giảm nhiệt cho các xe máy, ôtô tại tầng hầm (không gây cháy lan rộng).

Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn biết rõ tình trạng thiết bị PCCC đã hư hỏng nhưng không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ. Ngoài ra, cư dân Carina cũng không được Ban quản lý hướng dẫn công tác PCCC, thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra cháy… dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chung cư Carina sau vụ cháy. (Ảnh: VnExpress)

Chung cư Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m2 ở đường Võ Văn Kiệt. Toà nhà gồm ba blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí… và hơn 700 căn hộ.

Rạng sáng 23/3, lửa xuất phát từ xe Attila trong hầm chung cư, sau đó lan rộng thiêu rụi 340 xe máy, 17 ôtô. Hỏa hoạn khiến 13 người chết, hơn 90 người nhập viện.

Hậu quả này nặng nề nhất trong hơn chục năm qua tại TP. HCM, chỉ sau thảm họa cháy ITC năm 2002 làm 60 người chết.

Hiện, Công ty Hùng Thanh đã chi khoảng 70 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa, bồi thường. Trong đó, riêng tiền hỗ trợ cho hơn 680 hộ dân về chỗ ở (9 triệu đồng mỗi hộ một tháng) là 6,3 tỷ đồng.

Công ty Hùng Thanh nhiều lần đề nghị Công ty (SEJCO) phối hợp hỗ trợ cư dân nhưng bất thành. Do phải tập trung tài chính hoàn thiện sửa chữa chung cư, chủ đầu tư Carina đã tạm dừng hỗ trợ người dân.

Dự báo thời tiết 9/8: Vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 19h tối qua (8/8), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 -114,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Đường đi của vùng áp thấp. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h tối nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7-18,7 độ Vĩ Bắc; 111,2-112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120-170km về phía Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, hôm nay khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8.

Trong 24-48h tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên hôm nay ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

Về tình hình mưa lũ, hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên và tiếp tục tăng trong những ngày tới. Đến ngày 10/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,55 m, trên báo động (BĐ) 1 là 0,05 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,9 m, dưới BĐ1 0,1 m.

Đến ngày 15/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,8 m, dưới BĐ2 0,2 m; tại Châu Đốc lên mức 3,2 m, trên BĐ1 0,2m.

Các vùng trũng thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Ở vùng núi phía Bắc, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang đang lên; trên sông Chảy tại Bảo Yên đang dao động theo điều tiết của thủy điện Bắc Hà.

Trong 12 giờ tới, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng sẽ tăng nhanh do mưa lớn phía thượng lưu. Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng ở mức BĐ1- BĐ2. Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên tiếp tục xuống chậm.

Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

14.000 bánh trung thu Trung Quốc siêu rẻ bị thu giữ ở Hà Nội

Số bánh trung thu không ghi hạn sử dụng. (Ảnh: VTV)

Rạng sáng 8/8, Đội Quản lý thị trường số 24 Chi cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến nông sản tại xã La Phù, huyện Hoài Đức đã phát hiện một kho tập kết bánh trung thu và bánh ngọt các loại, theo VnExpress.

Đoàn thu giữ 14.000 chiếc bánh trung thu, 3.200 chiếc bánh ngọt. Phần lớn bánh trung thu ở đây được dán nhãn mác Trung Quốc, không hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số bánh trên.

Chủ cơ sở này khai mỗi chiếc bánh có giá nhập 2.000-3.000 đồng và đây là lô hàng thứ ba.

Toàn bộ lô hàng đều mang nhãn mác Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: VTV)

Theo nhà chức trách, hiện nay chế tài xử lý hành vi vi phạm thực phẩm mới dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính nên chưa đủ sức răn đe.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News