Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Lũ kéo về trong đêm, Quảng Trị chìm trong biển nước

Chiều 8/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao gây ra tình trạng ngập cục bộ tại nhiều nơi ở TP Đông Hà (Quảng Trị), theo báo VTC News.

Nước lũ dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà ở TP Đông Hà chìm trong biển nước, 2 người chết và mất tích, rất nhiều hộ dân phải bỏ nhà để chạy lũ.

Khoảng 18h30 tối 8/12, đang trong lúc rửa bát sau bữa cơm tối, hai mẹ con bà Lữ Thị Tú Anh (sinh năm 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (sinh năm1983) trú khu phố 2, Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị bị lũ cuốn mất tích.

Thông tin trên được Đại tá Trần Đức Việt – Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị xác nhận trên báo Vietnamnet.

Đến hơn 23h đêm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của bà Tú Anh tại khu vực gần UBND phường Đông Lễ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích người con.

Nước dâng rất cao ở TP Đông Hà gây ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, vào chiều cùng ngày, mưa lớn trên địa bàn khiến cho mực nước tại các tuyến phố dâng lên khá nhanh.

Tại một số tuyến ngập sâu như Lê Lợi. Lực lượng chức năng kịp thời giải thoát 4 người khỏi các ngôi nhà ngập nặng.

Nhiều ô tô, xe máy bị mắc kẹt trong nước. (Ảnh: VTC News)

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch tỉnh cho biết, hiện toàn bộ TP Đông Hà đang bị nước lũ dâng cao, nhiều nơi bị cô lập, đặc biệt một số phường như Đông Lương, Đông Lễ… nhiều người dân đang mắc kẹt trong nước lũ.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 3 giờ qua, một số nơi tại tỉnh Quảng Trị đã có mưa rất to như: Thạch Hãn 180mm, Mỹ Chánh 140mm, Vĩnh Tú 104mm.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ vũng trũng thấp, đặc biệt là các huyện Vĩnh Linh, Đăkrông, Cam Lộ, Hải Lăng, TP. Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

Hiện tại ở Quảng Trị vẫn đang có mưa to và diễn biến mưa lũ rất phức tạp. 

(xem chi tiết)

Nghi vấn lãnh đạo Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam dùng bằng giả

Trưởng Đại học Dược Hà Nội vừa ra văn bản xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược năm 2008 cho ông Nguyễn Trọng Khanh, hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP). 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp “tố cáo” đến đại diện VATAP tại TP. HCM có người xưng danh là Nguyễn Trọng Khanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), điện thoại mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị: “Bảo vệ và phát triển thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập” do VATAP tổ chức ngày 28/9/2018, tại tỉnh Bến Tre, theo báo Kiến Thức.

Bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Trọng Khanh nghi ngờ là bằng giả? (Ảnh: Kiến thức)

Cơ quan chức năng xác minh, ông Nguyễn Trọng Khanh (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) có mở Văn phòng Chi nhánh Công ty Dược mỹ phẩm Việt Nhật tại tầng 1 tòa nhà 88 Bạch Đằng, phường 2 quận Tân Bình, TP. HCM.

Ông Khanh có bằng Dược sỹ cao cấp hạng Khá, số văn bằng A856341 cấp năm 2008. Tuy nhiên, ngày 29/11/2018, Trường Đại học dược Hà Nội đã ra văn bản 698/DHN – ĐT, trả lời về việc xác minh bằng đại học.

Tại văn bản này, Trường Đại học Dược Hà Nội khẳng định “không cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược cho ông Nguyễn Trọng Khanh, sinh ngày 22/1/1983”. 

Trường Đại học Dược Hà Nội khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược cho ông Nguyễn Trọng Khanh (SN 22/01/1983). (Ảnh: Kiến thức)

Trước đó, ngày 7/8/2018, ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch VATAP ký quyết định số 52/QĐ-VATAP bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh, trình độ Đại học, làm Phó chủ tịch VATAP nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), báo Người Lao Động đưa tin.

Tháng 8/2018, ông Nguyễn Trọng Khanh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VATAP nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). (Ảnh: Kiến thức)

Theo quyết định số 52, ông Khanh có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội phát triển hội viên, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn… và phối hợp với các lực lượng thực thi để giải quyết các kiến nghị của hội viên khi thương hiệu bị xâm phạm; Tạo nguồn kinh phí cho Hiệp hội hoạt động.

Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi chỉ còn 9°C

Các tỉnh phía Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 23-50mm (tính đến 1 giờ ngày 9/12)/.

Nhiệt độ tại Hà Nội chiều 8/12 còn 14-15°C; tại Sa Pa (Lào Cai) còn 15-16°C và dự báo sẽ giảm xuống mức 12-13°C vào ngày 9 và 10/12; tại đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình – Lạng Sơn) nhiệt độ vào chiều 8-12 còn 8-9°C.

Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

(Xem chi tiết)

Mua bán 100 USD, một người dân ở Nghệ An bị phạt 40 triệu

Ngày 8/12, nguồn tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt số 5311 phạt hành chính bà Trần Thị Việt (sinh năm 1964) trú xóm 8, xã Nghĩa Thuận-TX Thái Hòa về hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mức phạt 40 triệu đồng, theo báo Lao Động.

Hành vi của bà Việt vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối, quy định tại điểm g, Khoản 2, Điều 24- Nghị định 96/2014 của Chính phủ.

Hành vi của bà Việt bị Đội Quản lý thị trường số 6-Tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa phát hiện, lập biên bản. Bà Việt đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo.

Quyết định xử phạt không nêu số lượng ngoại tệ cũng như hình thức xử lý số ngoại tệ vi phạm. Theo một nguồn tin từ thành viên tổ công tác, số ngoại tệ mà người dân tự mua bán với nhau trong trường hợp này là 100 USD.

Trước khi ra quyết định xử phạt, UBND tỉnh Nghệ An đã căn cứ vào các văn bản cho ý kiến về vụ việc của Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News