Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bánh mỳ khổng lồ ở An Giang lọt danh sách món ăn kỳ lạ nhất thế giới

Mới đây, bánh mỳ “khổng lồ” ở An Giang đã được trang tin Brightside (Mỹ) bình chọn là một trong những món ăn lạ mắt nhất thế giới.

Món bánh độc đáo này được trang tin Brightside bình chọn là một trong những món ăn kỳ lạ nhất thế giới. (Ảnh: Daikabao)

Những chiếc bánh mỳ có chiều dài 1-1.3 m, nặng 2-3.5 kg to gấp hàng chục lần so với bánh mỳ thường. Không chỉ thu hút sự chú ý của du khách nhờ hình dáng độc đáo mà hương vị của những chiếc bánh mỳ “khổng lồ” cũng rất thơm ngon, đặc biệt. Bánh có mùi thơm của sữa, bột mỳ và độ béo ngậy của bơ, theo Dân Trí.

Bạn có thể mua chiếc bánh khổng lồ này ở dọc đường từ Châu Đốc (An Giang) đến thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên, An Giang), hoặc ở cổng miếu bà Chúa xứ Bàu Mướp (Tịnh Biên, An Giang). (Chi tiết)

Công ty hứa tăng lương, 8.000 công nhân đi làm trở lại

Ngày 8/10, Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam và Công ty TNHH giày Rollsport 2 Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Hoằng Long, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ra thông báo sẽ tăng lương theo thâm niên với các mức tăng giống nhau cho người lao động sau sự việc hàng nghìn công nhân đình công hôm 6/10.

Theo Zing, Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam thông báo giải quyết 26 kiến nghị của công nhân.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2019, công nhân có thâm niên đủ 1 năm sẽ tăng 70.000 đồng/tháng; đủ 2 năm tăng 100.000 đồng/tháng; đủ 3 năm tăng 150.000 đồng/tháng; đủ 4 năm tăng 180.000 đồng/tháng; đủ 5 năm tăng 230.000 đồng/tháng; đủ 6 năm tăng 280.000 đồng/tháng; từ 7 năm trở lên tăng 330.000 đồng/tháng.

Tiền ăn trưa tăng từ 15.000 đồng/ngày/người lên 17.000 đồng/ngày/người; các công nhân làm những công việc có yếu tố độc hại, khu vực kỹ thuật từ tháng 10 sẽ được hưởng tiền thưởng kỹ thuật.

Ngoài ra, tiền làm thẻ từ 100.000 đồng/người giảm xuống còn 10.000 đồng/người.

Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam cam kết sẽ không tăng sản lượng nếu tổ đó không đủ người.

Công ty cam kết sẽ điều tra, làm rõ việc cán bộ xúc phạm công nhân, bắt công nhân chạy lòng vòng quanh xưởng, dọa đuổi việc công nhân nếu làm không đủ sản lượng. Nếu có sự việc này, lãnh đạo công ty sẽ xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí sẽ đuổi việc cán bộ công ty có vi phạm…

Ngay sau khi có thông báo nêu trên, ngày 8/10, công nhân hai công ty đã trở lại làm việc bình thường.

Hơn 8.000 công nhân đã đi làm trở lại. (Ảnh: Zing)

Trước đó, vào sáng 6/10, khoảng 8.000 công nhân Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam nghỉ làm, tập trung ở khuôn viên công ty để đòi quyền lợi. Công nhân phản ánh công ty tăng sản lượng, tạo áp lực nhưng lương không tăng. Ngoài ra, một số khoản trợ cấp khác cũng ở mức thấp.

Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi sáng 6/10. (Ảnh: Zing)

Chiều cùng ngày, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH giày Rollsport 2 Việt Nam (Khu công nghiệp Hoằng Long) nghỉ việc tập thể để yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết quyền lợi tương tự như công nhân Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam phản ánh.

Người Sài Gòn giúp nhau trong ngày triều cường dâng cao

Báo VnExpress thông tin, chiều 8/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại các quận 7, Bình Tân và huyện Nhà Bè ngập nặng, xe chết máy, giao thông rối loạn trong nhiều giờ.

Nhiều người đi xe máy ngã nhào khi vấp ổ voi, ổ gà. (Ảnh: VnExpress)

Tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), nhiều người đi xe máy ngã nhào khi vấp ổ voi, ổ gà. Xe hơi bị chết máy, người dân Sài Gòn phụ đẩy qua đoạn đường ngập. “Ớn quá, mỗi lần đường ngập qua đây là xe nào cũng chết máy, giao thông tắc nghẽn”, anh này nói.

Người dân Sài Gòn phụ đẩy xe hơi chết máy qua đoạn đường ngập. (Ảnh: VnExpress)

Ông Trần Văn Thương dùng chiếc giỏ nhựa kèm đá tảng để cảnh báo ổ voi trên đoạn đường ngập. Ngoài các vật dụng, người dân còn dùng cây xanh để cảnh báo các phương tiện tránh ổ gà trên đường.

Chiếc xe ba gác chở hàng ngã chỏng chơ trên đường. (Ảnh: VnExpress)

Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc kéo dài trên đường Huỳnh Tấn Phát.

giao thông ùn tắc kéo dài trên đường Huỳnh Tấn Phát. (Ảnh: VnExpress)

Để tránh nước ngập, nhiều người dân chọn cách đi sát vào dải phân cách, nhích từng chút một.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nước cao nhất tại trạm Phú An và Nhà Bè ngày 8/10 là 1,60 m và sẽ lên cao hơn trong những ngày tới. 

Đêm nay gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm nay (09/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, từ ngày 10/10 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 10/10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông nhiều nơi; riêng vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-13/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ).

Khu vực Hà Nội trong tối và đêm nay có mưa rào và dông. Từ ngày 10/10 trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News