Chuyên mục xin CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/10 gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Nông dân hoang mang khi Trung Quốc đột ngột ngừng mua thanh long

Những ngày qua, các vựa thanh long xuất đi Trung Quốc ngừng thu mua khiến hàng nghìn tấn thanh long chín rộ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rớt giá thê thảm và nguy cơ phải phá bỏ, báo VOV đưa tin.

Theo nông dân, hiện giá thanh long được thương lái thu mua dao động trên dưới 2.000 đồng/kg, tuy nhiên việc tiêu thụ diễn ra rất chậm.

Nhìn vườn thanh long chín đỏ của mình, anh Vui ở huyện Chợ Gạo buồn rầu nói: “Thương lái nói hiện tại phía Trung Quốc không nhập thanh long nữa nên họ không mua. Thanh long chín đỏ mà nhà vườn chỉ biết treo trên cây đến nứt vỏ, chứ bán không ai mua”.

Thanh long bế tắc đầu ra, giá giảm mạnh ở nhiều tỉnh thành. (Ảnh: Vietnamnet)

Nông dân Lê Tùng ở xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam) chia sẻ, gia đình anh có gần 2.000 trụ thanh long, lứa này thu hoạch khoảng 3 tấn. Thế nhưng đến nay chỉ mới bán được 2 tấn với giá 1.500 đồng/kg, còn 1 tấn đang treo trên cành, chưa có người mua, theo báo Nông Nghiệp.

Cách đây nửa tháng, thanh long ở Tiền Giang được thu mua với giá 15.000-20.000 đồng/kg, thậm chí ở Bình Thuận, giá thanh long còn tăng lên 23.000 đồng/kg do Trung Quốc “ăn hàng” mạnh. Nhưng những ngày gần đây, nông dân huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) – nơi trồng gần 6.000 ha thanh long – đang khóc ròng vì thương lái không đến thua mua thanh long, tin đưa từ Vietnamnet.

Theo đó, thay vì được thu mua thanh long ruột đỏ với giá 20.000 đồng/kg như trước, thì nay giá giảm xuống còn 4.000-5.000 đồng/kg. Riêng với thanh long ruột trắng, thương lái còn bặt vô âm tín, gọi điện liên tục cũng không đến thu mua.

(Xem chi tiết)

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 

Ngày 5/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ông Chữ Xuân Dũng cho biết, sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội trình phương án thi tuyển vào lớp 10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời chấp thuận phương án học sinh sẽ dự thi 4 môn gồm: Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn thi khác sẽ công bố vào tháng 3 tới, theo Dân Trí.

Như vậy, sau 2 tháng Sở GD&ĐT trình 3 phương án tuyển sinh để lấy ý kiến rộng rãi các trường thì đến thời điểm này, UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án 1. Cụ thể, học sinh sẽ thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn trong số các môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Trong đó, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3/2019.

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ)

Hai phương án khác được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra là giữ nguyên thi tuyển hai môn Văn, Toán kết hợp xét tuyển và thi 3 bài gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp, báo Zing đưa tin.

Có hai bài thi tổ hợp được lựa chọn, bài thi tổ hợp 1 sẽ gồm Ngoại ngữ, Vật lý; Lịch sử và Giáo dục Công dân. Bài thi tổ hợp hai gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; đối với bài thi tổ hợp là 90 phút.

Gần 200 học sinh tiểu học Ninh Bình nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa trưa, gần 200 học sinh tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, sốt…  

Chiều 5/10, ông Vũ Văn Cẩn – Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình xác nhận, gần 200 học sinh tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng bị đau bụng, buồn nôn, sốt… Trong đó, 150 cháu được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình điều trị, hơn 40 học sinh khác tới Trung tâm Y tế Dự phòng.

Ông Đỗ Văn Tự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, nhà trường có 1.300 học sinh, trong đó có hơn 900 học sinh thường xuyên ăn trưa tại trường. Bữa trưa 5/10, có 950 học sinh ăn bán trú tại trường.

“Hiện tại, các học sinh đã ổn định sức khỏe. Một số cháu có biểu hiện sốt, đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình”, ông Cẩn nói.

ninh binh gan 200 hoc sinh tieu hoc nhap vien nghi ngo doc thuc pham
Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình phải kê giường gấp ở hành lang và sân để cứu chữa cho học sinh. (Ảnh: Lao Động)

Ông Cẩn cho biết thêm, các học sinh trên đều ăn trưa tại trường. Sau khi ăn thì xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, trái với số liệu của Sở Y tế, Sở GD&ĐT Ninh Bình phủ nhận thông tin hơn 200 học sinh bị ngộ độc. Con số mà đại diện Sở đưa ra là 30 em.

Về nguyên nhân vụ việc, các đơn vị liên quan đang trong quá trình xác minh làm rõ.

(Xem chi tiết)

Thời tiết 6/10: Hà Nội nắng hanh, Sài Gòn mưa giông

Hôm nay (6/10), Bắc Bộ ban ngày trời nắng với mức nhiệt dao động từ 30-33 độ C; thời tiết hanh khô khi độ ẩm xuống thấp nhất chỉ còn 40%; về đêm nhiệt độ giảm xuống tạo cảm giác se lạnh.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm nhiệt độ mức 21-24 độ C. Ngày trời nắng ráo với nền nhiệt cao nhất 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi 17-19 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News