Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Anh Đức ghi bàn ở phút 94, Việt Nam vào chung kết King’s Cup

Tối qua 5/6, bàn thắng của Anh Đức ở phút 90+4′ giúp tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 và lọt vào chung kết King’s Cup.

videoinfo__video3.dkn.tv||339dcbf6a__

(Nguồn: VTC)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, với chiến thắng này, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp Curacao.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Thái Lan ở King’s Cup 2019 trên sân Chang Arena với quyết tâm cao, tuy nhiên đây là một trận đấu khó khăn của các cầu thủ áo đỏ.

Hiệp 1 có rất nhiều điểm nóng va chạm. (Ảnh: Ngọc Anh)

Báo Công Lý thông tin, hai đội tranh tài quyết liệt ở giữa sân với 85% bóng chỉ lăn ở khu vực này. Đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy kinh nghiệm và cho thấy không dễ mất thế trận vào tay tuyển Thái dù đội áo vàng nỗ lực ép sân cả trận.

Trong hiệp 2, Thái Lan vẫn chủ động chơi áp sát và liên tục thực hiện những pha vào bóng quyết liệt. Có thời điểm, bóng chỉ lăn 2% thời lượng trên 1/3 phần sân của Thái Lan. Lần lượt Theerathon hay Thitiphan đều có những cú sút nguy hiểm. Thậm chí Theerathon còn đưa được bóng vào lưới Văn Lâm, song bàn thắng không được công nhận do trung vệ Adisorn phạm lỗi trước đó. (Xem tiếp)

Hà Nội chính thức mở tuyến buýt 68 chất lượng cao Hà Đông – Nội Bài

Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) thông tin trên báo ANTĐ, thực hiện quyết định của Sở GTVT Hà Nội về việc mở mới tuyến buýt số 68, từ ngày 8/6 tới đây, Transerco chính thức triển khai hoạt động tuyến buýt số 68 (Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông – sân bay Nội Bài).

Phương tiện phục vụ trên tuyến là loại xe Daewoo BC095, mỗi xe có sức chứa 60 hành khách với màu sơn chủ đạo là màu cam, đuôi xe có cách điệu hình Khuê Văn Các và cánh chim hoà bình.

Tuyến buýt được sơn màu cam đặc trưng. (Ảnh: Phương Sơn/VnExpress)

VnExpress thông tin, giá vé mỗi lượt cho quãng đường gần 41 km là 40.000 đồng. Thời gian phục vụ từ 5h đến 23h (xe buýt thường 22h kết thúc), cứ 30 phút một chuyến, trung bình 70-75 phút một lượt. (Xem tiếp)

Một bệnh nhân ở Vĩnh Long được chi trả gần 13 tỷ đồng tiền BHYT

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (BHXH Việt Nam) cho biết, bệnh nhân Phan Hữu N. (35 tuổi, trú tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã được quỹ BHYT chi trả hơn 12,9 tỷ đồng trong vòng 2,5 năm qua.

Cụ thể theo báo Vietnamnet, anh N. mắc bệnh máu khó đông (Hemophilia), điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP. HCM. Năm 2017, tổng số tiền điều trị của bệnh nhân được quỹ BHYT thanh toán là hơn 4,5 tỷ đồng; năm 2018 trên 7 tỷ đồng và 5 tháng đầu năm 2019, tiếp tục được quỹ BHYT thanh toán 1,4 tỷ đồng.

Nhờ tham gia BHYT, nhiều bệnh nhân mắc bệnh trọng đã được Quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng chi phí điều trị, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính cho người bệnh. (Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống)

Báo Zing thông tin, anh Phan Hữu N. có mã số BHYT: BT286862162xxx thuộc nhóm đối tượng khó khăn, hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (BT). (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 6/6: Miền Bắc mưa dông, Trung Bộ nắng nóng gay gắt 38 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (6/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ; khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (6/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 09/6, một số nơi có nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Bắc Bộ ngày nắng, sau chuyển sang mưa dông. (Ảnh minh hoạ)

Tác động của nắng nóng: Trong ngày hôm nay (6/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị 6-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay (06/6) có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News