Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Sóng lớn đánh lật thuyền rồng trên biển Đồ Sơn

VnExpress thông tin, sáng 8/2 (mùng 4 Tết), 7 đội thuyền rồng đến từ các phường thuộc quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) đã tranh tài trên biển. Đường đua dài 3 km, mỗi đội có 25 vận động viên. Các đội chia thành hai đợt đua, đội nào về đích sớm nhất sẽ thắng.

Năm nay, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, trên biển nhiều sóng to, gió lớn, các đội tham gia gặp nhiều khó khăn.

Đội phường Minh Đức khi đưa thuyền ra đường đua thì bị sóng lớn đánh lật, vận động viên Bùi Xuân Khuê (36 tuổi) bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Các đội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn tranh tài trong điều kiện sóng to gió lớn. (Ảnh: Giang Chinh)

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp cho biết, vận động viên đua thuyền rồng bị chấn thương sọ não, đang được theo dõi tại Khoa hồi sức cấp cứu. (Xem tiếp)

Huế: Cứu sống 9 thuyền viên bị chìm tàu giữa biển

Ngày 8/2, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho báo Người Lao Động biếtđơn vị đã kịp thời cứu hộ thành công 9 thuyền viên trên tàu Đức Phát 66 (thuộc Công ty Vận tải biển Hải Đạt (Thái Thụy, Thái Bình) gặp nạn, trôi dạt trên biển.

Trước đó, vào ngày 7/2, tàu Đức Phát 66 chở 1.853 tấn gạo từ An Giang tới Hải Phòng. Trên đường vận chuyển đến tọa độ 170 24’N, 1070 04’E, phát hiện tàu bị nước tràn vào hầm hàng, lập tức, Thuyền trưởng tàu Đức Phát 66 Nguyễn Huy Hùng phát tín hiệu cấp cứu.

Cứu nạn, cứu hộ thành công tàu hàng. (Ảnh: CAND)

Theo Báo Pháp Luật, đến 15h30 ngày 7/2, tàu Long Phú 18 đã đến vùng nước cảng Chân Mây và bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây.

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, đơn vị đã liên lạc với người thân nhanh chóng làm thủ tục đón nhận 9 thuyền viên.

Hiện tàu hàng Đức Phát 66 đã neo đậu an toàn tại cửa biển Cửa Việt. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện, hàng hóa trên tàu.

Thời tiết ngày 9/2: Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cùng giảm nhiệt

Những ngày vừa qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón Tết Nguyên đán trong nắng nóng gay gắt chưa từng có, nhiệt độ có nơi trên 31 độ C khiến nhiều người cảm thấy oi bức, nắng nóng khó chịu.

Nguyên nhân khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang mùa đông nhưng nóng như hè là do khối không khí lạnh suy yếu, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh. Ban đêm trời có gió, nhiệt độ giảm còn 18-21 ở Tây Bắc Bộ, Hà Nội và Đông Bắc Bộ khoảng 21-23, riêng vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 10-12 độ C.

Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên, phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương giải thích trên VOV, thời tiết Tết Nguyên đán năm nay khá nắng so với thời điểm này của nhiều năm trước. Nguyên nhân chính gây ra thời tiết nắng vào dịp Tết là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh nào tăng cường bổ sung trong những ngày qua.

Tuy nhiên, ngày 9/2 (mùng 5 Tết) khối không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc khiến vùng thấp phía tây suy yếu một chút. Nhiệt độ trong ngày sẽ giảm khoảng 1-2 độ, cao nhất ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ khoảng 29 độ, riêng Tây Bắc Bộ duy trì 29-32 độ C. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News