Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nhà báo nước ngoài dự đoán ĐT Việt Nam sáng cửa vô địch AFF Cup 2018

Báo VTV thông tin, đội tuyển (ĐT) Việt Nam tiếp tục được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Theo nhà báo John Duerden của ESPN, ĐT Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi.

ĐT Việt Nam trên đường sang Lào bắt đầu mục tiêu chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. (Ảnh: VTV News)

Cụ thể, đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam là ĐT Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất. 4 trụ cột của ĐT Thái Lan trải dài ở 4 tuyến là thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Channathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda đều vắng mặt. Lý do như đã biết, AFF Suzuki Cup không thuộc hệ thống giải đấu của FIFA nên các CLB không nhất thiết phải nhả người. Ngoài ra, LĐBĐ Thái Lan cũng không có ý định triệu tập 4 ngôi sao trên cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.

Nhận định về các đối thủ tiềm tàng khác, nhà báo John Duerden chuyên viết về bóng đá châu Á cho rằng, ĐT Malaysia có cơ hội giành vé vào vòng bán kết cùng ĐT Việt Nam thay vì ĐT Myanmar, ĐT Lào hay ĐT Campuchia.

Cây viết của ESPN còn cho biết, ĐT Việt Nam lần này được đánh giá cao nhờ tinh thần tập thể, HLV Park Hang-seo dày dạn kinh nghiệm được coi là “Hiddink của Hàn Quốc” và lực lượng khá đồng đều. ĐT Việt Nam gồm những cầu thủ có phong độ tốt ở giải quốc nội cũng như quốc tế kể từ đầu năm nay.

Lộ giá xe Klara lô đầu tiên: ‘Chấp nhận lỗ 40%’

Ngày 5/11, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố chính sách giá “3 Không -không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính và không lãi” cho toàn bộ sản phẩm ôtô và xe máy điện trong giai đoạn đầu. Riêng sản phẩm xe máy điện Klara vừa ra mắt – ngoài chính sách “3 Không” sẽ được áp dụng thêm chính sách ưu đãi đặc biệt, chỉ còn khoảng 60% giá thành, theo Nhịp sống kinh tế.

Vinfast Klara sẽ có giá 21 và 35 triệu đồng cho 2 phiên bản dùng ắc quy axit-chì và pin Lithium-ion lô đầu tiên. (Ảnh: Zing)

Theo đó, hãng xe này sẽ không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính (lãi phải trả của các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy, vốn lưu động…) vào giá thành sản phẩm và không tính lãi. Giá bán sẽ bằng đúng giá thành sản phẩm theo cách tính nêu trên cộng với chi phí bán hàng.

Riêng sản phẩm đầu tiên đã ra mắt thị trường là xe máy điện Klara – VinFast áp dụng thêm mức giá ưu đãi đặc biệt bên cạnh chính sách giá “3 Không” đã có. Tổng mức ưu đãi cao nhất của giá xe Klara lên đến gần 40% giá thành sản phẩm theo nguyên tắc “3 Không”.

(Xem chi tiết)

Hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều trên phố Hà Nội để ‘né’ CSGT

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sáng 5/11, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh nhiều người dân dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè phố Tố Hữu. Cạnh đó là 2 cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Người dân hiếu kỳ đã ghi lại clip nói trên, theo báo Gia Đình.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và có nhiều ý kiến phản hồi từ cộng đồng mạng.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Thắng, Công an TP. Hà Nội cho biết đoạn đường Tố Hữu hay xảy ra ùn tắc nên tình trạng các phương tiện di chuyển ngược chiều qua đây thường xuyên xảy ra, mật độ khá lớn vào các giờ cao điểm.

Hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều, “tránh” CSGT. (Ảnh: Gia Đình)

Theo ông Thắng, đoạn đường dài khoảng hơn 200 m, ngày nào các phương tiện cũng đi ngược chiều qua đây để tránh đoạn ùn tắc. Đơn vị đã bố trí lực lượng CSGT túc trực để xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng khi thấy sự có mặt của lực lượng CSGT thì người tham gia giao thông lại xuống dắt xe máy đi qua, hoặc quay đầu để tránh bị phạt.

“Chúng tôi đã xử lý những trường hợp điều khiển xe chạy ngược chiều qua đây, tuy nhiên những trường hợp dắt bộ thì chưa có chế tài nào áp dụng để xử phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho anh em túc trực tại đây để xử lý những trường hợp vi phạm”, ông Thắng nói. (Xem thêm)

Tháng 11, người Việt xem được mưa sao băng Kim Ngưu đạt cực đỉnh

Theo tờ National Geographic, tháng 11 năm nay sẽ có 2 trận mưa sao Băng, trong đó có 3 cực đỉnh rơi vào ngày 5/11, 12/11 và 17/11.

Ngày 5/11 được dự báo là sẽ quan sát được cực đỉnh của trận mưa sao Băng đầu tiên trong tháng – mưa sao Băng Taurid (sao Kim Ngưu). Cực đỉnh đợt 1 này có tên là Nam Taurid.

Mưa sao băng. (Ảnh minh họa)

Mưa sao Băng Nam Taurid rơi với tần suất thấp – chưa đến 10 vệt/ giờ. Thời điểm quan sát tốt nhất là sau nửa đêm ở khu vực tối, không có vật che khuất tầm nhìn.

Trong khi đó, cực đỉnh của trận mưa sao Băng Bắc Taurid diễn ra vào cuối ngày 12/11 cho tới sáng ngày hôm sau. Những người quan sát ở địa điểm cách xa ánh đèn của thành phố có thể nhìn thấy khoảng 10-15 vệt sao/ giờ.

Sao Hỏa cũng nhanh chóng trở nên mờ hơn và nhỏ hơn trên bầu trời trong suốt tháng 11. Như vậy, các nhà quan sát bằng kính viễn vọng sẽ có tầm nhìn tốt nhất bề mặt hành tinh này trong vài tuần tới trước khi đĩa của nó co lại.

Theo giới chuyên môn, thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối, thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Kim Ngưu, nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời.

Trận mưa sao băng Leonids (Sư tử) diễn ra từ ngày 6 đến 30/11, cực đỉnh vào đêm 17 rạng sáng 18/11.

Mưa sao băng Sư tử có tần suất khoảng 15 vệt sao băng một giờ. Theo chu kỳ, cứ 33 năm sẽ bùng phát, có thể xuất hiện đến hàng trăm sao băng mỗi giờ trên bầu trời. Lần cao điểm gần nhất đã diễn ra năm 2001, báo VnExpress đưa tin.

Mưa sao băng Sư tử có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi sao chổi Tempel-Tuttle, được phát hiện năm 1865.

Ở trận mưa sao băng này thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối, thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Sư tử (Leo), nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời. 

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News