Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 7/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Trả lại kim cương và đá quý cho tiệm vàng Thảo Lực

Chiều 6/11, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và ông Lê Hồng Lực (chủ tiệm vàng Thảo Lực) về việc khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4/9 của UBND TP. Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Lực trình bày 20 viên kim cương cùng 19.910 viên đá nhân tạo là tài sản của vợ chồng ông tích lũy nhiều năm để dành cho con cháu sau này chứ không sử dụng vào mục đích kinh doanh. Trong quá trình khám xét, do không hiểu biết pháp luật nên ông đã không trình bày rõ nguồn gốc số tài sản này với cơ quan có thẩm quyền.

Số tài sản này có được do mua nhiều lần và không dùng kinh doanh nên ông không quan tâm đến các chứng từ mua bán. Từ đó, chủ tiệm vàng đề nghị được nhận lại số kim cương và đá nhân tạo, đồng thời không xử phạt 70 triệu đồng.

Tiệm vàng Thảo Lực ở Cần Thơ. (Ảnh: Cửu Long)

Báo VnExpress thông tin, ông Lực đồng ý với việc tịch thu 100 USD đổi của thợ điện Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở quận Ninh Kiều) và chấp nhận việc xử phạt 180 triệu đồng (vì tiệm vàng không có giấy phép thu đổi ngoại tệ).

Kết luận buổi làm việc, ông Trương Quang Hoài Nam yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu, thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283 ngày 4.9 liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, trả lại toàn bộ tang vật gồm 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo cho phía Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jerwelry Thảo Lực, theo báo VTC News.

CSGT Hà Nội lên tiếng vụ người dân dắt xe máy trên vỉa hè đường ngược chiều

Về vụ việc hàng trăm người dân đang tham gia giao thông bằng cách dắt bộ xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè đường Tố Hữu, địa bàn giáp ranh giữa 2 quận Nam Từ Liêm và Hà Đông (TP. Hà Nội), Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết, cung đường đó có tổ chức điểm quay đầu phương tiện, nhưng vì phải đi thêm một đoạn nữa mới đến điểm quay đầu cho nên theo tâm lý, người dân “đốt cháy giai đoạn” bằng cách đi ngược chiều trên vỉa hè.

Cảnh tượng “tuy lạ mà quen” tại điểm đen ùn tắc giao thông này. (Ảnh: Dân trí)

Đây thực chất là hành vi chống đối, thách thức cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, sở dĩ xuất hiện tình trạng trên là bởi việc tổ chức giao thông ở cung đường này chưa được hợp lý.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại giao thông, làm sao cho người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn, vừa tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, vừa không bị bất tiện trong lúc đi lại ở đoạn đường này”, Infonet dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phạt lái xe 80B giả hú còi ưu tiên trên đường 14,7 triệu

Ngày 6/11, đội CSGT Công an quận 2, TP. HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Minh Thành (35 tuổi, ngụ quận 2, đang công tác tại một công ty nhà nước tại quận 2) về nhiều lỗi vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, ông Thành bị xử phạt nhiều lỗi vi phạm như bấm còi liên tục trong khu dân cư, xe không ưu tiên nhưng lắp đặt sử dụng tín hiệu ưu tiên, không có đăng ký xe, không có kiểm định xe, không có bảo hiểm xe.

Theo báo Tuổi Trẻ, tổng mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm của ông Thành là 14,7 triệu đồng.

Hôm nay (7/11), Bắc Bộ chuyển mưa rét, kéo dài trong bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 7-9/11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía Bắc kết hợp với dòng gió Tây mạnh trên cao, Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt ngày ở các tỉnh vùng đồng bằng giảm 5-7 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày còn 24-26 độ;

Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiệt độ ban ngày giảm xuống dưới 23 độ; trời chuyển lạnh ở vùng đồng bằng, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét.

Từ ngày 10-11/11, không khí lạnh suy yếu Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng và trời ấm dần. Đến khoảng ngày 11/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, các tỉnh miền Bắc có mưa trở và nhiệt độ giảm về mức lạnh ở vùng đồng bằng, rét ở vùng núi.

Ở các tỉnh miền Trung, do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường từ ngày 7-9/11 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống dưới 27 độ, nền nhiệt đêm giảm còn 19-22 độ, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 7-9/11 có mưa rào và dông nhiều nơi, 2 ngày 7-8/11 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trong các ngày 7-8/11 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục 9-11 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên ở khu vực Nam Bộ và phần phía Nam của Tây Nguyên có mưa nhiều nơi, vùng ven biển phía Đông Nam Bộ khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tkhu vực Kiên Giang có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh.

Từ ngày 10/11 mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm dần xuống còn mưa rải rác và thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News